Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc:

Báo chí đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển Thủ đô

Là người thẳng thắn, dễ gần và rất quan tâm tới đội ngũ những người làm báo, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015) Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dành cho phóng viên Lao động Thủ đô cuộc trao đổi về vai trò của báo chí, trong đó có báo Lao động Thủ đô và hiệu quả trong việc phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan chức năng của Hà Nội với báo chí.     
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Sẽ giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc

PV: Thưa Chủ tịch, trong nhiều năm qua báo chí Việt Nam nói chung báo chí Hà Nội nói riêng luôn đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Chủ tịch đánh giá thế nào về vai trò của báo chí Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô?

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Trong nhiều năm qua cùng báo chí cả nước, báo chí Hà Nội luôn bám sát và gắn bó với tiến trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của Thành phố; đồng hành cùng những bước chuyển mình của Thủ đô, cổ vũ, động viên Đảng bộ, nhân dân Thủ đô vượt mọi khó khăn, thử thách, kiên định để đạt những thành quả đáng khích lệ. Những thành tựu đáng ghi nhận về tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội mà Hà Nội đạt được luôn có sự đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Hà Nội nói riêng.

Các cơ quan báo chí Hà Nội đều có những bước chuyển biến tích cực, đang tạo ra nguồn thông tin chủ đạo, chính thống, đáng tin cậy và ngày càng khẳng định vị trí vững chắc trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Với vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí Hà Nội đã luôn làm tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Thành phố; bám sát, tuyên truyền có hiệu quả toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô: Tích cực tuyên truyền các lĩnh vực cải cách hành chính, thu hút đầu tư, chống tham ô lãng phí, các tệ nạn xã hội. Phổ biến giáo dục pháp luật, gương người tốt việc tốt... Báo chí cũng đã chung tay trong việc tuyên truyền các nhiệm vụ cấp bách trong từng giai đoạn mà Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực.

Báo chí đóng góp quan trọng trong  sự nghiệp phát triển Thủ đô
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng (đứng thứ 3, từ trái qua) và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm việc tại LĐLĐ thành phố

Bên cạnh cổ vũ, động viên, báo chí Thủ đô đã thường xuyên, kịp thời phát hiện và phản ánh những hạn chế, yếu kém còn tồn tại của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và đề xuất nhiều giải pháp tích cực góp phần giải quyết những bất cập này. Những ý kiến đóng góp mà báo chí phản ánh đã được các cấp, các ngành lãnh đạo Thành phố Hà Nội xem xét một cách nghiêm túc, chỉ đạo và xử lý kịp thời, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố.

Báo chí đã tập trung thông tin kết quả thực hiện 9 chương trình công tác quan trọng của Thành ủy. Tuyên truyền tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Tuyên truyền kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP, thực hiện chỉ thị 01 của UBND về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”...

Có thể nói báo chí Thủ đô và cả nước đã bám sát mọi hoạt động của Thành phố, thông tin, tuyên truyền, giáo dục, quảng bá góp sức xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, trật tự.

PV: Trong những năm qua hoạt động báo chí luôn nhận được sự quan tâm trong phối hợp chỉ đạo, cung cấp thông tin của Thành ủy, Hội đồng nhân dân TP, UBND TP và các cơ quan chức năng của Hà Nội, Chủ tịch nhận định thế nào về tác động trở lại từ việc phối hợp của các cơ quan chức năng của Hà Nội đối với hoạt động báo chí?

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Báo chí luôn được Đảng bộ Hà Nội coi là một lĩnh vực công tác tư tưởng đặc biệt quan trọng, có tác động trực tiếp, sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội. Do vậy, phát triển báo chí Thủ đô là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí hoạt động và phát triển đúng định hướng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để làm tốt công tác cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về việc “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội”, trong đó có những yêu cầu về cung cấp thông tin cho báo chí. Thành phố duy trì đều đặn, từng bước nâng cao hiệu quả giao ban báo chí hàng tuần nhằm cung cấp thông tin cho báo chí. Có thể nói, từ ngày Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tổ chức giao ban báo chí hàng tuần, đã giúp ích rất nhiều cho phóng viên trong việc tiếp cận thông tin. Tại các buổi giao ban, lãnh đạo địa phương hoặc sở, ban, ngành nào có mặt cũng trả lời đầy đủ, cụ thể các nội dung mà phóng viên hỏi. Hà Nội cũng tăng cường trao đổi, đối thoại, tạo điều kiện để báo chí phản ánh ngày càng kịp thời, toàn diện về Thủ đô.

Để làm tốt hơn việc cung cấp thông tin cho báo chí và tổ chức giao ban báo chí hàng tuần, mới đây UBND Thành phố còn yêu cầu các cơ quan liên quan của Thành phố thực hiện đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TU của Thành ủy về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí, Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 06/2/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội.

PV: Báo Lao động Thủ đô là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ TP, tiếng nói của tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô. Bám sát tôn chỉ mục đích, báo đã phản ánh kịp thời, các lĩnh vực hoạt động của Thủ đô, các hoạt động của tổ chức CĐ và phong trào CNVCLĐ… Ghi nhận của Chủ tịch về những thành quả mà báo LĐTĐ đã đạt được?.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Có thể nói cùng với báo chí Thủ đô, báo Lao động Thủ đô đang không ngừng lớn mạnh. Là tờ báo của tổ chức công đoàn, tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động và cộng đồng doanh nghiệp, báo Lao động Thủ đô đã làm rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Thành ủy, HĐND, UBND, của các cấp công đoàn … Cùng đó, báo còn tập trung vào việc khai thác các mặt đời sống của công nhân lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như phản ánh các bài viết chuyên sâu của các chuyên gia về giai cấp công nhân. Qua báo, bạn đọc có thêm cái nhìn toàn cảnh, đa chiều về tất cả các mặt đời sống kinh tế- chính trị của Thủ đô, đất nước và thế giới. Những ấn phẩm của Lao động Thủ đô đang ngày càng trở nên hấp dẫn về hình thức, thiết thực về nội dung.

Sát sao với báo chí Hà Nội, tôi thấy cùng với việc chú trọng nội dung báo Lao động Thủ đô còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, như tổ chức giải bóng chuyền, bóng đá, tạo sân chơi bổ ích và góp phần cải thiện đời sống tinh thần của CNVCLĐ; triển khai các lĩnh vực liên quan đến lao động việc làm. Ngày hội việc làm của Lao động Thủ đô đã trở thành nơi gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Từ năm 2010, báo Lao động Thủ đô đưa báo đến với CNLĐ tại các KCN-KCX Hà Nội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội trong CNLĐ.

Đặc biệt năm 2014 là năm đánh dấu một mốc son của Thủ đô, kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), báo Lao động Thủ đô đã tổ chức chương trình “Doanh nhân Hà Nội với Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển”, gồm chuỗi các hoạt động tặng quà cho 60 gia đình có người thân là anh hùng, liệt sĩ, người có công, gia đình có chồng, con đang thực hiện nhiệm vụ ở biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa rất ấn tượng. Hoạt động này đã được Thành phố và các cấp CĐ ghi nhận...

Có thể nói với những gì đã làm được, Lao động Thủ đô đã góp phần khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng giai cấp công nhân ngày một vững mạnh; góp phần vào công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể đội ngũ những người làm báo cả nước nói chung, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Lao động Thủ đô nói riêng. Chúc mối quan hệ phối hợp giữa Hà Nội và các cơ quan thông tấn, báo chí gắn bó hơn, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và ngày càng phát triển.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

Vũ Thị Xuân Sinh (Thực hiện)

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Xem thêm
Phiên bản di động