5 cách hỗ trợ điều trị sỏi thận đơn giản bằng chanh

Sỏi thận nằm trong danh mục các vấn đề y tế gây đau đớn nhất mà bạn có thể mắc phải. Khi những viên sỏi nhỏ được tích trữ trong thận gây ra các cơn đau dữ dội, đái buốt, đái rắt, đái mủ thậm chí là đái ra máu. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng chanh như một phương pháp tự nhiên để ngăn ngừa sỏi thận.
5 cach ho tro dieu tri soi than don gian bang chanh Đau bụng là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm
5 cach ho tro dieu tri soi than don gian bang chanh Dấu hiệu cảnh báo sỏi thận ở phụ nữ
5 cach ho tro dieu tri soi than don gian bang chanh Gặp nữ thầy lang chuyên bào mòn sỏi thận
5 cach ho tro dieu tri soi than don gian bang chanh
Chanh - “thần dược” cho những người bị sỏi thận.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng chanh chứa một nguồn citrate tự nhiên dồi dào, một “thần dược” dành cho những người mắc chứng sỏi thận. Citrate là chất hoá học chủ yếu gây ức chế sự hình thành của đá canxi cũng như phá vỡ những viên sỏi nhỏ có thể kết hợp hình thành sỏi lớn hơn.

Bên cạnh đó, chanh có khả năng làm giảm độ axit của nước tiểu, trong đó, lần lượt ức chế sự hình thành của sỏi acid uric và canxi oxalat. Ngoài ra, nước chanh mang lại lợi ích trong việc phá vỡ sỏi thận đồng thời hòa tan chúng để có thể dễ dàng chuyển từ thận đến bàng quang qua đường tiết niệu. Đây cũng là một chất khử trùng tự nhiên tuyệt vời có thể hỗ trợ việc ngăn ngừa vi khuẩn phát triển trong thận, do đó giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Dưới đây là 5 cách sử dụng chanh kết hợp với các thành phần tự nhiên khác giúp bạn ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị sỏi thận một cách an toàn và hiệu quả.

1. Nước chanh

5 cach ho tro dieu tri soi than don gian bang chanh

Nước chanh rất cần thiết cho những người có nguy cơ bị sỏi thận bởi nó giúp cơ thể thải độc với tần suất cao qua đường nước tiểu. Để giảm nguy cơ sỏi thận, mỗi ngày bạn cần uống nhiều hơn 1,5 lít nước chanh.

Đơn giản chỉ cần mất một trái chanh tươi vắt lấy nước và hòa vào 2 lít nước khuấy đều. Bạn có thể thêm một chút đường để dễ uống hơn. Hãy nhớ uống nước chanh vào 2 thời điểm quan trọng: sau khi thức dậy và trước bữa tối.

2. Nước chanh và giấm rượu táo

5 cach ho tro dieu tri soi than don gian bang chanh

Giấm rượu táo có axit citric có thể làm mềm và tan sỏi thận. giấm này hoạt động như một chất tẩy rửa nội tạng mạnh mẽ giúp thận bài trừ những viên sỏi hình thành trong đó.

Với cách này, bạn chỉ cần trộn 1 muỗng canh giấm táo cùng với 1 muỗng canh nước cốt chanh vào 500ml nước. Uống đều đặn mỗi ngày giúp các cơn đau sỏi thận dịu đi và cho hiệu quả tối ưu.

3. Nước chanh, húng quế và lá lúa mì

Bạn hãy trộn nước 1 ly nước ép lá lúa mì với nước trái cây húng quế và nước cốt chanh theo tỷ lệ bằng nhau. Thường xuyên uống hỗn hợp 2-3 lần mỗi ngày giúp hỗ trợ đắc lực cho việc ngăn ngừa sỏi thận.

4. Chanh đá

5 cach ho tro dieu tri soi than don gian bang chanh

Trước hết, tạo một hỗn hợp nước chanh từ nước cốt chanh và nước lọc. Đổ chúng vào khay nước đã và cất giữ trong tủ lạnh. Khi chúng đã đóng bang hoàn toàn, thêm vào đồ uống yêu thích vừa có tác dụng chữa bệnh, vừa giúp đồ uống có hương vị ngon hơn.

5. Nước chanh và dầu ô liu

5 cach ho tro dieu tri soi than don gian bang chanh

Sự kết hợp của chanh và dầu ô liu rất có lợi trong việc điều trị sỏi thận. Dầu ôliu giúp cho lớp phủ ống hẹp chạy từ thận đến niệu quản, dễ dàng loại bỏ những viên sỏi trong khi hỗ trợ chanh trong việc phá vỡ sỏi thận. Dưới đây là hai cách để sử dụng dầu ô liu và chanh sỏi thận mà bạn có thể làm theo.

Cách 1: Nước chanh và dầu ô liu

- Trộn 1/4 cốc nước ép chanh với ¼ chén dầu ô liu.

- Uống hỗn hợp này sau đó uống 1 cốc nước lọc.

- Hãy lặp lại quá trình này 2-3 lần mỗi ngày trong 3 ngày liên tục hoặc cho đến khi tất cả sỏi thận được loại bỏ.

Cách 2: Nước cốt chanh, giấm táo và dầu ô liu

- Trộn dầu ô liu với nước cốt chanh hữu cơ và uống bình thường. Sau đó 10 phút uống thêm 1 cốc nước lọc.

- Hãy chờ khoảng 30 phút rồi uống tiếp một hỗn hợp trộn nước cốt ½ quả chanh với 1 muỗng canh giấm táo.

- Uống hỗn hợp này theo giờ cho đến khi bạn cảm thấy cơn đau do sỏi thận gây nên dịu đi. Lặp lại các bước này hằng ngày sẽ có kết quả tốt hơn trong việc điều trị sỏi thận cũng như làm giảm thiểu những cơn đau do sỏi gây ra.

Hồng Duyên (theo Vkool, ảnh: Internet)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động