Bài học xây dựng Đảng từ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco

Đảng bộ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là một trong những Đảng bộ tiêu biểu trong khối doanh nghiệp tư nhân của Đảng bộ TP Hà Nội.
Bitexco triển khai nhiều dự án tại Thừa Thiên Huế
Đón xem pháo hoa nghệ thuật tại Tháp Bitexco Financial Tower

Với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo và hiệu quả, xây dựng tập đoàn phát triển bền vững, tiên phong, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020”, đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ thứ nhất, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, phân tích nguyên nhân, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tiếp theo.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Trần Thị Thắm, Bí thư Đảng bộ Tập đoàn Bitexco, cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bitexco đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác phát triển Đảng, lãnh đạo toàn diện các đoàn thể chính trị, xã hội trong doanh nghiệp hoạt động đúng điều lệ. Kết quả, doanh nghiệp phát triển ổn định, mở rộng ngành nghề kinh doanh, việc làm, đời sống người lao động ổn định và nâng cao. Thương hiệu Bitexco ngày một tỏa sáng, đóng góp có hiệu quả vào ngân sách nhà nước và an sinh xã hội.

Bài học xây dựng Đảng từ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco
Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Bitexco

Nhiệm kỳ qua, Bitexco đã hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả ba công trình lớn đó là tòa tháp tài chính Bitexco 68 tầng (Bitexco Financial Tower) được thiết kế mô phỏng hình dáng búp sen thanh thoát vươn lên trên bầu trời Tp Hồ Chí Minh. Đây là tòa tháp thứ 5 trong top 20 tòa nhà chọc trời trên thế giới do CNN bình chọn. Công trình tiêu biểu thứ hai là nhà máy thuỷ điện Nho Quế 3 với tổng công suất 110 MKW, tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cùng với đó là hệ thống 11 nhà máy thủy điện được đầu tư xây dựng khắp cả nước. Công trình thứ 3 là khánh thành đưa vào sử dụng khách sạn JW Marriott Hà Nội, toạ lạc ngay trong khuôn viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Khách sạn được thiết kế mô phỏng theo hình “con rồng huyền thoại” uốn cong bên bờ biển dài của Việt Nam. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2013, nhưng khách sạn “Rồng” này đã liên tục gặt hái được những giải thưởng quốc tế và trong nước.

Cũng trong năm 2015, Bitexco đã và sẽ khởi công xây dựng khu đô thị lớn tại Hà Nội – The Manor Central Park, đẩy nhanh tiến độ các công trình khu phức hợp cao cấp The One tại TP Hồ Chí Minh, khu đô thị The Manor Lào Cai, tuyến đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và nhiều dự án bất động sản, hạ tầng giao thông, thủy điện trên toàn quốc để cùng góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên các địa phương trong cả nước.

Bài học xây dựng Đảng từ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco

Bài học thành công của Đảng bộ Bitexco là tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện việc xây dựng văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp; phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế… Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng luôn được quan tâm và thực hiện hiệu quả.

Bí thư Đảng bộ Bitexco Trần Thị Thắm đã trao đổi với chúng tôi những thuận lợi cơ bản mà theo bà đây chính là bí quyết dẫn đến thành công.

Một là: Đảng bộ của một công ty TNHH ra đời đúng vào thời điểm các cơ quan Đảng từ trung ương đến địa phương đang tổng kết công tác thực hiện Chỉ thị 07 về tăng cường công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, Đảng bộ Bitexco đã được các cơ quan Đảng cấp trên như Văn phòng TW, Thành ủy và đặc biệt là Đảng ủy Khối Du lịch Hà Nội rất quan tâm giúp đỡ, đào tạo, hướng dẫn và chỉ đạo sát sao mọi hoạt động.

Sau 7 năm hoạt động, từ một chi bộ có 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ đã có 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 124 đảng viên. Trong đó hơn 70 đảng viên là cán bộ chủ chốt trong tập đoàn.

Hai là: Đảng bộ Bitexco đã nhận được sự động viên, ủng hộ và tạo điều kiện rất lớn của chủ doanh nghiệp xuất phát từ tư tưởng nhận thức rất đúng về vai trò của tổ chức Đảng, của các đảng viên trong doanh nghiệp. Từ đó, có sự đồng thuận và phối kết hợp tốt giữa Ban lãnh đạo doanh nghiệp với Ban chấp hành Đảng bộ trong mọi hoạt động chính trị, tư tưởng, văn hóa và phát triển kinh tế, cũng như xây dựng tầm nhìn, xây dựng tiêu chuẩn và đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn tập đoàn.

Ba là: Tầm nhìn và định hướng chiến lược của tập đoàn đã được xây dựng và chú trọng thể hiện tư duy chiến lược vươn ra thế giới; chiến lược nhân sự, chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Ngay từ năm 2010, Chủ tịch tập đoàn đã đưa ra thông điệp “Đoàn kết, vượt khó, chinh phục, toả sáng”. Nội dung của thông điệp vừa là mục tiêu và cũng là yêu cầu đối với mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, đơn vị mà đặc biệt đối với tổ chức Đảng trong tập đoàn phải tìm tòi, sáng tạo đưa ra giải pháp bám sát mục tiêu, yêu cầu để đạt được mục tiêu chung.

Bài học xây dựng Đảng từ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco

Bốn là: Đội ngũ đảng viên, trong đó có nhiều đồng chí có kinh nghiệm trong công tác Đảng, có tuổi Đảng cao và có trình độ, năng lực chuyên môn, đã khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp và của mỗi đảng viên trong tập thể.

Năm là: Tập đoàn Bitexco đã thu hút và đào tạo được đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo rất cơ bản và chuyên sâu, được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp tại Bitexco, có động lực phát triển và tiến bộ, có lý tưởng và mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Đây chính là nguồn lực rất lớn để xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục góp phần hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp, đồng hành cùng phát triển và phát triển bền vững.

Năm 2010, Đảng bộ Tập đoàn Bitexco được Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại là tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Năm 2011, 2012, 2013, 2014 Đảng bộ Bitexco luôn đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Hồ Thu Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động