Á hậu, người mẫu, diễn viên Yan My: Nhớ phố xưa, nhà cổ

Đẹp dịu dàng và có đôi mắt biết nói, đó là ấn tượng mà ai cũng nhận thấy ở Yan My, cô diễn viên gốc Hà Thành xinh đẹp và tài năng. Mặc dù vào nam lập nghiệp, nhưng đối với Yan My, nỗi nhớ về Hà Nội vẫn luôn hiện hữu trong cô. Vào những ngày đông, Yan My lại càng thêm nhớ những con phố cổ, nhà cổ và những món ăn đậm chất Hà Thành.
nho pho xua nha co Á hậu Yan My dùng tiền thưởng làm từ thiện vùng cao
nho pho xua nha co Á hậu Yan My ẵm giải “Gương mặt truyền hình triển vọng” nhờ vai ác đầu tiên

Không có nhiều may mắn như các em bé Hà Nội khác, tuổi thơ của Yan My khá vất vả bởi bố mẹ chia tay khi cô mới 3 tuổi, mẹ Yan My gồng gánh nuôi 2 anh em cô từ những buổi chợ chiều. Thế nhưng bù lại, cô luôn được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của bên ngoại. Cho đến giờ khi thành danh, Yan My luôn biết ơn bà ngoại và các chú, dì của mình đã dang tay chào đón ba mẹ con cô đi qua thời khó khăn đó.

nho pho xua nha co

Giờ đây, dù đã thành công trong sự nghiệp khi còn rất trẻ, nhưng Yan My luôn trân trọng những thành quả đã đạt được, và hơn ai hết, cô luôn trân trọng những năm tháng tuổi thơ đã giúp cô nuôi khát vọng và tự mình vươn lên. Yan My bén duyên với điện ảnh khi còn rất trẻ, năm 2009, cô đã góp mặt trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “13 nữ tử tù”. 2015, diễn xuất của Yan My đã trở nên góc cạnh hơn, cô đã lấy đi không ít nước mắt từ khán giả trong bộ phim “Biệt thự Pensee” và sau đó là hàng loạt bộ phim truyền hình “Con trai, con gái”, “Sóng gió gia đình”, “Zippo mù tạt và em”…

Với hình thể cao ráo, số đo ba vòng chuẩn, Yan My luôn rất tự tin với khả năng diễn xuất của mình. Bên cạnh đó, khuôn mặt sáng đẹp, vòng eo thon gọn cùng nước da trắng hồng cũng được xem là lợi thế để Yan My vào vai các “cô nàng tiểu thư” với tính cách trong sáng và hiền lành. Nhiều người cho rằng, sắc vóc như Yan My thì chẳng cần diễn nhiều thành công cũng sẽ tự đến. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để vượt qua được nhan sắc của chính mình, Yan My đã phải nỗ lực rất nhiều.“Yan My nghĩ con đường đi tới thành công cho ngày hôm nay của mình là sự cố gắng từng ngày để luôn rèn luyện bản thân. Thành công nào mà không có chông gai, không có nước mắt.

Á hậu, người mẫu, diễn viên Yan My sinh năm 1992 tại Hà Nội. Những bộ phim cô đã tham gia gồm “13 nữ tử tù”,“Biệt thự Pensee”, “Con trai, con gái”, “Sóng gió gia đình”, “Zippo mù tạt và em”, “Biển đời giông tố”, “Hồ sơ lửa-Tử thi lên tiếng”. Những danh hiệu đã đạt được: Miss thân thiện –Nữ hoàng trang sức 2011. Á hậu cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp 2017” tại Thái Lan; “Gương mặt truyền hình triển vọng” tại Giải Ngôi sao xanh 2017. (Giải tôn vinh những gương mặt, những bộ phim trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong và ngoài nước xuất hiện tại rạp chiếu và trên sóng truyền hình).

Yan My thấy rằng bất cứ ai muốn thành công đều gặp khó khăn dù ít hay nhiều, chẳng có con đường nào bằng phẳng cả. Nếu thành công quá dễ dàng thì con người ta sẽ không biết trân trọng. Để được như bây giờ, Yan My đã đặt hai chữ “nghiêm túc” lên hàng đầu trong bất cứ công việc nào mà Yan My tham gia, kể cả trong việc diễn xuất, làm người mẫu hay đứng trên các sân khấu thi nhan sắc”, Yan My chia sẻ.

Vừa qua, giải thưởng “Ngôi sao xanh 2017” đã xướng tên Yan My với giải “Gương mặt truyền hình triển vọng”, điều này đã nói lên sự nghiêm túc của cô gái trẻ trong hoạt động nghệ thuật. Quả thật, có được thành quả không dễ dàng. 10 năm tham gia diễn xuất, 10 năm đó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, và giải thưởng là câu trả lời cho những nỗ lực của Yan My.

Xuân đã sang, Tết đã về, khi nhắc về Hà Nội, Yan My không khỏi bồi hồi. Với cô, nhớ nhất về Hà Nội là phố cổ, nhà cổ, làng cổ và 4 mùa xuân hạ thu đông khiến cho cô có 4 cảm giác khác nhau. Yan My tự nhận mình là “tín đồ ăn uống” khi nói đến những món ăn ở Hà Nội mà cô yêu thích như bún chả, phở cuốn Ngũ Xã, bánh cuốn, bánh đúc… mà nhiều khi thèm Yan My vẫn nhờ bà ngoại làm cho cô ăn. Còn món cốm gói lá sen thì không thể nào quên được vì mùi vị của nó khiến cô gái Hà Nội nghĩ đến mà thèm. Yan My cho biết thêm, nếu có bất cứ dịp nào để quay về Hà Nội như đi diễn, sự kiện, Yan My đều thấp thỏm chờ đợi và hồi hộp giống như người con xa quê mong đợi chở về cố hương. Đối với Yan My, Hà Nội và gia đình nhỏ là tuổi thơ, là sự êm đềm, là hạnh phúc và là hành trang tâm hồn để cô bước vào đời và tiến về phía trước.

Bảo Thoa (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

(LĐTĐ) Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 vào tháng 9/2024.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Đầu năm 2024, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà tất bật với các dự án thiện nguyện, hướng đến cộng đồng. Ngoài việc đảm nhận vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, cô còn tham gia chương trình Chủ nhật xanh lần thứ 152 và dự án Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

(LĐTĐ) Đêm Chung kết Miss World 2024 - Hoa hậu Thế giới 2024 sẽ được tiếp sóng trực tiếp vào 21h ngày 9/3 (giờ Việt Nam) trên kênh VTV9.
Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

(LĐTĐ) Trong poster về dự án mới của Sơn Tùng M-TP, hình ảnh và tên của Hải Tú xuất hiện cho thấy cô thực sự tham gia sản phẩm đầu năm 2024 của nam ca sĩ quê Thái Bình.
Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

(LĐTĐ) Chào đón Tết Giáp Thìn 2024, Bella Vũ và anh trai Oscar Vũ đã thực hiện bộ ảnh dạo phố ngày Xuân với trang phục áo dài và jeans đậm chất Gen Z.
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật đã thực hiện bộ ảnh Tết trong trang phục áo dài. Năm nay, vui xuân cùng gia đình, Thu Trang - Tiến Luật vẫn dành thời gian diễn kịch Tết.
"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

(LĐTĐ) Sau khi đoàn phim “Chúng ta của 8 năm sau” đóng máy, Phan Minh Huyền đã dành thời gian đưa con trai đi chợ Tết sau quãng thời gian bận rộn phải đi quay triền miên.
Hoa hậu Trịnh Thanh Hồng hóa nàng xuân trong bộ ảnh chào năm mới

Hoa hậu Trịnh Thanh Hồng hóa nàng xuân trong bộ ảnh chào năm mới

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Giáp Thìn, Hoa hậu Thế giới người Việt 2022 Trịnh Thanh Hồng trình làng bộ ảnh mới, khoe nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung. Người đẹp cho biết, đây cũng là món quà cô muốn dành tặng người hâm mộ, khép lại năm cũ và mở ra những điều tích cực, tươi sáng cho năm 2024.
Đỗ Thị Hà khoe vẻ nền nã, quý phái với áo dài trước thềm năm mới

Đỗ Thị Hà khoe vẻ nền nã, quý phái với áo dài trước thềm năm mới

(LĐTĐ) Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa thực hiện bộ ảnh áo dài đón Xuân với phong cách truyền thống tại con phố nổi tiếng của Thủ đô.
Phan Minh Huyền kiệt sức vì lạnh khi quay “Chúng ta của 8 năm sau”

Phan Minh Huyền kiệt sức vì lạnh khi quay “Chúng ta của 8 năm sau”

(LĐTĐ) Hà Nội đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Chia sẻ về việc quay phim “Chúng ta của 8 năm sau” trong đợt này, diễn viên Phan Minh Huyền cho biết, công việc với cường độ cao khiến cô nhiều khi kiệt sức.
Xem thêm
Phiên bản di động