BHXH huyện Chương Mỹ chung tay phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người dân bằng tiền mặt tại nhà, tăng cường ứng dụng thông tin, làm việc online… là những hoạt động mà BHXH huyện Chương Mỹ đã tăng cường thực hiện trong suốt thời gian qua, nhằm chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.
bhxh huyen chuong my chung tay phong chong dich covid 19 BHXH huyện Thanh Trì: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật BHXH tới doanh nghiệp
bhxh huyen chuong my chung tay phong chong dich covid 19 Chương Mỹ: Hướng dẫn lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT
bhxh huyen chuong my chung tay phong chong dich covid 19 LĐLĐ-BHXH huyện Thanh Oai phối hợp thực thi pháp luật BHXH

Đồng chí Trần Văn Hoan – Giám đốc BHXH huyện Chương Mỹ cho biết: Trong quý I/2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 gây ra ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, kinh doanh, việc làm song BHXH huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu do cấp trên giao, đặc biệt là đã mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

bhxh huyen chuong my chung tay phong chong dich covid 19
BHXH huyện và Bưu điện huyện phối hợp chi trả lương hưu tại nhà cho người dân (Ảnh: Hoài Lưu).

Thông qua mạng lưới đại lý thu ở 32 xã, thị trấn, BHXH huyện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trực tuyến, vận động tới những trường hợp đang tham gia sắp hết hạn duy trì tiếp tục tham gia, tiếp đến là khai thác phát triển đối tượng mới. Chính nhờ vậy, trong quý I/2020, BHXH huyện Chương Mỹ đã khai thác, phát triển mới được 114 người tham gia BHXH tự nguyện và 3.773 người tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần đưa tỷ lệ bao phủ của huyện đạt 88,83%. Cùng với đó, đã thực hiện thu được 182,415 tỷ đồng đạt 19,91% kế hoạch , tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt, để phòng chống dịch bệnh Covid-19, BHXH đã phối hợp với Bưu điện huyện tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo, đồng thời lên phương án chi trả tại nhà cho người được hưởng một cách đầy đủ, đúng đối tượng, không thu thêm bất kỳ khoản phí nào của người thụ hưởng.

Ngày 7/4, BHXH huyện đã thực hiện chi lương hưu tháng 4 và tháng 5/2020 cho 589 người qua thẻ ATM. Từ ngày 16/4 – 10/5/2020, BHXH huyện phối hợp cùng Bưu điện huyện thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 9.794 người bằng tiền mặt với số tiền tổng 2 tháng gần 80 tỷ đồng tại nhà người thụ hưởng.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, trong quá trình chi trả, cán bộ chi trả được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người nhận. Cán bộ chi trả cũng nhắc nhở người nhận lương thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn khi lĩnh lương hưu tại nhà.

Chia sẻ về việc được cán bộ tới chi trả lương hưu tại nhà, bà Đặng Thị Đoàn, thôn Chúc Lý (Ngọc Hòa - Chương Mỹ) cho biết: Cả 2 vợ chồng bà đều được nhận lương hưu tại nhà trong đợt này. Giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và BHXH vẫn hết lòng phục vụ và thủ tục thì nhanh gọn nên 2 vợ chồng bà đều rất hài lòng và an tâm.

Cùng với các hoạt động trên, BHXH huyện cũng tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, mỗi cán bộ, viên chức người lao động đóng góp một ngày lương và gửi về BHXH Thành phố để ủng hộ chung toàn ngành. Ngoài ra, tại cơ quan BHXH, khi người dân đến giao dịch, đều sẽ phải thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn giữ khoảng cách đảm bảo an toàn.

BHXH huyện cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đã bố trí lực lượng cán bộ, viên chức thay phiên trực tại cơ quan để tiếp nhận và giải quyết những việc cấp thiết của người dân.

Bằng những hoạt động cụ thể, cán bộ, viên chức, người lao động BHXH huyện mong muốn đóng góp cùng với các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch Covid-19, mang lại sự bình an cho nhân dân.

Trong thời gian tới, BHXH huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục rà soát các trường hợp đang tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến kỳ hạn nộp tiền gửi danh sách cho các đại lý để thông báo đến người tham gia; tuyên truyền và hướng dẫn các đơn vị thực hiện hướng dẫn liên ngành BHXH, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đồng thời chỉ đạo toàn thể viên chức dù làm việc tại nhà hay làm việc tại cơ quan đều phải đảm bảo giải quyết hồ sơ kịp thời không để chậm muộn.
Minh Khuê - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, dẫn đến mức tiền hưởng chế độ thai sản cũng tăng theo. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 4.680.000 đồng, chế độ dưỡng sức sau thai sản tăng lên 702.000 đồng/ngày.
Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Cô Nguyễn Thị Kim Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có thâm niên công tác trong ngành giáo dục 27 năm. Từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa.
Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả, nhằm hỗ trợ phần nào cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp là chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

(LĐTĐ) Chính phủ đã nhiều lần ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.
Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

(LĐTĐ) Nội dung Nghị định 74/2024/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu cho người lao động hợp đồng. Người sử dụng lao động phải điều chỉnh chế độ lương phù hợp nhưng không được cắt giảm chế độ có lợi cho người lao động. Từ 1/7/2024, không bắt buộc trả thêm 7% lương cho người có trình độ cao hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động