Hội nghị BCH LĐLĐ quận Hoàng Mai khóa IV, kỳ họp lần thứ 8 (mở rộng)

(LĐTĐ) Chiều nay, 8/4, LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) khóa IV kỳ họp lần thứ 8 (mở rộng) nhằm sơ kết hoạt động công đoàn quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2019. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.  
hoi nghi bch ldld quan hoang mai khoa iv ky hop lan thu 8 mo rong LĐLĐ quận Hoàng Mai: Gần 300 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác
hoi nghi bch ldld quan hoang mai khoa iv ky hop lan thu 8 mo rong LĐLĐ quận Hoàng Mai: Sinh hoạt câu lạc bộ nữ công kỳ I năm 2019
hoi nghi bch ldld quan hoang mai khoa iv ky hop lan thu 8 mo rong Thêm một CĐCS mới thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai

Báo cáo kết quả hoạt động trong quý I/2019 của LĐLĐ quận Hoàng Mai cho thấy, trong quý I/2019, LĐLĐ quận đã chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: CĐCS chủ động tham gia với chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản phúc lợi khác để chăm lo Tết cho CNVCLĐ.

hoi nghi bch ldld quan hoang mai khoa iv ky hop lan thu 8 mo rong
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các cấp công đoàn quận Hoàng Mai cũng chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền và tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng chống đột nhập, trộm cắp đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản tại cơ quan, đơn vị đồng thời làm tốt công tác chăm lo Tết, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động xã hội, từ thiện khác.

Nhờ làm tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở và tư tưởng CNVCLĐ nên trong quý I/2019, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã giải quyết kịp thời 03 vụ việc phát sinh ngay tại cơ quan, đơn vị, giữ quan hệ lao động hài hòa ổn định trên địa bàn. Cũng trong quý I, LĐLĐ quận đã tham gia với đoàn thanh tra của UBND Quận thanh tra 02 đơn vị doanh nghiệp về nợ đọng kinh phí công đoàn và BHXH.

Quý II/2019, LĐLĐ quận Hoàng Mai sẽ thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý trong số đó, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp nộp kinh phí công đoàn 2% theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; Phối hợp với các đơn vị liên quan thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đồng thời tiếp tục đôn đốc CĐCS khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 để đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

hoi nghi bch ldld quan hoang mai khoa iv ky hop lan thu 8 mo rong
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong quý I của các cấp công đoàn quận Hoàng Mai. Đồng tình với những nhiệm vụ mà LĐLĐ quận Hoàng Mai đề ra trong quý II/2019, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ quan trọng mà các cấp công đoàn quận Hoàng Mai cần quan tâm.

Trong đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đề nghị LĐLĐ quận Hoàng Mai đặc biệt quan tâm tới việc phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày trong CNVCLĐ Thủ đô chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Cùng đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai cần tập trung quan tâm tổ chức tốt Tháng Công nhân năm 2019 với các hoạt động thiết thực như biểu dương công nhân giỏi, tư vấn và khám bệnh miễn phí cho công nhân; quan tâm hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Riêng với hội thi cán bộ công đoàn giỏi mà LĐLĐ quận Hoàng Mai dự định sẽ tổ chức, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh đề nghị LĐLĐ quận xem xét mở rộng đối tượng dự thi không chỉ là cán bộ công đoàn khối trường học mà cả cán bộ trong doanh nghiệp và khối hành chính sự nghiệp, thông qua hội thi, LĐLĐ quận sẽ lựa chọn cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc để biểu dương tôn vinh trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

hoi nghi bch ldld quan hoang mai khoa iv ky hop lan thu 8 mo rong
Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt, đồng chí đề nghị, để thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ quận Hoàng Mai cần triển khai, chỉ đạo các CĐCS ít nhất mỗi đơn vị có một hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, và chỉ đạo các đơn vị đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế - xã hội cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh còn đề nghị LĐLĐ quận Hoàng Mai tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, quan tâm công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn và quán triệt, cập nhật các vấn đề mới cho cán bộ công đoàn như vấn đề cải cách hành chính, về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, về thực thi Hiệp định CPTPP để các cán bộ công đoàn nắm rõ thời cơ, thách thức của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động