Zodiac Bar rầm rộ đón khách giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Điều tưởng chừng không thể lại có thật, bởi thời điểm này vẫn đang trong quá trình phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt tại Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn mới nới lỏng dần một số dịch vụ thiết yếu, thế nhưng những gì phóng viên ghi nhận tại một quán Bar trên địa bàn phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội lại như chưa hề có dịch...
Hà Tĩnh: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện vận tải hành khách Quảng Ninh: Triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết tâm không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 24 giờ có 667 người nghi nhiễm Covid-19 đa số trong khu phong tỏa và khu cách ly

Theo văn bản mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ 0h00 ngày 22/6/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Zodiac Bar rầm rộ đón khách giữa mùa dịch
Đến nhân viên quầy bar còn không đeo khẩu trang thì đảm bảo công tác phòng dịch ở đâu?

Như vậy cho đến thời điểm hiện tại, các quán bar, karaoke vẫn chưa được phép hoạt động trở lại nhằm đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Thế nhưng có lẽ quán Zodiac Bar – Mixology And Wine đang “hiểu sai” công văn này của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Cụ thể, vào ngày 21/6/2021 trước 1 ngày công văn có hiệu lực, quán Zodiac Bar đã có “Thông báo khẩn” công khai trên FanPage của mình với nội dung rất phấn khích và hào hứng. “Thứ 3 ngày 22/6/21, Z sẽ chính thức quay trở lại với menu Signature mới toanh, sẵn sàng giải quyết ân oán mọi ân oán…”

Dòng thông báo cũng cho biết chỉ nhận khách book bàn trước qua inbox hoặc hotline, khẳng định sẽ giới hạn số lượng khách, mở cửa đến 00h00 và cam kết vẫn sẽ có các biện pháp an toàn chống dịch…

Bất ngờ với lời mời công khai, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã trực tiếp liên hệ tới hotline để có thể “trải nghiệm” dịch vụ “giải quyết mọi ân oán” tại quán Bar này.

Zodiac Bar rầm rộ đón khách giữa mùa dịch
Các bàn ghế được kê san sát nhau không hề có tấm chắn hay ngăn cách nào.

Theo lịch đặt bàn, phóng viên đã đến địa chỉ số 13 Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội theo FanPage ghi. Địa chỉ trên là con ngõ nhỏ, đầu ngõ có một bảo vệ túc trực với rất nhiều phương tiện để trên vỉa hè và lòng đường.

Vào quán Z phải đi qua một con ngõ chỉ rộng chừng 1m­­, đi sâu vào trong là một lối cầu thang được trang trí sặc sỡ trong ánh đèn mờ ảo rất bắt mắt. Khi mở cửa vào quán, đập vào mắt phóng viên là một không gian rộng chừng 50m2, bao gồm 1 quầy bar và những bộ bàn ghế được kê san sát nhau như không hề còn khoảng trống, để đi được vào bàn cũng phải hơi nghiêng người nếu không sẽ chạm vào những người khác.

Lúc nhóm chúng tôi tiến vào gần như đã không còn bàn trống, phía trong còn một lối dẫn ra dãy bàn ngoài trời, nhưng không hề có ai ngồi đó, toàn bộ khách đều tập trung vào bên trong căn phòng khoảng 50m2.

Zodiac Bar rầm rộ đón khách giữa mùa dịch
Một đoạn quảng cáo trên trang cá nhân của Zodiac Bar- Mixology & Wine (ảnh chụp màn hình)

Nhớ lại “Thông báo khẩn” của quán “cam kết vẫn sẽ có các biện pháp an toàn chống dịch” chúng tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng. Những vị khách tại đây hầu như toàn giới trẻ, ngồi túm lại với nhau cười nói vô tư, bàn sát bàn, hồ hởi nói chuyện, lắc lư theo tiếng nhạc mà không hề thấy quán có bất cứ thứ gì gọi là cam kết an toàn…

Cứ như vậy, quán mỗi lúc một đông, không gian càng lúc càng trở nên ngột ngạt, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng nhạc cùng với những tiếng pha chế tại quầy bar trở thành một thứ âm thanh hỗn độn…

Cảnh tượng ở đây dường như là một thế giới khác, thế giới không có dịch bệnh, không có hạn chế tiếp xúc, không hề có tấm ngăn cách nào để đảm bảo cự ly an toàn.

Ưu tiên của chống dịch là phòng dịch, việc quán Bar này hoạt động không hề lén lút hay mở chui tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý địa phương, mà họ đã công khai trên FanPage của mình, việc trông giữ nhiều phương tiện ngay tại đầu ngõ 13 Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội cũng là một minh chứng cho việc đó.

Chúng ta mới bước đầu kiểm soát được dịch. Tình hình diễn biến trên cả nước và các tỉnh xung quanh vẫn rất phức tạp. Hà Nội lại là trung tâm giao lưu, trao đổi... Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 còn rất cao. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng phường Quán Thánh và Quận Ba đình lại không biết “chống dịch như chống giặc”, vì ai và vì lý do gì mà để Bar này hoạt động rầm rộ, công khai trong khi dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao lây nhiễm? Nếu như có điều không may xảy ra có lẽ không phải chỉ là chuyện trách nhiệm mà sẽ là ảnh hưởng nặng nề trong nỗ lực chống dịch Covid-19 của cả Thành phố.

Báo Lao động Thủ đô sẽ làm việc với cơ quan chức năng và tiếp tục thông tin.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động