Công đoàn Chi cục Thuế quận Hoàng Mai:

7 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2022

Mới đây, Công đoàn Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ  2017-2022. Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, mà trước hết là tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
tin nhap 20170903082326 Chỉ đạo đại hội công đoàn phường Tương Mai nhiệm kỳ 2017-2022
tin nhap 20170903082326 Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu
tin nhap 20170903082326 LĐLĐ quận Hoàng Mai chỉ đạo thành công đại hội công đoàn điểm khối giáo dục
tin nhap 20170903082326 LĐLĐ quận Hoàng Mai: Với phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”

Theo đó, một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn Chi cục Thuế quận Hoàng Mai trong nhiệm kỳ qua thể hiện ở công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Cụ thể, Công đoàn đã tham mưu, phối hợp với chính quyền thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, xét thưởng và các khoản hỗ trợ được chính quyền chi trả đầy đủ, động viên kịp thời đoàn viên công đoàn, người lao động. Các chế độ chính sách đối với người lao động trong cơ quan được thực hiện đầy đủ với 100% CBCC và đoàn viên công đoàn được đóng BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp tuỳ theo mức lương. Ngoài ra, người lao động còn còn được mua BH thân thể với mức 500.000 đồng một năm.

tin nhap 20170903082326
Quang cảnh Đại hội

Hoạt động quan tâm chăm lo, tặng quà, khen thưởng các cháu thiếu nhi con cán bộ công chức viên chức, khen thưởng đoàn viên công đoàn, người lao động vào dịp lễ tết, thăm nom chia sẻ khi đoàn viên công đoàn ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có việc hiếu hỉ cũng được Công đoàn Chi cục Thuế quận Hoàng Mai phối hợp với chuyên môn duy trì thường xuyên.

Ngoài ra, được sự kêu gọi, vận động của tổ chức công đoàn, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đã tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt; Ủng hộ quỹ vì Trường Sa thân yêu; quỹ vì người nghèo, tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành – Bắc Ninh …

Không chỉ quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hơp pháp chính đáng của người lao động, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Chi cục Thuế quận Hoàng Mai còn làm tốt công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Sau khi thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, Đại hội đã quyết định 5 nhiệm vụ giải pháp và 7 mục tiêu quan trọng mà Công đoàn Chi cục Thuế quận Hoàng Mai cần phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ đoàn viên, quan tâm hơn nữa đến đời sống của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, kịp thời đề xuất với BLĐ Chi cục trợ cấp khó khăn, hoặc động viên từng tổ Công đoàn tự nguyện ủng hộ giúp đỡ. Hàng năm, công đoàn cùng với chính quyền sẽ thực hiện xét nâng lương theo khung bậc và giải quyết kịp thời những ưu đãi mà đoàn viên được hưởng.

tin nhap 20170903082326
Đại biểu cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới

Cùng đó, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Chi cục Thuế quận Hoàng Mai cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu có 100% CBCC thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng “ Nếp sống văn hoá công nghiệp” do LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ Quận phát động, cụ thể là thực hiện tốt nếp sống văn hoá công sở; 100% CBCC hàng năm ký cam kết không vi phạm TNXH, thực hiện tốt kỷ cương giao thông , văn minh đô thị; 100% CBCC hưởng ứng các đợt thi đua do LĐLĐ Quận và ngành thuế phát động; 100% nữ đoàn viên Công đoàn đoạt danh hiệu thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”.

Đặc biệt, đơn vị sẽ phấn đấu có 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Ban lãnh đạo Chi cục giao cho. 50% CBCC, đoàn viên công đoàn được ngành thuế và các cấp chính quyền tặng bằng khen, giấy khen các danh hiệu.

Ngoài nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng phấn đấu cho nhiệm kỳ tới, Đại hội Công đoàn Chi cục Thuế quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2017-2022 còn tiến hành nhiều nội dung quan trọng như: thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban chấp hành Công đoàn Chi cục Thuế quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động