5 trận chưa biết thắng, ĐKVĐ Đức lo sốt vó trước World Cup

Đội tuyển Đức đã bất ngờ phải đón nhận thất bại 1-2 trước tuyển Áo ở loạt trận giao hữu trước thềm vòng chung kết World Cup 2018. Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của nhà đương kim vô địch thế giới, và là trận thứ 5 liên tiếp không biết đến chiến thắng.
5 tran chua biet thang dkvd duc lo sot vo truoc world cup [Infographics] Lịch vòng đấu loại trực tiếp của World Cup 2018
5 tran chua biet thang dkvd duc lo sot vo truoc world cup Bản quyền truyền hình World Cup 2018: Chưa chốt vì giá cao

Trong nỗ lực chuẩn bị cho chiến dịch đến Nga bảo vệ cúp vàng World Cup, nhà ĐKVĐ Đức làm khách của đối thủ láng giềng Áo với quyết tâm chiến thắng rất cao. Trận đấu trên sân Woerthersee đã phải hoãn lại đến hơn 1 tiếng rưỡi vì một trận mưa lớn trước cuộc so tài này.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào Manuel Neuer, thủ môn đội trưởng của Die Mannschaft đã không ra sân từ giữa tháng 9 năm ngoái. Ngoài ra, Mesut Ozil cũng trở lại sau chấn thương lưng còn Nils Petersen cùng Julian Brandt có cơ hội chứng tỏ bản thân lần cuối trước khi HLV Joachim Low chốt danh sách vào thứ 2 tuần sau.

5 tran chua biet thang dkvd duc lo sot vo truoc world cup
Neuer là điểm sáng duy nhất của tuyển Đức ở trận đấu này. Ảnh IT

Các nhà ĐKVĐ Thế giới khởi đầu một cách thuận lợi khi được đối phương biếu không bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10. Xuất phát từ đường chuyền hỏng của thủ thành Siebenhandl, Oezil cướp bóng rồi dứt điểm vào góc xa tung lưới ĐT Áo. 10 phút sau, Brandt có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cú dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn lại đi chệch cột.

Sau những phút đầu lép vế, ĐT Áo bắt đầu vùng lên từ phút 30. Những pha dứt điểm liên tiếp của Grillitsch (32') và Lainer (33') khiến thủ thành mới tái xuất sau chấn thương Manuel Neuer phải hoạt động vất vả, đông thời đem lại sự tự tin cho các cầu thủ áo đỏ.

Sang đến hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Áo vẫn tiếp tục dâng cao đội hình và thực hiện lối chơi áp sát cực kì khó chịu. Phút 53, bàn thắng gỡ hòa đã đến với đội chủ nhà. Đó là một pha vô-lê tuyệt đẹp của trung vệ Hinteregger ở góc hẹp không cho Neuer bất cứ một cơ hội nào để cản phá. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, chỉ 16 phút sau, từ đường chuyền tuyến hai của Stefan Lainer, Alessandro Schopf đệm lòng gọn gàng giúp đội chủ nhà dẫn ngược 2-1.

Thời gian còn lại, ĐT Đức nỗ lực tấn công nhưng đã không thể gỡ hòa và đành chấp nhận thất thủ trên đất Áo. Như vậy, Die Mannschaft đang có sự chuẩn bị không tốt trước khi World Cup 2018 khởi tranh, họ đã trải qua 5 trận liền không được nếm mùi chiến thắng.

Trước khi hành quân sang Nga, đội tuyển Đức sẽ chỉ còn một trận giao hữu nữa với Saudi Arabia vào 9/6 tại sân BayArena. Tại vòng chung kết World Cup 2018, nhà đương kim vô địch thế giới nằm ở bảng F, sẽ lần lượt chạm trán với Mexico (16/6), Thụy Điển (24/6) và Hàn Quốc (27/6).

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động