9 lý do đàn ông không lắng nghe bạn

Một trong những khác biệt nổi bật nhất giữa đàn ông và phụ nữ là cách thức giải quyết các cuộc nói chuyện. Đây là lý do tại sao bạn thấy rất nhiều phụ nữ phàn nàn rằng người đàn ông của họ không hề biết lắng nghe.
9 ly do dan ong khong lang nghe ban Cùng nhau vượt qua giông bão nhưng chẳng thể cạnh bên ngày mưa tan...
9 ly do dan ong khong lang nghe ban Nếu chia tay, đừng bắt em phải quên

Để có thể hiểu rõ hơn về lý do tại sao điều này xảy ra, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 10 lý do lớn nhất khiến nam giới không phải lúc nào cũng biết lắng nghe.

1. Nam giới không hiểu nhu cầu của phụ nữ

Phụ nữ thường có xu hướng nói bằng ngôn ngữ cảm xúc - điều mà nam giới thấy khó để có thể “giải mã”. Đàn ông thích nói thẳng vào những điều họ cần trong khi phụ nữ lại nói về cảm giác vì họ có khuynh hướng để ý đến môi trường xung quanh.

9 ly do dan ong khong lang nghe ban

John Grey, tác giả của cuốn "Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim", nói rằng "khi một người đàn ông có thể lắng nghe cảm xúc của một người phụ nữ mà không tức giận và nản lòng, anh ấy đang tặng cô một món quà tuyệt vời. Anh khiến cô thoải mái thể hiện bản thân. Phụ nữ càng thấy mình được nghe, được hiểu họ càng tin tưởng, đánh giá cao và ngưỡng mộ người đàn ông của mình.”

2. Đàn ông không thể chịu được gánh nặng

Nghệ thuật trò chuyện đòi hỏi sự hiểu biết và lắng nghe. Đối với đàn ông, các cuộc đối thoại cảm xúc giống như việc chất một gánh nặng lên vai họ mà họ không biết làm cách nào để giải quyết, do đó họ sẽ nhanh chóng trở nên mệt mỏi và căng thẳng. Đó là lí do tại sao đàn ông thường trốn chạy khỏi những cuộc trò chuyện với phụ nữ.

3. Phụ nữ cần được đồng tình

Hầu hết phụ nữ phải làm hàng trăm việc khác nhau mỗi ngày. Họ là mẹ, là con gái, là vợ, là nhân viên, và là chủ doanh nghiệp. Đôi khi tất cả những gì họ muốn chỉ là sự thừa nhận cho những công việc vất vả mà họ đang làm.

Mặt khác, nam giới có khuynh hướng muốn quên đi mọi rắc rối sau một ngày dài nên họ hoàn toàn muốn né tránh những chủ đề liên quan đến quá nhiều điều mệt mỏi và phức tạp.

9 ly do dan ong khong lang nghe ban

4. Phụ nữ không cần đàn ông giải quyết vấn đề cho họ

Đàn ông theo bản năng muốn sửa những việc mà họ thấy bất ổn, vì vậy khi một người phụ nữ nói về một vấn đề mà cô ấy không muốn thay đổi, nó có thể khiến phần lớn nam giới lúng túng.

Đàn ông chỉ muốn những phụ nữ của mình được hạnh phúc, vì thế họ cho rằng việc thảo luận những vấn đề không thể giải quyết là vô ích và mất thời gian. Nếu không thể khắc phục được điều đó, thì theo đàn ông, tốt hơn là tập trung vào một cái gì khác.

5. Đàn ông có thể đang nghĩ điều gì đó khác trong lúc nói chuyện

Nói chung, đàn ông không phải là người có thể làm nhiều việc một lúc, họ thường chỉ tập trung vào một chủ đề tại một thời điểm. Đó là lý do tại sao khi phụ nữ đưa ra một nội dung trò chuyện mới trong khi đầu óc đàn ông đang tập trung một suy nghĩ khác, họ sẽ có những phản ứng không như bạn mong đợi.

Đây không phải một dấu hiệu đáng báo động vì họ sẽ nhanh chóng trở lại như bình thường sau khi đã đẩy suy nghĩ kia ra để quay trở lại với câu hỏi của bạn.

9 ly do dan ong khong lang nghe ban

6. Đàn ông không thích bị cắt ngang lời

Khi một phụ nữ hỏi ý kiến của một người đàn ông, rồi không đồng ý với câu trả lời ấy, cô có thể ngay lập tức cắt ngang lời và nói tranh phần mà không cho phép người đàn ông giải thích đầy đủ. Nếu cả hai người đều đồng ý lắng nghe thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn hẳn.

7. Đàn ông không thể đối thoại từ hai căn phòng khác nhau

Vì phụ nữ có khả năng làm nhiều việc một lúc nên họ có thể trò chuyện ở hai phòng phòng khác nhau. Đàn ông, mặt khác, thấy những cuộc nói chuyện rất khó khăn, nên nếu họ không nhìn thấy mặt người đối diện thì ý nghĩa của cuộc hội thoại có thể dễ dàng bị biến mất. Do đó, để cuộc chuyện trò có kết quả tốt hơn, bạn nên ngồi trước mặt anh ấy.

8. Phần lớn đàn ông không thích buôn chuyện

Hầu hết đàn ông không quan tâm đến những gì diễn ra trong thế giới người nổi tiếng. Họ cũng không quan tâm đến những gì bạn đồng nghiệp đã làm tại bữa tiệc cuối năm của công ty! Những gì họ muốn nghe là ước mơ của bạn, là những gì hai người sẽ làm khi ở bên nhau. Tóm lại là bất cứ thứ thì liên quan đến thế giới của họ.

9. Phụ nữ thường thích nói về đủ thứ

Khi đối phó với căng thẳng, phụ nữ thường có xu hướng nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác. Và kết quả là, nam giới thấy thật khó khăn để tìm ra sự kết nối giữa các câu chuyện dường như không hề có chút liên quan nào. Tóm lại, bạn nên tập trung vào một chuyện khi nói để giúp cuộc trò chuyện giữa hai người có hiệu quả hơn.

Theo Ng. TA/ dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động