Bà Hillary Clinton: Ông Donald Trump không xứng làm Tổng thống Mỹ

Bà Hillary Clinton đã chỉ trích tỷ phú Donald Trump là mối đe dọa của nền dân chủ Mỹ và cho rằng, ông Trump không xứng là Tổng thống.
ba hillary clinton ong donald trump khong xung lam tong thong my
“Donald Trump là mối nguy hiểm với Mỹ”

Hai cựu ứng viên tổng thống chính thức của đảng Cộng hoà năm 2008 và 2012 là John McCain và Mitt Romney hôm qua đã tố cáo Donald Trump là kẻ giả dối, lừa đảo sẽ khiến nước Mỹ suy thoái và gặp nguy hiểm

Đòn công kích mạnh mẽ nhất của bà Clinton

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh CNN ngày 19/5, cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton nhấn mạnh: “Mối đe dọa của ông Donald Trump đối với nước Mỹ, đối với nền dân chủ và nền kinh tế của chúng ta là rất lớn”.

“Tôi biết, vị trí này [Tổng thống Mỹ-ND] khó khăn đến như thế nào. Tôi hiểu rằng, chúng ta cần một người cứng rắn, mạnh mẽ và thông minh để ngồi vào vị trí đó. Tôi đã đi đến kết luận rằng, ông ấy không xứng đáng làm Tổng thống Mỹ”, bà Clinton tuyên bố.

ba hillary clinton ong donald trump khong xung lam tong thong my

Cuộc chiến Clinton-Trumpđược dự đoán là sé rất quyết liệt khi cả hai bên đều không ngần ngại công kích lẫn nhau. Ảnh AP

Trước đó, ngày 3/5, bà Cliton đã tránh việc trả lời trực tiếp câu hỏi của MSNBC về việc liệu ông Trump có đủ khả năng trở thành Tổng tư lệnh quân đội Mỹ [chức danh mà ông Trump sẽ nhận được nếu trở thành Tổng thống Mỹ-ND] hay không. Thay vì thế, bà chỉ nói rằng, ông Trump “không cho thấy rằng ông hiểu rõ gánh nặng trách nhiệm” của công việc này.

Với việc lời chỉ trích của bà Clinton nhằm vào ông Trump ngày càng gay gắt hơn, nhiều chuyên gia cho rằng, bà đã sẵn sàng cho “cuộc chiến dài hơi” với ông Trump cho đến thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11 tới.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, bà Clinton đã đề cập đến những lời chỉ trích của ông Trump nhằm vào giới chức Anh- đồng minh thân cận của Mỹ, việc ông Trump tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hay NATO đã quá “trì trệ” cũng như lời gợi ý của ông Trump rằng ông sẵn sàng để nhiều quốc gia khác như Nhật Bản và Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo bà Clinton, những tuyên bố nói trên của ông Trump là “rất nguy hiểm”. Cùng với những lời lẽ “đáng báo động” trước đây của ông Trump, bao gồm việc cấm người Hồi giáo đặt chân đến Mỹ, những tuyên bố này đã trở thành một “xu hướng đáng lo ngại” của ông Trump.Theo bà Clinton, giọng điệu gay gắt của ông Trump nhằm vào người Hồi giáo sẽ khiến Washington “khó hợp tác” với chính phủ các quốc gia Trung Đông trong cuộc chiến chống các tổ chức cực đoan.

Ngoài ra, bà Clinton tuyên bố: “Chúng ta đã chứng kiến việc ông Trump bị lợi dụng để trở thành “công cụ” tuyển dụng các chiến binh thánh chiến cho những tổ chức khủng bố.

“Khi bạn tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, cả thế giới sẽ lắng nghe và theo dõi bạn”, bà Clinton nói.

Đã thắng dứt điểm được ông Sanders?

Theo các chuyên gia, việc bà Clinton quyết định chuyển hướng sang công kích ông Trump là do bà rất tự tin vào chiến thắng trước ông Bernie Sanders, đối thủ duy nhất cho tới thời điểm hiện này của bà Clinton ở Đảng Dân chủ.

“Tôi sẽ là người được Đảng Dân chủ chỉ định là ứng viên Tổng thống. Việc này đã xong. Trên thực tế, không có gì có thể cản trở tôi nữa”, bà Clinton nói.

ba hillary clinton ong donald trump khong xung lam tong thong my

Bà Clinton tự tin chiến thắng trước ông Sanders là "không thể đảo ngược. Ảnh AP

Trước đó, ông Sanders vẫn kiên quyết cho rằng, ông vẫn đang trong cuộc chiến ác liệt với bà Clinton và quyết tâm kéo dài cuộc đua này đến ngày 7/6- thời điểm diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng nhất của Đảng Dân chủ tại bang California.

Tuy nhiên, theo bà Clinton, giờ là lúc ông Sanders cần phải chấp nhận sự thực không thể tránh khỏi là bà đã là người chiến thắng: “Tôi nhận được sự ủng hộ lớn hơn nhiều so với ông ấy và khoảng cách giữa hai bên là không thể san lấp”.

Với việc chỉ còn 6 bang nữa của Mỹ tham gia bầu cử sơ bộ, số lượng cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton cho đến nay đã là 2.297 so với con số 1.527 của ông Sanders. Để chiến thắng, một ứng viên của Đảng Dân chủ cần ít nhất 2.383 phiếu bầu của các cử tri.

Trước tình thế “gần như không thể đảo ngược” này, bà Clinton tự tin cho rằng, cuối cùng ông Sanders cũng sẽ quay sang ủng hộ bà như bà đã từng làm với Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử căng thẳng hồi năm 2008.

“Tôi tin rằng, chúng tôi phải đoàn kết với nhau”, bà Clinton tuyên bố: “Nhưng ông Sanders cũng phải thể hiện thiện chí của mình”.

Những người tham gia vận động tranh cử cho ông Sanders cho rằng, bà Clinton đang “cầm đèn chạy trước ô tô” khi mà ông Sanders đã liên tục giành chiến thắng tại các bang Indiana, West Virginia và Oregon.

Người phát ngôn của ông Sanders, Michael Briggs tuyên bố: “Trong bối cảnh gần như tất cả các cuộc điều tra đều cho kết quả là ông Sanders sẽ dễ dàng đánh bại ông Trump hơn là bà Clinton, rõ ràng là hàng triệu người Mỹ đang nghi ngờ về chiến dịch tranh cử của bà Clinton”.

ba hillary clinton ong donald trump khong xung lam tong thong my

Trong khi đó, ông Sanders cho rằng, cuộc đua tranh vẫn "chưa hoàn toàn khép lại" đối với ông. Ảnh AP

 

Trong khi đó, dù ông Trump chưa có phản hồi chính thức về những lời chỉ trích của bà Clinton nhưng cố vấn cao cấp của ông, ông Stephen Miller cảnh báo, ông Trump sẽ “cho bà Clinton thấy sức nóng của mình” trong thời gian diễn ra cuộc cạnh tranh giữa 2 bên.

“Tôi nghĩ rằng, đây chắc chắn là một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt bởi bà Clinton là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng”, ông Miller nói./.

VOV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động