Gặp nữ thầy lang chuyên bào mòn sỏi thận

Chị Bùi Thị Tư, SN 1979, ở xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình là thầy lang sở hữu bài thuốc diệt khuẩn và bào mòn viên sỏi trong thận bằng những vị thảo dược đặc biệt ở xứ Mường.

Bài thuốc gia truyền

Đến huyện Tân Lạc, Hòa Bình, hỏi thầy lang chuyên chữa bệnh sỏi thận, người dân địa phương sẽ nhắc ngay đến nữ thầy lang Bùi Thị Tư, ở xóm Trọng, xã Phong Phú. Chị Tư năm nay mới 35 tuổi nhưng đã hành nghề bốc thuốc được hơn 12 năm. “Tôi bắt đầu theo học nghề thuốc từ năm lên 10 tuổi. Thuở ấy, hằng ngày tôi vẫn cùng bố lên rừng hái thuốc. Số lượng các bài thuốc nam quá nhiều, tôi phải học suốt 5 năm mới cơ bản nhớ hết các vị thuốc và sự kết hợp giữa chúng. Tuy nhiên, phải đến năm 23 tuổi thì bố mới quyết định truyền lại các bài thuốc cho tôi. Trong số đó, phương thuốc chữa bệnh sỏi thận được nhiều người biết đến nhất”, chị Tư nói.

Theo chị Tư, bài thuốc chữa sỏi thận được coi là đặc biệt nhất bởi nguồn gốc và hiệu quả thực sự của nó. Bài thuốc chữa sỏi thận do ông Bùi Văn Rẩy, bố chị Tư đã tự chế ra. Chị Tư nhớ lại, có thời gian mẹ chị bị sỏi thận rất nặng. Hồi ấy y học chưa phát triển, hơn nữa gia đình lại nghèo nên không có điều kiện để đến bệnh viện chữa trị. Trước tình hình nguy cấp đó, bố chị đã phân tích nguyên nhân của căn bệnh để bào chế phương thuốc nam hóa giải căn bệnh. Vị thuốc chữa sỏi thận với đặc tính mát, có vị ngọt và hơi chát để có thể bào mòn được viên sỏi trong thận. “Bố tôi đã lên rừng tìm các loại cây thuốc về pha chế để sắc cho mẹ uống. Sau vài thang đầu thì mẹ đã cảm thấy dễ chịu. Chưa đến một tháng uống thuốc thì mẹ đã khỏi hoàn toàn. Dân làng thấy gia đình tôi có bài thuốc chữa bệnh sỏi thận hiệu quả nên ai bị bệnh cũng đều tìm đến nhờ bố tôi bốc thuốc”, chị Tư nói.
 Hiện nay, khi bố đã không thể lên rừng hái thuốc được, chị Tư lại nối nghiệp bố.

55920

Cơ chế đào thải sỏi thận

Theo chị Tư, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh sỏi thận là do người lao động mệt nhọc, làm việc cả ngày mà không chịu uống nước. Uống không đủ nước hay uống quá nhiều mà không đều trong ngày cũng dẫn đến căn bệnh này. Sau một thời gian đường tiểu sẽ bị biến dạng, nước tiểu không thoát ra hết mà tích trữ lại, lâu ngày sẽ tạo thành sỏi. Người bị u xơ tiền liệt tuyến, u xơ nhô lên trong lòng bàng quang khiến nước tiểu đọng lại ở các khe và kẽ của các vết nhô. Đặc biệt, người bị chấn thương phải nằm một chỗ, người bị nhiễm trùng bộ phận sinh dục rất dễ bị vi trùng xâm nhập, gây viêm đường tiết niệu, tạo mủ từ các chất bài tiết của cơ thể, từ đó hình thành sỏi. Ngoài ra, chế độ ăn uống không hợp lý như ăn các loại thực phẩm có chứa nhiều canxi, ăn nhiều thịt cá, các món quá chua, mặn, cay cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh sỏi thận. Qua quá trình bài tiết, nước được thoát đi còn cặn bã sẽ tích tụ lại ở bóng nước, lâu ngày sẽ tạo thành sỏi.

Sỏi thận hình thành trong cơ thể qua khoảng thời gian dài. Trong giai đoạn đầu, bản thân người bệnh không hề biết. Triệu chứng ban đầu thường là đau bụng, khó chịu ở phần bụng dưới, đi tiểu đau buốt, nước tiểu vàng, tiểu xong thì bị đau hay tiểu rắt. Triệu chứng điển hình là người bệnh buồn tiểu liên tục nhưng lại không thải ra nước. Trường hợp bệnh nặng thì cứ khoảng 10 phút lại muốn đi, nhưng không tiểu ra nước. Thông thường thì người bệnh chỉ đến bệnh viện thăm khám khi viên sỏi đã rất lớn, gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Chị Tư cho rằng, bài thuốc với 30 loại thảo dược có thể hóa giải được căn bệnh sỏi thận khó chịu này. Chị Tư đã tiết lộ vài cơ chế tác động của vị thuốc lên bệnh sỏi thận như sau: Dây “chìa bôi” có lá to, mùi hôi, vị chát và củ xả có thể làm tiêu tan các vi khuẩn tích tụ lại trong túi bóng nước. Cây cam thảo, rễ cỏ ranh, mã đề có vị ngọt, không đắng, không chát, không chua có tác dụng để khử các vị chua, tanh bám ở thận. Cây lưỡi hổ có vị đắng, tính mát giúp cho bệnh nhân uống vào có thể đẩy các chất ra ngoài. Ngoài ra còn có “cây tánh” khi chạm phải da người sẽ bị sưng tấy vài ba ngày mới khỏi. Tuy nhiên, khi đun chín thì sẽ không còn độc tố mà biến thành vị thuốc giải độc hữu hiệu. Bên cạnh đó còn có các loại cây “đỗ trâu”, rễ cỏ may có vị ngọt, tính mát giúp điều hòa cơ thể. “Cây thuốc khó lấy nhất là cây tầm gửi bám ở dãy núi đá trên cao chót vót, cây sỏi thận chỉ có ở vùng núi đá Tây Bắc chứ chưa thấy ở vùng nào khác”, chị Tư nói.

Tất cả các vị thuốc này khi kết hợp với nhau sẽ “tổng vệ sinh”, làm sạch túi bóng đựng nước và làm hồi phục chức năng của thận. Viên sỏi nhỏ sẽ bị đẩy ra, còn viên to sẽ bị bào mòn dần dần và cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài. Theo chị Tư, bài thuốc này khác với bài thuốc của các thầy lang khác ở cách bào mòn viên sỏi. Do đó, tất cả các trường hợp bị sỏi thận nặng, vẫn có thể chữa trị khỏi.    

Để kiểm chứng hiệu quả bài thuốc, chúng tôi đã liên hệ với những người đã được chữa khỏi bệnh. Đó là chị Bùi Thị Thắm, ở xóm Trọng. Chị Thắm bị sỏi thận 1 năm, bệnh nặng đến nỗi không làm được gì. Gia đình đã đưa chị đi khám tại Bệnh viện huyện Tân Lạc, bệnh viện kết luận là bị sỏi thận. Biết chị Tư có bài thuốc hiệu quả, chị Thắm đã tìm đến chạy chữa. Sau khi uống khoảng chục thang thuốc thì chị Thắm đã khỏi hoàn toàn.

Một trường hợp khác khác là chị Bùi Thị Xuyến, ở xóm Vặn, xã Phong Phú cũng đã thoát khỏi căn bệnh sỏi thận nhờ những thang thuốc của thầy lang Bùi Thị Tư. Hay một bà cụ ở xóm Nghẹ, xã Lũng Văn, huyện Tân Lạc bị sỏi thận rất nặng, con cháu đã đưa cụ đến bệnh viện tỉnh khám. Khi phát hiện có 3 viên sỏi, mỗi viên đường kính một cm, bác sĩ khuyên bệnh nhân cần phải mổ ngay. Tuy nhiên, có người giới thiệu đến gặp chị Tư bốc thuốc và đã khỏi bệnh.

T.T - T.L

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động