Xây dựng đảng, đoàn thể theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy: Tạo sức bật mới cho doanh nghiệp và người lao động

Bài 2: Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp

Qua 7 năm triển khai, thực hiện, Nghị quyết 09-NQ/TU đã góp phần nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng và là cơ sở chính trị để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
bai 2 thuc day quan he lao dong hai hoa tien bo trong doanh nghiep Tạo sức bật mới cho doanh nghiệp và người lao động
bai 2 thuc day quan he lao dong hai hoa tien bo trong doanh nghiep Đơn vị gian lận về bảo hiểm: Người lao động có thể trực tiếp khởi kiện
bai 2 thuc day quan he lao dong hai hoa tien bo trong doanh nghiep Luôn lấy người lao động là trung tâm

Khẳng định vị thế Công đoàn trong doanh nghiệp

bai 2 thuc day quan he lao dong hai hoa tien bo trong doanh nghiep
Niềm vui của người lao động Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam được lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội trao thẻ đoàn viên công đoàn trong ngày Ban Chấp hành Công đoàn Công ty ra mắt.

Sau khi được thành lập, nhiều tổ chức đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Ban Bí thư, lãnh đạo đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động Ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy và Ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và các đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần tích cực vào sự ôn định và phát triển của doanh nghiệp.

Ông Thái Văn Chức - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật tư, thiết bị dầu khí Việt Nam (Khu công nghiệp Đài Tư - Sài Đồng - Long Biên - TP Hà Nội, hiện trực thuộc Đảng ủy Các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội) cho biết: Công ty hiện có 71 lao động, có đầy đủ các tổ chức đoàn thể: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Trong đó, số đảng viên chính thức hiện có là 23 đảng viên, chiếm hơn 30% số lượng lao động hiện có. Điều này minh chứng cho sự quan tâm, chú trọng của lãnh đạo Công ty trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, cũng như quan tâm phát triển đảng trong công nhân lao động.

Cũng theo ông Chức, từ khi thành lập, Chi bộ công ty luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Chi bộ Đảng đã tổ chức tốt việc quán triệt học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quán triệt về thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội. Cùng với tổ chức Đảng, Ban chấp hành Công đoàn công ty đã phát huy tốt vai trò, chức năng của mình.

“Công đoàn đã tham gia hiệu quả vào việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chi bộ, vận động công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Trong nhiều năm liền, Công đoàn công ty luôn được công nhận đạt danh hiệu "Vững mạnh xuất sắc", là một trong những lá cờ đầu trong phong trào công nhân lao động các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội”, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật tư, thiết bị dầu khí Việt Nam ghi nhận.

bai 2 thuc day quan he lao dong hai hoa tien bo trong doanh nghiep
Lãnh đạo Công ty cổ phần Vật tư, thiết bị dầu khí Việt Nam tặng hoa, chúc mừng đoàn viên Công đoàn công ty trong ngày sinh nhật

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Nhân - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội (công ty 100% vốn Nhật Bản đóng tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, TP Hà Nội) cho biết: Công ty Điện tử ASTI Hà Nội hiện có hơn 1.000 lao động, trong đó 100% người lao động đều tham gia tổ chức Công đoàn. Từ khi tổ chức Công đoàn được thành lập và đi vào hoạt động, hiệu quả công việc, các quyền lợi của người lao động được nâng lên rõ rệt. Công đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, đồng thời luôn lắng nghe ý kiến của người lao động, phối hợp cùng lãnh đạo công ty giải quyết các ý kiến của công nhân lao động, tạo môi trường lao động hài hòa, ổn định.

“Chính vì vậy công nhân lao động luôn vui vẻ làm việc, không có tư tưởng đình công hay lãn công làm ảnh hưởng đến sản xuất, qua đó góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển”, ông Nhân cho biết.

Chia sẻ với phóng viên về sự đồng thuận cần có tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp của mình, ông Nguyễn Duy Đại - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam cho biết: Với tư cách là một người lao động, bản thân tôi cảm thấy rất vui khi vì công ty đã chính thức có tổ chức đại diện cho người lao động, để người lao động đặt niềm tin, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Chúng tôi rất vui vì Công đoàn Công ty chính thức tham gia vào ngôi nhà chung có 310 công đoàn cơ sở và hơn 13.000 đoàn viên trên địa bàn quận Long Biên, để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận nói riêng và Thủ đô nói chung.

Từ góc độ người lãnh đạo doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Đại kỳ vọng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tổ chức các hoạt động, kết nối với hoạt động chung của Công đoàn quận và thành phố, qua đó, chăm lo, động viên người lao động tốt nhất, cùng nhau hướng tới xây dựng ngôi nhà chung Hyosung Việt Nam, để mỗi đoàn viên, người lao động có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Đời sống người lao động ngày được nâng cao

Luôn sát sao lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hỗ trợ kịp thời khi cần, là “cầu nối” hiệu quả giữa đoàn viên và lãnh đạo Công ty, bà Nguyễn Thị Lành - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Savico Hà Nội cho biết: Từ khi thành lập (tháng 6/2012 đến nay), Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn tích cực tham mưu, đề xuất và kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty triển khai nhiều hoạt động, chương trình thiết thực chăm lo đời sống, tinh thần, sức khỏe cho người lao động Công ty.

bai 2 thuc day quan he lao dong hai hoa tien bo trong doanh nghiep
Công đoàn Công ty cổ phần Savico Hà Nội tặng quà, động viên con cán bộ, công nhân viên học giỏi nhân dịp Tết Thiếu nhi

Cụ thể, Công đoàn đã chủ trì xây dựng nhiều hoạt động thiết thực, tham mưu với lãnh đạo ban hành nhiều chế độ cao hơn Luật như: Khám sức khỏe cho người lao động định kỳ 1 lần/1 năm; lao động nữ được hưởng chế độ cho con bú trong 18 tháng; thăm hỏi người lao động ốm đau, gia đình có việc hiếu, việc hỉ; tổ chức sinh nhật; tổ chức tặng quà các ngày lễ 8/3, 20/10; tổ chức các chuyến du xuân, tham quan nghỉ mát dịp hè cho toàn bộ người lao động Công ty, tặng quà động viên con cán bộ, công nhân viên…

Với đặc thù là doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Lành cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tham mưu với lãnh đạo, đảm bảo 100% người lao động Công ty có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, hàng năm thu nhập tăng từ 6-10%, không có trường hợp cắt giảm nhân sự hoặc chậm trễ trong việc trả lương. Bên cạnh đó, Công đoàn kịp thời quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ tiền tàu xe cho cán bộ, công nhân viên ở xa về quê đón Tết; hỗ trợ chi phí thuê nhà trọ cho lao động ở xa...

“Công đoàn phải chủ động nắm bắt tâm tư, dư luận khách quan từ 2 phía: Người lao động và chủ sử dụng lao động, làm sao để tạo được sự đồng thuận và hài hòa trong quyền lợi đôi bên, tất cả vì mục tiêu chung: Việc làm, thu nhập, đời sống, người lao động tăng cao, Công ty ngày càng phát triển”, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Thị Lành cho biết.

Thực tế ghi nhận tại những doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã có tổ chức đảng, Công đoàn, do làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động ngay từ cơ sở nên các băn khoăn, vướng mắc của công nhân lao động được giải quyết kịp thời, mối quan lao động trong doanh nghiệp hài hòa, ổn định và tiến bộ, không xảy ra vụ đình công, lãn công làm mất trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, Công đoàn tại nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chi bộ, vận động công nhan lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá về hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Ngoài trách nhiệm đi vận động thành lập mới, Liên đoàn Lao động quận luôn tham gia đầy đủ, trách nhiệm công tác kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp khối ngoài Nhà nước thực hiện pháp luật lao động. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các doanh nghiệp đã xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, định mức lao động, phân phối chi trả tiền lương, thưởng đúng kỳ, đúng luật, đã ký hợp đồng với người lao động.

Đặc biệt, Công đoàn tại doanh nghiệp đã đại diện người lao động ký Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động với nhiều điều khoản cao hơn Luật, thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động…

“Kết quả trên đã cho thấy sức lan tỏa và hiệu quả của việc triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy. Tại nhiều doanh nghiệp, Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã trở thành cầu nối quan trọng động viên, khích lệ người lao động phát huy sáng kiến, trách nhiệm qua đó thúc đẩy tăng năng suất lao động, vừa giúp doanh nghiệp phát triển, vừa tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động”.

Bài cuối: Những điểm sáng cần nhân rộng

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động