6 tháng đầu năm 2015: Sản xuất trong nước tiếp tục phát triển.

Theo Bộ Công Thương, kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2015, có xu hướng phục hồi rõ rệt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ một số năm gần đây. Tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng 9,53%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ của một số năm trước.Tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá, tồn kho ở mức thấp hơn cùng kỳ.
Hỗ trợ DN tiêu thụ sản phẩm hàng hóa công nghiệp nông thôn
Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ

Nguyên nhân của những kết quả đạt được trên theo Bộ Công Thương là do cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” tiếp tục được triển khai đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao sức mua trong nước, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy xuất khẩu, đảm bảo nhập khẩu một cách hợp lý, đồng thời khuyến khích việc sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, chú trọng phát triển thị trường nông thôn, miền núi, hải đảo... cũng là những nhân tố góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, tác động tích cực đến sản xuất ngành công nghiệp.

6 tháng đầu năm 2015: Sản xuất trong nước tiếp tục phát triển.
Hàng hóa xuất khẩu tăng

Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 77,7 tỷ USD, tăng khoảng 9,3% so với năm 2014, tương đương 6,6 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt gần 81,5 tỷ USD, tăng khoảng 17,7% so với năm 2014, tương đương 12,3 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và máy tính, sản phẩm điện tử, điện thoại, linh kiện điện thoại đều tăng cao.

Nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản ước đạt hơn 10 tỷ USD, chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2014. Đặc biệt là các mặt hàng thuỷ sản ước đạt 3 tỷ USD, giảm 14,5%; cà phê ước 1,4 tỷ USD, giảm 34,8%; gạo ước 1,3 tỷ USD, giảm 8,9% và cao su ước đạt 464 triệu USD, giảm 5,2%, v.v...

Đánh giá chung về công tác quản lý thị trường Bộ Công Thương cho biết, công tác này được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chuyển biến tích cực. Lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức tuyên truyền, thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng qua đó góp phần hạn chế đáng kể tình hình gian lận trong sản xuất kinh doanh kinh doanh các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

6 tháng đầu năm 2015: Sản xuất trong nước tiếp tục phát triển.
Hàng sản xuất trong nước ngày càng được ưa chuộng

Hoạt động hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2015 cũng đạt một số kết quả tích cực. Bộ Công thương cùng với các Bộ, ngành đã tích cực tham gia các sự kiện quốc tế quan trọng, các hiệp định khu vực thương mại tự do (FTA), tăng cường hợp tác trong khối ASEAN, APEC, WTO, và các tổ chức quốc tế khác.

Đối với công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban. Bộ phấn đấu trong năm 2015 sẽ hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ đã tích cực chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước và chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã tích cực triển khai như các Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Tổng công ty Giấy Việt Nam.

6 tháng đầu năm 2015: Sản xuất trong nước tiếp tục phát triển.
Công tác quản lý thị trường được triển khai quyết liệt

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa của các doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là tiến độ xác định giá trị doanh nghiệp, do các doanh nghiệp đều gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài chính, tài sản, công nợ và xử lý các cơ sở nhà đất... một số vấn đề về xử lý tài chính cần có sự phối hợp của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước…

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra cho hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại 6 tháng cuối năm, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất. Tập trung vào phát triển sản xuất công nghiệp nhằm tăng năng lực sản xuất trong năm 2016 và những năm tiếp theo; thực hiện các chính sách, giải pháp để phát triển hệ thống phân phối hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm.

Khẩn trương hoàn thành Nghị định về công nghiệp hỗ trợ nhằm triển khai khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thực hiện chương trình Nhận diện thương hiệu Việt và đề nghị các Sở Công Thương tiếp tục mở rộng thêm điểm bán hàng Việt đi đôi với quản lý chất lượng. Làm tốt hơn nữa công tác chống buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng trong 6 tháng cuối năm. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cũng như tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động