“Bộ ba tài sắc vẹn toàn” của Giọng hát Việt được lựa chọn đi tiếp

(LĐTĐ) Tối ngày 9/6, tập 9 Giọng hát Việt 2019 đã lên sóng. Đây là đêm thi đầu tiên của vòng Đo ván và mở màn vòng thi cam go này là team Hồ Hoài Anh.
bo ba tai sac ven toan cua giong hat viet duoc lua chon di tiep Bích Tuyết hóa thành Thanh Hà chuẩn bị "oanh tạc" vòng Đối đầu Giọng hát Việt
bo ba tai sac ven toan cua giong hat viet duoc lua chon di tiep Giọng hát Việt xuất hiện cô gái sở hữu chất giọng "khủng khiếp"

Cuối vòng thi Đối đầu, HLV Hồ Hoài Anh đã đưa ra luật chơi mới, ngoài Huỳnh Công Luận và Juky San thì các học trò còn lại phải thực hiện một MV và sau đó dựa vào sản phẩm của học trò Hồ Hoài Anh sẽ quyết định ai sẽ bước lên sân khấu vòng Đo ván. Hồ Hoài Anh đã mời đến chương trình đạo diễn trẻ Ứng Duy Kiên và nhạc sĩ Hoàng Viruss để cùng anh lựa chọn những MV tốt nhất.

Và sau khi xem 13 MV, Hồ Hoài Anh đã quyết định lựa chọn Vũ Đức Thịnh, Nguyễn Cát Tiên, Bảo Trân sẽ cùng Juky San và Công Luận bước lên sân khấu Đo ván. Đặc biệt, nam HLV tạo điều kiện cho ba thí sinh Tùng Hiếu, Khánh Linh và nhóm S2 được bước lên sân khấu để trình diễn ca khúc của mình, tuy nhiên cả ba chỉ trình diễn và sau đó sẽ dừng cuộc chơi.

bo ba tai sac ven toan cua giong hat viet duoc lua chon di tiep
5 thí sinh có phần trình diễn ấn tượng nhưng HLV Hồ Hoài Anh chỉ được chọn các thí sinh đi tiếp là Công Luận, Bảo Trân, Juky San.

Tại sân khấu Đo ván, Hồ Hoài Anh chia sẻ: "Team Hồ Hoài Anh có 5 bạn thí sinh sẽ thi đấu với nhau và hát bằng piano đệm chứ không có sự hỗ trợ của ban nhạc, đây là thử thách gian nan hơn mà anh đặt ra cho học trò vì khi hát Piano đòi hỏi cảm xúc bắt buộc các bạn phải có.

Và hôm nay, Hồ Hoài Anh cũng có 3 đặt cách cho 3 thí sinh, sẽ lên trình diễn và sau đó sẽ dừng cuộc chơi vì trước đó cả ba đều cho ra những MV rất đặc biệt". Như vậy ngoài 5 thí sinh bước tiếp vào vòng Đo ván, khán giả còn được thưởng thức thêm ba tiết mục.

Mở màn đêm thi là 3 tiết mục trình diễn của 3 thí sinh được Hồ Hoài Anh đặt cách. Nguyễn Tùng Hiếu với ca khúc "Yêu em dại khờ", chàng trai đã mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng lôi cuốn toàn bộ khán giả tại trường quay.

Vẻ điển trai của Tùng Hiếu còn khiến khán giả truyền hình thương nhớ. Nhóm S2 mang đến ca khúc tự sáng tác mang tên "Kẻ trộm" tạo ấn tượng mạnh mẽ cho ngườ xem. Tiết mục kết hợp giữa cô gái Khánh Linh cùng Tùng Anh mang đến với liên khúc "Anh ở nhà ở đâu thế - Mượn rượu tỏ tình" đã mang đến nhiều thú vị cho người xem.

Vũ Đức Thịnh thể hiện ca khúc "Đường nào đến trái tim em", giọng hát truyền cảm, nhẹ nhàng, sâu lắng đã lôi cuốn người nghe. Bên cạnh đó, vẻ điển trai của Đức Thịnh đủ "hớp hồn" nhiều fan nữ, một màn trình diễn khiến các HLV chăm chú theo dõi.

Nguyễn Cát Tiên thể hiện ca khúc "Yếu đuối ai xem", một bản ballad nhẹ nhàng được giới trẻ rất yêu thích. Và bằng chất giọng truyền cảm, dày cảm xúc đã, Cát Tiên đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng, HLV Thanh Hà chăm chú lắng nghe trước tiết mục của học trò Hồ Hoài Anh. Những câu hát cuối cùng, giọng gió và cách phiêu cảm xúc, một lần nữa Cát Tiên chinh phục được người nghe.

Juky San thể hiện ca khúc "Nàng thơ xứ Huế", gắn liền với hình ảnh trong sáng và có chất giọng ngọt ngào, cô nàng tiếp tục khiến khán giả thích thú với tiết mục của mình. Từng câu hét trong veo, âm thanh dịu dàng đã thật sự chạm vào cảm xúc của bất cứ ai đang xem cô trinh diễn, các HLV liên tục mỉm cười hạnh phúc khi xem Juky San trình diễn.

Thí sinh Bảo Trân, cô nàng cá tính của team Hồ Hoài Anh mang đến ca khúc "Không cần" một ca khúc nổi tiếng của Đinh Hương. Không chỉ chinh phục người xem bằng giọng hát đặc biệt mà phong cách trình diễn chuyên nghiệp đã tạo được án tượng cho người xem và các HLV.

Công Luận là thí sinh cuối cùng của team Hồ Hoài Anh với ca khúc "Anh ấy cô ấy", một nhạc phẩm quen thuộc được chàng trai khoác lên một chiếc áo mới với những câu phiêu khoe giọng và một phong cách trình diễn cuốn hút người xem. Tiết mục nhận được tiếng vỗ tay từ khán giả khi kết thúc.

HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ, khi hoc học trò hát với piano như một con dao hai lưởi và ai thể hiện được cảm xúc trong khi hát chính là người chiến thắng. Và kết quả, Hồ Hoài Anh quyết định lựa chọn các thí sinh đi tiếp là Công Luận, Bảo Trân, Juky San.

Diệp Anh

Ảnh: BTC

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức diễn ra tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là mùa giải Cống hiến lần 18 và là mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.
Người hâm mộ tiếc nuối khi ban nhạc "Ngọt" thông báo ngừng biểu diễn

Người hâm mộ tiếc nuối khi ban nhạc "Ngọt" thông báo ngừng biểu diễn

(LĐTĐ) Chiều 19/3, thông qua fanpage, ban nhạc Ngọt thông báo về việc sẽ ngừng biểu diễn.
NSND Hoa Đăng: Để xứng với danh hiệu, không có cách nào khác là tận hiến với nghề

NSND Hoa Đăng: Để xứng với danh hiệu, không có cách nào khác là tận hiến với nghề

(LĐTĐ) Tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội mới đây, điều thú vị là riêng Khoa Âm nhạc Truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng lúc đón nhận 3 danh hiệu NSND.
Cặp đôi BigDaddy - Emily tái xuất đúng dịp Valentine

Cặp đôi BigDaddy - Emily tái xuất đúng dịp Valentine

(LĐTĐ) Cặp đôi BigDaddy - Emily chính thức tung ra MV "Yêu nắm" vào đúng dịp Valentine. Trở lại sau đúng 5 năm kể từ sản phẩm âm nhạc ra mắt vào dịp lễ tình nhân - "Mượn rượu tỏ tình", "Yêu nắm" đã nhận được sự chú ý của người hâm mộ.
Hát giữa trời Âu

Hát giữa trời Âu

(LĐTĐ) Sau mấy ngày không được nghe ai nói tiếng Việt, cảm xúc như vỡ bung khi chứng kiến những người Việt xa xứ đứng sát bên nhau, tay nắm tay hào hùng hát “Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi…”
"Đi chùa cầu duyên" của Đức Phúc hứa hẹn là "siêu phẩm" mùa Valentine 2024

"Đi chùa cầu duyên" của Đức Phúc hứa hẹn là "siêu phẩm" mùa Valentine 2024

(LĐTĐ) Những ngày cận Tết, Đức Phúc đã trình làng MV mang tên "Đi chùa cầu duyên", mở đầu cho loạt dự án năm 2024 của nam ca sĩ.
Ca sĩ Tân Nhàn kể câu chuyện hồi sinh giọng hát qua album "Người Hà Tĩnh có thương"

Ca sĩ Tân Nhàn kể câu chuyện hồi sinh giọng hát qua album "Người Hà Tĩnh có thương"

(LĐTĐ) NSƯT Tân Nhàn, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa chính thức công bố phát hành album DVD online đầu tiên của mình với tên gọi "Người Hà Tĩnh có thương" với 9 ca khúc mang âm hưởng dân gian miền Trung, ngợi ca vẻ đẹp con người, quê hương miền Trung.
Đức Phúc tái xuất với MV "Đi chùa cầu duyên" dịp đầu năm

Đức Phúc tái xuất với MV "Đi chùa cầu duyên" dịp đầu năm

(LĐTĐ) Đức Phúc vừa tung poster hé lộ sản phẩm âm nhạc mùa Lễ tình nhân 2024 mang tên "Đi chùa cầu duyên" được thực hiện tại chùa Hà - ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội.
Band 10 đoạt Quán quân Hanoi Harmony Star 2023

Band 10 đoạt Quán quân Hanoi Harmony Star 2023

(LĐTĐ) Với màn trình diễn xuất sắc tiết mục “Về ăn cơm”, Band 10 tới từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã trở thành Quán quân Liên hoan các band, nhóm nhạc sinh viên Thủ đô lần thứ I - năm 2023 (Hanoi Harmony Star 2023).
“Bài ca môi trường”- Khúc quân hành dành cho những người yêu môi trường

“Bài ca môi trường”- Khúc quân hành dành cho những người yêu môi trường

(LĐTĐ) “Bài ca môi trường” do nhà thơ, nhạc sĩ, Tiến sĩ Ngọc Lê Ninh sáng tác được xem là khúc quân hành dành cho những người yêu môi trường và bảo vệ cuộc sống hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động