Bàn cãi quanh việc người hiến máu được nghỉ làm 2 ngày
| Tạo việc làm cho người nhiễm HIV: Cần chính sách đặc thù | |
| Có đẩy lùi được tội phạm công nghệ cao? | |
| Nâng cao tri thức để phục vụ đất nước |
Ngoài việc đề xuất người hiến máu tình nguyện không lấy tiền được nghỉ 2 ngày làm việc, và được cung cấp miễn phí số lượng máu tương ứng với số lượng máu đã hiến khi có nhu cầu sử dụng trong quá trình điều trị ở bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào. Cùng với đó, người hiến máu và tế bào gốc sẽ được cung cấp thông tin về các bệnh lây truyền qua đường máu; được giải thích về quy trình lấy máu, tế nào gốc, các tai biến không mong muốn có thể xảy ra, các xét nghiệm sẽ thực hiện trước và sau khi hiến máu, tế bào gốc.
Bên cạnh đó, người hiến máu tình nguyện còn được đảm bảo bí mật về kết quả khám lâm sàng; được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sau khi hiến máu và tế bào gốc; được chăm sóc, điều trị và hỗ trợ chi phí chăm sóc, điều trị khi có tai biến không mong muốn xảy ra trong và sau khi hiến máu, tế bào gốc; được hưởng chế độ bồi dưỡng sau khi hiến máu hoặc tế bào gốc theo quy định.
Việc đề xuất cho người hiến máu được nghỉ 2 ngày đã vướng phải sự tranh cãi gay gắt. Theo chị Ngô Thị Hằng (đang làm việc trong KCN An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội): “Mọi người thường bảo một giọt máu bằng 6 bát cơm. Hiến máu cứu người là việc làm ý nghĩa cho cộng đồng và tốt cho sức khỏe của mình. Công ty tôi cũng thường phát động mọi người đi hiến máu. Tôi nghĩ, việc sau khi đi hiến máu về được nghỉ ngơi thêm một ngày nữa thì tốt, bởi với người huyết áp thấp, khi hiến máu cũng bị ảnh hưởng và cần được nghỉ nhiều thời gian hơn”.
Còn với Nguyễn Thị Ngát (sinh viên Học viện Báo chí) thì lại thắc mắc: Tôi thấy việc Bộ Y tế đề xuất cho người hiến máu được nghỉ 2 ngày là chưa đủ. Bởi lẽ, lực lượng hiến máu hiện nay chủ yếu là giới trẻ, đang là học sinh, sinh viên. Do đó, Luật về máu và tế bào gốc cũng cần đề xuất cho học sinh, sinh viên hiến máu tình nguyện cũng được nghỉ 2 ngày cho công bằng. Hoặc Bộ Y tế nên kết hợp với Bộ GDĐT để có những chính sách hỗ trợ, động viên những học sinh, sinh viên có thành tích trong hoạt động hiến máu.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngoài những ý kiến đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế, một bộ phận không nhỏ lại phản ứng lại rằng, nó sẽ khó đi vào thực tế. Bởi lẽ, chương trình hiến máu mà các trường học và đơn vị, doanh nghiệp phát động đa phần có số đông người tham gia. Ngoài một ngày đi hiến máu được nghỉ thì ngày hôm sau mọi người còn phải học tập, làm việc. Nếu cho nghỉ thêm một ngày sau hôm hiến máu nữa thì việc học tập và làm việc sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến đơn vị, doanh nghiệp và công tác giảng dạy của nhà trường. Và chắc chắn một điều rằng, nếu hoạt động của doanh nghiệp và việc giảng dạy của nhà trường bị gián đoạn thì những lãnh đạo ở đây sẽ không hào hứng đến việc hợp tác, phát động hiến máu tình nguyện nữa. Như thế, ngân hàng máu sẽ bị giảm sụt nhanh chóng, vì số lượng người tham gia ít hơn.
“Công ty tôi làm theo dây chuyền, số lượng người tuyển dụng thường phải dôi thêm 10% số lao động, để phòng việc có ai đó nghỉ việc. Doanh nghiệp của chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các phong trào hiến máu nhân đạo. Số lượng nhân viên đông và việc tổ chức hiến máu thường phải tận dụng vào ngày chủ nhật. Nếu bây giờ lại cho công nhân nghỉ thêm một ngày sau khi hiến máu nữa thì không thể được. Nếu không cho công nhân viên nghỉ thì sai luật, mà cho nghỉ thì doanh nghiệp phải dừng hoạt động, ảnh hưởng đến tiến độ. Nếu dự thảo này được thông qua, không chỉ doanh nghiệp của chúng tôi mà nhiều doanh nghiệp khác sẽ không mấy mặn mà với phong trào hiến máu nhân đạo nữa, vì doanh nghiệp ngoài việc hoạt động vì cộng đồng còn phải làm kinh tế nữa” - một đại diện của doanh nghiệp chia sẻ.
Không chỉ vậy, dù trong dự thảo không nhắc đến việc học sinh, sinh viên cũng được nghỉ học thêm một buổi nữa, nhưng nhiều ý kiến lo ngại rằng sẽ tạo ra sự so sánh, ganh tị. Nếu dự thảo thông qua mà có thêm phần cho học sinh, sinh viên được nghỉ một buổi học sau khi hiến máu thì cũng không được vì sẽ ảnh hưởng lớn đến việc giảng dạy của nhà trường và học tập của học sinh, sinh viên nói chung.
Ngô Bảo Chi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21
