Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Sáng nay 31/7, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2015). Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tới tặng hoa và phát biểu chúc mừng.
Thường trực Thành ủy Hà Nội hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh 4 tỷ đồng
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
Đ/C Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy HN tặng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ đồng chí Phạm Thanh Ngọc, Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác tư tưởng- tuyên giáo luôn được xác định là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng.

Là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ. Tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đạt được trong suốt những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đội ngũ Tuyên giáo Thủ đô trong nhiều năm qua đã rất cố gắng, nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, triển khai Nghị quyết, phổ biến chương trình pháp luật đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước.

Cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thủ đô luôn phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Đặc biệt trong những năm qua đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thủ đô đã chủ động tham mưu, chỉ đạo tổ chức tốt việc xây dựng kế hoạch, triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và tạo tiền đề quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hệ thống tuyên giáo đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị.

Truyên truyền thực hiện “5 nhiệm vụ trọng tâm- 2 khâu đột phá”; “Năm trật tự văn minh đô thị”; Tham gia giải quyết tốt những điểm “nóng” và các vấn đề, vụ việc bức xúc. Đẩy mạnh phong trào thi đua biểu dương “Người tốt, việc tốt” nhân điểm hình tiên tiến. Tuyên truyền đẩy mạnh lao động sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
Đồng chí Hồ Quang Lợi- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy HN tặng kỷ niệm chương cho 2 cán bộ ban

Phát huy truyền thống vẻ vang công tác tuyên giáo của Đảng và với bề dày thành tích 66 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng, trưởng thành, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh; được Trung ương và TP tặng nhiều nhần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Ban, đồng chí Phạm Thanh Ngọc đề nghị mỗi cán bộ, chuyên viên Ban tuyên giáo Thành ủy cùng với hệ thống tuyên giáo thành phố đoàn kết một lòng, chung lưng gánh vác nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Trước mắt thực hiện 5 nội dung công tác, trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả và thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu kết luận tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chia sẻ, trong những kết quả chung của đất nước, những người làm tuyên giáo Thủ đô có quyền tự hào về những thành quả chung đó.

Đồng chí lưu ý thời gian từ nay đến cuối năm, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đòi hỏi công tác tư tưởng phải nỗ lực mới hoàn thành. Do đó, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thủ đô tiếp tục phát huy thành tích vẻ vang của ngành nỗ lực vượt bậc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi đã tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho 2 cán bộ của Ban.

Xuân Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động