Ba tác giả tuổi Ngọ ra mắt “Đàn ông cũng có điểm G”
Ưu Đàm Trần Nguyễn “Mơ một giấc mơ tương lai” | |
Triển lãm “Một thế kỷ đề tài nữ - tác giả nữ”: Tôn vinh các nhà báo nữ |
Một ấn phẩm có nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm về thái độ sống. |
Điều lý thú là 3 tác giả của cuốn sách đồng niên, tuổi Ngọ (cùng sinh năm 1978). Di Li là giảng viên đại học ở Hà Nội, đã có hơn 20 đầu sách được xuất bản, gồm nhiều thể loại. Hoàng Anh Tú vốn bấy lâu “hút hồn” lứa tuổi ô-mai với bút danh Chánh Văn trên báo Hoa Học Trò, là tác giả hàng chục đầu sách và 2 kịch bản phim truyện nhựa “Chiến dịch trái tim bên phải” và "Ngủ với hồn ma”, đồng thời là chủ 2 chuỗi nhà hàng lớn ở Hà Nội. Còn Tâm Phan là tác giả các cuốn sách bán chạy như “Yêu như là sống”, “Sex và những thứ khác”, “Lần đầu làm mẹ”, hiện định cư cùng gia đình ở Australia.
Bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Phụ nữ tặng hoa cho 2 tác giả Di Li và Hoàng Anh Tú. Ảnh: L.Q.V |
Bộ tam mã tác giả này ngoài đời chơi thân với nhau, dù ra sách chung, nhưng mỗi tác giả đều có những đối thoại thẳng thắn, nảy lửa. Nhà văn Di Li chia sẻ: “Ba chúng tôi có cùng hứng khởi về chủ đề tình yêu và hôn nhân. Có thể cách thể hiện là khác nhau, nhưng tựu chung vẫn là quan điểm đồng nhất về hạnh phúc và bất hạnh của con người. Hoàng Anh Tú và Tâm Phan là những người cá tính, nhưng trên tất cả, họ luôn khao khát hạnh phúc và tìm cách định nghĩa hạnh phúc. Tôi cũng vậy”.
Trong “Đàn ông cũng có điểm G”, nội dung đều xoay quanh các câu chuyện hôn nhân - gia đình, với 2 chủ đề nổi trội là tình yêu và tình dục, thể hiện những cái nhìn đa chiều, với những tranh luận đầy hài hước, thú vị, như: Về sự hy sinh trong tình yêu, tình bạn trong hôn nhân, thế nào là người phụ nữ/đàn ông lý tưởng, tình dục trước hôn nhân, niềm tin duy trì hôn ước, ông bố/bà mẹ đơn thân, sống thật với giới thật của mình, có thứ đánh ghen nào thông minh, ngoại tình với một ai đó…
Dễ thấy một điều, mỗi tác giả đều có cách nhìn nhận riêng về tình yêu và tình dục, nên có thể phù hợp với từng trường hợp trong cuộc sống. Nhưng khi những cảm xúc, quan điểm của họ thể hiện qua các bài viết được tập hợp trong một ấn phẩm, nó mang cái nhìn rộng mở hơn, đa chiều hơn và chắc chắn, nó sẽ mang lại cho mỗi người cách nhìn cuộc đời theo cách nhân văn hơn và xác định thái độ sống phù hợp cho bản thân trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32