Phường Văn Quán:

10 năm một chặng đường phát triển

Trên cơ sở tách ra từ phường Văn Mỗ năm 2008, phường Văn Quán được thành lập, trở thành một đơn vị hành chính cơ sở mới của Thủ đô Hà Nội. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Văn Quán đã tạo nên những dấu ấn, diện mạo ngày càng khởi sắc, giữ đà phát triển về kinh tế và ổn định xã hội, vươn mình trở thành một trung tâm đô thị hiện đại của thành phố.
tin nhap 20180529104853 Lộn xộn xung quanh hồ Văn Quán
tin nhap 20180529104853 Hồ Văn Quán ô nhiễm trầm trọng

10 năm qua, phường Văn Quán đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi sản xuất trên 15 hecta đất nông nghiệp; xây dựng 2,6 hecta chợ và bãi đỗ xe tĩnh; chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp sang mô hình thương mại dịch vụ.Quá trình đô thị hóa nhanh kéo theo vấn đề chuyển đổi ngành nghề lao động và giải quyết việc làm.

Trước thực tế đó, phường Văn Quán tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình kết hợp với kinh tế tập thể, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh trên địa bàn, từng bước giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động. Đến nay, toàn phường có 111 đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ, 285 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ.

tin nhap 20180529104853
Phường Văn Quán dần trở thành một trung tâm đô thị hiện đại của Thủ đô Hà Nội

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội trong nhiều năm qua được chính quyền địa phương chú trọng. Giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, nhất là xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn được quan tâm, chăm lo và đạt những kết quả tích cực. Cụ thể, 100% trẻ trong độ tuổi mầm non được đến trường. Trường Tiểu học Nguyễn Du, Trường Mầm non Hoa Sen giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

Phong trào thể dục thể thao của phường luôn nằm trong tốp đầu của quận Hà Đông. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh, toàn phường hiện có 96,4% gia đình đạt Gia đình văn hóa; hơn 94% gia đình thực hiện việc tang văn minh. Phường đã thực hiện tốt công tác chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành tích nổi bật trong 10 năm qua là công tác cải cách thủ tục hành chính và đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Hiện nay, phường đã và đang triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, niêm yết công khai 157/169 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí cũng được phường triển khai nghiêm túc. “Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng luật, bảo đảm khách quan” – đồng chí Bạch Đăng Công, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND phường Văn Quán cho biết.

Về vấn đề an ninh trật tự phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa bàn từng là trọng điểm về an ninh trật tự như khu vực hồ Văn Quán, chợ đêm Văn Quán, đường Nguyễn Khuyến, đường 19-5 hay các điểm đỗ xe buýt dọc đường Quốc lộ 6... đã dần ổn định, ít xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai đô thị được tăng cường, phường đã kiểm tra 24 khu đất công, đất nông nghiệp xen kẹp với tổng diện tích 18.319,6m2, tháo dỡ 48 ki ốt, lều lán tạm ở khu vực chợ đêm nông sản, đất nông nghiệp Văn Quán, không để các trường hợp vi phạm mới phát sinh.

Theo số liệu được báo cáo tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập phường diễn ra ngày 18/5 vừa qua, đến nay phường đã tổ chức xét duyệt, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.288 hộ gia đình. Công tác quản lý trật tự xây dựng được đẩy mạnh với 100% các trường hợp xây dựng có phép.

Đồng chí Bạch Đăng Công cho rằng, nhờ phát triển kinh tế ổn định nên phường có điều kiện chăm lo đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng xã hội. Trong 10 năm qua, phường đã xây mới, nâng cấp và cải tạo 9 hội trường ở các tổ dân phố; 25 dự án đường giao thông, hệ thống thoát nước các khu dân cư; nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Du, Trường Mầm non Hoa Sen và xây mới Trường THCS Văn Quán; nâng cấp sân thể thao, nhà bia liệt sĩ, trạm y tế, hệ thống chiếu sáng, bảng tin an ninh…

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, trên địa bàn phường không có trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mới phát sinh; đất công, đất nông nghiệp đã được quản lý chặt chẽ. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã giảm nhiều so với trước; phường đã hoàn thành việc chỉnh trang 9 nhà “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn.

Thời gian tới, phường Văn Quán sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ chính, đó là: Phát triển kinh tế - xã hội và chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Trong đó, HĐND phường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt, giải quyết kịp thời các nguyện vọng của nhân dân. Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án 05-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2016-2020”, nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong cán bộ, công chức; chủ động giải quyết các vướng mắc ngay tại cơ sở, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

Phường Văn Quán thành lập ngày 19/5/2008 trên cơ sở tách ra từ phường Văn Mỗ theo Nghị định 23/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ (nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Phương Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động