Bệnh viện Bạch Mai “tiếp lửa” cho Bệnh viện Thận Hà Nội chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với mong muốn trở thành “cánh tay nối dài”, sẻ chia khó khăn với Bệnh viện Thận Hà Nội trong trận chiến với giặc Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai nhiều hoạt động, hỗ trợ nhu yếu phẩm… nhằm giúp đơn vị này chống dịch hiệu quả.
benh vien bach mai tiep lua cho benh vien than ha noi chong dich covid 19 Châu Á hoãn vô thời hạn các trận đấu trong tháng 5 và tháng 6
benh vien bach mai tiep lua cho benh vien than ha noi chong dich covid 19 Ghi nhận 114 ca mắc Covid-19, Hà Nội đề nghị kéo dài cách ly xã hội đến 30/4
benh vien bach mai tiep lua cho benh vien than ha noi chong dich covid 19 Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu của ASEAN

Liên quan đến bệnh nhân 254 (tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) có đến điều trị chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội, nên toàn bộ Bệnh viện này đã bị cách ly từ tối 9/4.

Mặc dù các mẫu xét nghiệm ban đầu liên quan đến bệnh nhân 254 tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã âm tính, nhưng những trường hợp thuộc diện F1 vẫn phải cách ly tập trung đủ 14 ngày, F2 sẽ cách ly tại Bệnh viện.

benh vien bach mai tiep lua cho benh vien than ha noi chong dich covid 19
Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Thận Hà Nội.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện và Phòng Công tác xã hội triển khai các hoạt động chia ngọt sẻ bùi với các đơn vị, địa phương đang gặp khó khăn trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có Bệnh viện Thận Hà Nội.

GS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: Với tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong những ngày bị cách ly toàn diện, Bệnh viện Bạch Mai nhận được sự ủng hộ, sẻ chia của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và nhân dân cả nước. Nay, Bệnh viện đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, nên chúng tôi sẽ là cánh tay nối dài, tiếp lửa, sẻ chia khó khăn cho các đơn vị y tế và các địa phương.

benh vien bach mai tiep lua cho benh vien than ha noi chong dich covid 19
Bệnh viện Bạch Mai tổ chức các chuyến xe đưa 307 người bệnh trở lại đại phương sau những ngày bị cách ly.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện, vừa qua, TS. Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đại diện đoàn công tác đã sang chia sẻ, ủng hộ cho Bệnh viện Thận Hà Nội. Thay mặt Bệnh viện, TS. Đoàn Thu Trà đã trao cho các nhân viên y tế và người bệnh của Bệnh viện Thận Hà Nội 1.000 thùng sữa; 300 thùng mỳ tôm phở; 100 thùng nước cam ép, 65 thùng sữa milo và 5 thùng cà phê.

Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã chuyển 100 thùng sữa và 26 thùng bánh để làm quà cho các em nhỏ tại tỉnh Hà Giang.

Ngay sau khi quyết định về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai có hiệu lực, Bệnh viện đã tổ chức các chuyến xe đưa 307 người bệnh đã khỏi bệnh và 76 người nhà người bệnh trở về 30 tỉnh thành phía Bắc.

Để đảm bảo an toàn cho việc đưa người bệnh trở lại địa phương, lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo mỗi đơn vị có người bệnh cử một cán bộ để theo xe hỗ trợ vận chuyển và bàn giao người bệnh, người nhà người bệnh cho các Sở Y tế tỉnh/thành để tiếp tục thực hiện việc cách ly tại địa phương theo quy định.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động