BIDV hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào

Ngày 18/6/2015, tại thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào, BIDV đã tổ chức sự kiện nghiệm thu, bàn giao chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào. Chương trình bao gồm các cấu phần: đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nghệ thông tin, trang thiết bị và thiết lập hệ thống thư điện tử email dùng riêng cho Văn phòng Chính phủ Lào.

BIDV hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào BIDV lập Quỹ khuyến khích tài năng bơi lội trẻ Việt Nam
BIDV hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào Hội thảo quốc tế Cộng đồng kinh tế ASEAN - Cơ hội và thách thức
BIDV hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào BIDV Tràng An ký kết thỏa thuận hợp tác với TOYOTA Mỹ Đình
BIDV hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào BIDV hỗ trợ vốn trùng tu Chùa Wathat – Vua Xayxettha (Lào)
BIDV hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào Động thổ xây dựng Khu phức hợp Nỏong Thà tại thủ đô Viêng Chăn, Lào
BIDV hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào BIDV ký hợp đồng tín dụng ưu đãi đầu tư cơ sở hạ tầng cho Lào

Sự kiện có sự tham dự lãnh đạo Chính phủ Lào, Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam lãnh đạo Văn phòng Chính phủ Lào cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành của Lào: Bộ Khoa học Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước…

BIDV hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào
BIDV hỗ trợ phát triển hệ thống Công nghệ thông tin cho Văn phòng Chính phủ Lào

Với mục đích hỗ trợ Văn phòng Chính phủ Lào có nền tảng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ các hoạt động chuyên môn, BIDV đã triển khai gói tài trợ phát triển công nghệ thông tin gồm: đào tạo công nghệ thông tin và thiết lập hệ thống thư điện tử cho Văn phòng Chính phủ Lào, với tổng trị giá hơn 83 ngàn đô la Mỹ.

Với sự hỗ trợ của BIDV, nền tảng công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ Lào đã được nâng cấp hiện đại, tăng tính bảo mật, phục vụ tốt cho hoạt động thường xuyên của đơn vị. Chính phủ Lào có mong muốn đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống văn phòng điện tử cho các đơn vị hành chính của Lào. Đây cũng là lĩnh vực mà Lào đang cần đầu tư để phát triển, dần bắt kịp với trình độ công nghệ hiện đại tiên tiến trong khu vực. Với kinh nghiệm, tiềm lực của một trong những ngân hàng có nền tảng công nghệ tốt nhất tại Việt Nam hiện nay, BIDV cũng đã chia sẻ hỗ trợ về mặt kinh phí cũng như tư vấn đào tạo cho các đơn vị của nước bạn, trong đó đặc biệt là Văn phòng Chính phủ Lào. Đây là hoạt động tài trợ có ý nghĩa, thể hiện sự đồng hành của BIDV trong các hoạt động của văn phòng Chính phủ.

Chương trình hỗ trợ bắt đầu được thực hiện từ tháng 2/2015 và hoàn thành tháng 6/2015. Theo thỏa thuận giữa 2 bên, BIDV vừa hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho nhân lực công nghệ thông tin của VPCP Lào, vừa tài trợ gói thiết bị công nghệ thông tin cơ bản, thiết lập hệ thống email thư điện tử riêng cho VPCP Lào. BIDV đã triển khai 5 khóa đào tạo cho cán bộ công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết: “Dự án tài trợ có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thiểu thời gian, chi phí trong việc xử lý văn bản hành chính của Chính phủ Lào. Quan trọng hơn đó là tính bảo mật, an toàn trong điều hành của Chính phủ Lào được đảm bảo khi vận dụng kết quả của dự án này. BIDV cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng phía bạn để tổ chức vận hành hệ thống thông suốt, tiện ích, phục vụ hiệu quả trong công tác điều hành chung”.

Trên cơ sở đề nghị của VPCP Lào, trong thời gian sắp tới, BIDV cũng sẽ xem xét gói tài trợ giai đoạn 2 cho VPCP Lào. Nội dung tài trợ bao gồm: tiếp tục triển khai các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ CNTT của Lào thực hiện tại Việt Nam; Hỗ trợ VPCP Lào trong việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản trị CNTT trong hoạt động điều hành như: Cổng thông tin điện tử Chính phủ, phương thức quản trị điều hành online giữa VPCP và các tỉnh địa phương (có thực hiện việc phân cấp quản trị điều hành)…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bộ trưởng – chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon ghi nhận “sự hỗ trợ của BIDV đã đóng góp quan trọng cho sự hiện đại hóa hoạt động quản lý hành chính của Văn phòng chính phủ. Mong rằng BIDV sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Lào trong các dự án hiện đại hóa, nâng cao trình độ, chất lượng việc ứng dụng công nghệ thông tin”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lào đã trao tặng bằng khen cho BIDV. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Chính phủ Lào đối với BIDV cho những hoạt động hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho Chính phủ Lào

Là Ngân hàng Việt Nam đầu tiên có mặt tại Lào, sau 16 năm hoạt động, đến nay, BIDV đã trở thành một cái tên quen thuộc, gần gũi với người dân đất nước Lào với 3 hiện diện thương mại gồm Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietBank), Công ty liên doanh bảo hiểm Lào – Việt (LVI), Văn Phòng Đại diện BIDV tại Lào.

16 năm qua, BIDV đã hoàn thành xuất sắc vai trò là cầu nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế, có những đóng góp to lớn, tích cực và có ý nghĩa với sự phát triển kinh tế xã hội tại Lào. Từ đó, đóng góp hiệu quả vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Lào và Việt Nam.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động