BIDV phối hợp tổ chức diễn đàn Hợp tác kinh tế du lịch Việt Nam tại CH Séc

Được sự chấp thuận của lãnh đạo 2 nhà nước Việt Nam - Séc, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước cuả chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam sang thăm CH Séc, ngày 11/5/2015, tại thủ đô Praha CH Séc, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV phối hợp cùng liên đoàn Công nghiệp và giao thông Séc, Ngân hàng CEB và NH Eximbanka tổ chức diễn đàn Hợp tác kinh tế du lịch Việt Nam tại CH Séc.
BIDV cho vay mua ô tô với lãi suất 6%/năm
Thống đốc NHNN chấp thuận việc sáp nhập MHB vào BIDV
BIDV được tặng giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam
BIDV tiếp tục đồng hành với “Mang âm nhạc đến bệnh viện”
BIDV chấp nhận thanh toán thẻ JCB trên ATM&POS

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng Thống nước CH Séc Milos Zeman đã đến dự và có phát biểu quan trọng tại Diễn đàn.

Tham dự diễn đàn còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành địa phương của Việt Nam quan tâm đến các lĩnh vực thu hút đầu tư, thương mại, du lịch từ Séc, Slovakia và các nước Đông Âu. Diễn đàn cũng đã thu hút sự quan tâm của gần 500 các nhà đầu tư, trong đó, có sự hiện diện của gần 100 doanh nghiệp VN, 300 doanh nghiệp tại CH Séc, 30 doanh nghiệp từ Slovakia và 60 Doanh nghiệp từ Ba Lan và Hungari...

BIDV phối hợp tổ chức diễn đàn Hợp tác kinh tế du lịch Việt Nam tại CH Séc

Tại Diễn đàn đã có nhiều nhiều ý kiến tham gia trao đổi thẳng thắn và cởi mở của các bộ quản lý nhà nước VN, Séc và Slovakia, của các nhà đầu tư với 3 chủ đề lớn là: cơ hội đầu tư và phát triển thương mại, du lịch VN tại Séc, Slovakia.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng Thống Séc Milos Zeman, đã có 4 biên bản ghi nhớ được ký kết, bao gồm biên bản ghi nhớ giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với Liên đoàn Công nghiệp và giao thông Séc; biên bản ghi nhớ giữa BIDV và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Czech (CEB); Thoả thuận mua máy móc thiết bị cho Dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn giữa Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn và Marvel; Thoả thuận hợp tác nghiên cứu xem xét đầu tư tuyến đường sắt từ Hải phòng đến cảng nước sâu Lạch Huyện giữa Công ty Fancon và Công ty SKD (Czech). Nhân dịp này, BIDV cũng tiến hành ký Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Slovakia (ExinBanka).

Việc ký kết biên bản ghi nhớ nhằm tiếp tục phát triển nền tảng quan hệ hợp tác giữa các Bên trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và các hình thức hợp tác kinh tế khác giữa Cộng hoà Séc, Slovakia và Việt Nam; tăng cường hợp tác và phối hợp trong nhiều lĩnh vực thế mạnh của các Bên, đặc biệt là tín dụng xuất khẩu và bảo lãnh.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống CH Czech Milos Zecman khẳng định CH Czech sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cơ chế khuyến khích hoạt động đầu tư để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa CH Czech và Việt nam suốt 65 năm qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của BIDV và cộng đồng doanh nghiệp đã tổ chức Diễn đàn một cách qui mô bài bản, thu hút đông đảo sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Czech nói riêng và các nước Đông và Trung Âu nói chung.

Diễn đàn hợp tác kinh tế, du lịch Việt Nam tại Séc thành công tốt đẹp, là điểm nhấn của cộng động doanh nghiệp Việt nam, CH Czech trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam Trương Tấn Sang. Từ đó, góp phần thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - SÉC , Việt nam -SLOVAKIA.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động