Bệnh viện E: Dấu ấn 48 năm xây dựng và trưởng thành
| Bệnh viện Thận Hà Nội: Điểm sáng ngành y tế Thủ đô | |
| Tuyển 210 điều dưỡng viên, hộ lý sang Nhật Bản: Một đầu mối thực hiện tại Việt Nam |
Vào những ngày tháng 10 năm 1967, khi đất nước còn đang trong giai đoạn chống Mỹ, trước yêu cầu chi viện cho chiến trường, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập BV Miền Nam do bác sĩ Trịnh Kim Ánh làm giám đốc, cùng 100 cán bộ y, bác sĩ. Vượt qua mọi khó khăn, vất vả với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt – Tất cả để đánh thắng Mỹ xâm lược”, BV đã xây dựng 40 ngôi nhà tranh, tre tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Tây (cũ) để đón tiếp bệnh nhân. Sau đó, Chính phủ đã quyết định giao thêm cơ sở Trường Đại học Tài chính xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội cho Bệnh viện E. Lúc này, bệnh viện có 600 giường bệnh, 800 cán bộ viên chức.
![]() |
| Bệnh viện E đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất |
Với nhiệm vụ nhanh chóng phục hồi sức khỏe cho cán bộ miền Nam để cung cấp nhân lực cho tiền tuyến, BV đã vinh dự đón rất nhiều các anh hùng chiến sĩ miền Nam như chị Trần Thị Lý, chị Phan Thị Quyên. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như đồng chí Phạm Văn Đồng tới thăm và động viên tinh thần tập thể CBVC BV.
Hòa bình lập lại, từ năm 1976 đến năm1993, Bệnh viện E vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế. Từ việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bệnh viện E đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, đây là một mốc son đáng nhớ, đánh dấu bước phát triển mới cho chặng đường tiếp theo của bệnh viện. Năm 2002, từ BV hạng II, BV E đã đươcợc Bộ y tế chuyển thành bệnh viện hạng I và giao các chỉ tiêu đào tạo tuyến ở Lào Cai... Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập, bệnh viện được Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng III.
Những năm tháng đi qua là những mốc son đánh dấu sự trưởng thành đi lên của bệnh viện, với những điểm nhấn về quan hệ hợp tác quốc tế với tổ chức REI, 2 bệnh viện Cộng hòa Pháp và tổ chức Y tế thế giới đã đưa Bệnh viện E tiến lên một tầng cao mới.
PGS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc bệnh viện chia sẻ, năm 2010, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Trung tâm tim mạch trực thuộc Bệnh viện E trên cơ sở chuyển kỹ thuật của Bệnh viện Việt Đức với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho chuẩn đoán và điều trị phẫu thuật tim mạch. Trung tâm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế.
Sau 5 năm hoạt động, Trung tâm Tim mạch của bệnh viện đã trở thành một trong những cơ sở phẫu thuật tim mạch hàng đầu trong nước, thực hiện được hầu hết các phẫu thuật phức tạp: Phẫu thuật được 5.923 ca, trong đó có 4.926 ca tim hở, 997 ca tim kín, điều trị bệnh tim bẩm sinh và mắc phải như: Tim một thất, bất thường trở về tĩnh mạch hệ thống, hội chứng Shone, thân chung 87 toàn bộ, bán phần, cửa sổ chủ phế, tổn thương 3 thân mạch vành, bệnh đa van ở bệnh nhân lớn tuổi nhiều bệnh phối hợp, suy tim... làm chủ các kỹ thuật phức tạp như phẫu thuật Ross, Switch, Fontan... Hiện trung tâm đã được chọn là bệnh viện hạt nhân trong đề án BV vệ tinh của Bộ Y tế và thực hiện tổ chức, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành cho các bệnh viện tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên... Hỗ trợ xây dựng và đào tạo nhân lực để phẫu thuật tim mạch cho BV đa khoa Ninh Bình, BV Phổi Trung ương,..
Bên cạnh đó, Trung tâm luôn duy trì duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế và nhiều tổ chức để đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên cũng như tích cực trong công tác vận động hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh như: Quỹ trái tim cho em, Hội hiểu về trái tim, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt nam... tài trợ viện phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo cho chương trình mổ từ thiện. Hợp tác trực tiếp với bệnh viện trường đại học Okayama, Kanazawa (Nhật Bản), Clermont Ferrant, Cardio Star (Pháp) về chuyển giao công nghệ.
Từ việc thành công của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ của Bộ Y tế với kinh phí đầu tư gần 100 triệu đồng để ra đời Trung tâm Tiêu hóa. Được đầu tư trang bị cơ sở, vật chất hiện đại trung tâm tiêu hóa đã áp dụng các kỹ thuật cao vào trong chuẩn đoán và điều trị chuyên ngành như nội soi mật tụy ngược dòng chuẩn đoán và can thiệp, chuẩn đoán sớm ung thư dạ dày bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nội soi toàn bộ ống tiêu hóa bằng viêm nang... Trung tâm Tiêu hóa đã trở thành một trong những trung tâm tiêu hóa hiện đại nhất Hà Nội. Không dừng lại ở đó, trung tâm còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức nước ngoài để đào tạo và chuyển giao công nghệ như Hội Nội soi tiêu hóa Nhật Bản, Hội Nội soi Châu Á – Thái Bình Dương, Hội nội soi Thái Lan,...
Với những thành tích đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, CBVC Bệnh viện E đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (2014) và nhiều danh hiệu cao quý khác cho tập thể và cá nhân.
Nhìn lại những chặng đường đã đi qua, PGS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E tự hào chia sẻ, mặc dù bệnh viện có nhiều biến động, khó khăn do sự thay đổi nhân sự lãnh đạo. Tuy nhiên, với sự đồng lòng nhất trí của đại đa số CBVC BV, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Y tế về đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bệnh nhân bằng nguồn vốn Chính phủ, đến nay bệnh viện rất khang trang, với nhiều máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, tạo được sự tin tưởng về trình độ của đội ngũ y bác sĩ.
Với nhu cầu chăm sóc bệnh nhân ngày càng lớn, chất lượng đòi hỏi cao, sự cạnh tranh thương hiệu bệnh viện lớn, Bệnh viện E sẽ đầu tư hơn nữa để luôn là cơ sở khám chữa bệnh được người bệnh, bạn bè, đồng nghiệp tin cậy.
Ng.Hùng – T.Trang
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin khác
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hội Đoàn thể 26/12/2025 13:26
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng
Hội Đoàn thể 21/12/2025 08:47
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình
Hội Đoàn thể 14/12/2025 10:12
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa
Hội Đoàn thể 13/12/2025 17:56
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ
Hội Đoàn thể 11/12/2025 06:19
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội
Hội Đoàn thể 27/11/2025 19:14
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Hội Đoàn thể 24/11/2025 16:21
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:12
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:08
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 19:01
