Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo TP Hà Nội (16/12/1988 - 16/12/2018):

Xứng đáng với vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng

(LĐTĐ) Trải qua 30 năm xây dựng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội Nhà báo Việt Nam cũng như sự phối hợp nhịp nhàng với các cấp, ngành, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã có những phát triển vượt bậc; xứng đáng với vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. 
xung dang voi vai tro xung kich tren mat tran tu tuong Hội nhà báo Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Hội nhà báo Cuba
xung dang voi vai tro xung kich tren mat tran tu tuong Ông Tô Quang Phán nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội

Chặng đường nhiều dấu ấn

Nhà báo Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội cho biết, suốt chặng đường 30 năm đã qua, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã có bước trưởng thành đáng tự hào. Sự phát triển của Hội Nhà báo TP Hà Nội trước hết thể hiện ở sự phát triển không ngừng về số lượng hội viên.

xung dang voi vai tro xung kich tren mat tran tu tuong
Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDTP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TP thăm gian trưng bày báo LĐTĐ tại Hội Báo Xuân 2018

Từ 100 hội viên, sinh hoạt tại 4 đến 5 cơ quan báo chí khi mới thành lập, đến nay Hội đã có hơn 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 18 Liên Chi hội, Chi hội các cơ quan báo chí của Thành phố. Ngoài ra, Hội có các câu lạc bộ (CLB) như: Ban Liên lạc nhà báo cao tuổi Hà Nội; CLB Nhà báo nữ và CLB Phóng viên ảnh báo chí Hà Nội.

Trong suốt 30 năm hoạt động, Hội đã khẳng định nhiều dấu ấn trong hoạt động nghiệp vụ, trong đó phải kể đến việc tổ chức Hội báo Xuân - TP Hà Nội; tham gia Hội báo Xuân toàn quốc; tổ chức “Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 và trao tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức các Giải báo chí chất lượng cao, thu hút đông đảo hội viên tham gia dự thi, góp phần xây dựng uy tín của Hội.

Suốt 30 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và các ngành các cấp, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chất lượng hoạt động cũng như uy tín của Hội ngày càng được nâng cao. Với những thành tích hoạt động trong 30 năm qua, Hội Nhà báo Thành phố đã được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen, Cờ Thi đua xuất sắc nhiều năm. Nhiều hội viên nhà báo được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Chính phủ, UBND Thành phố, Hội Nhà báo Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương.

Tiêu biểu như Giải báo chí viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt - Việc tốt trên địa bàn Hà Nội; Giải báo chí Ngô Tất Tố. Cạnh đó, trong 3 thập kỷ qua, Hội đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động đề ra nhiều biện pháp nhằm tập hợp, đoàn kết, chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên.

Hiện Hội Nhà báo TP Hà Nội đã mở được 6 lớp đại học báo chí cũng như hàng chục lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho hàng trăm cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, quản lý báo chí của Hà Nội và các cơ quan báo chí Trung ương, ngành đóng trên địa bàn; Đã có một số công trình nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn có giá trị: Sơ thảo lịch sử báo chí Hà Nội (1905-2000); thân thế và sự nghiệp nhà văn hoá-nhà báo Ngô Tất Tố, nghiệm thu thành công đề tài khoa học “Phát triển kinh tế báo chí Hà Nội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”- gợi mở cho việc hình thành tập đoàn báo chí Thủ đô trong tương lai; Mở rộng quan hệ và giao lưu với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và Hội Nhà báo một số nước.

Công tác bảo vệ quyền lợi của hội viên là một trong những nhiệm vụ luôn được lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội quan tâm. Là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp quan trọng trong hệ thống chính trị, Hội đã có sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn lịch sử của Thủ đô và đất nước. Hội đã tập hợp, đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội viên... Đồng thời, việc kỷ luật, khai trừ hội viên vi phạm pháp luật, thực thi Luật Báo chí, đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cũng được chú trọng.

Tiếp tục phấn đấu vì Thủ đô văn minh

Bên cạnh việc chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho hội viên các Liên chi hội, Hội Nhà báo TP Hà Nội rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, hướng đến các đối tượng chính sách, những người nghèo, những người gặp khó khăn hoạn nạn.

xung dang voi vai tro xung kich tren mat tran tu tuong
Từ những ngày đầu thành lập đến nay Hội Nhà báo TP Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh (Ảnh BCH Hội Nhà báo TP Hà Nội họp phiên mở rộng ngày 18/1/1991)

Thời gian gần đây, Hội Nhà báo TP Hà Nội đều tổ chức vận động hội viên các Liên chi hội quyên góp tiền, xây dựng nhà tình nghĩa, giếng nước ăn sạch, quà tặng các em nhỏ học sinh miền núi trong các chuyến công tác, đặc biệt ở các tỉnh miền núi: như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế…

Hầu hết các cơ quan báo chí của Thủ đô đều thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện và nhiều chương trình, chuyên đề xã hội- từ thiện được tổ chức định kỳ, thường niên với số tiền lên tới hàng tỷ đồng/năm. Các đơn vị tiêu biểu như: Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, báo An ninh Thủ đô, báo Kinh tế và Đô thị, báo Lao động Thủ đô… đều có nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong hoạt động này.

Theo nhà báo Tô Quang Phán, đất nước và Thủ đô đang bước vào một thời kỳ phát triển mới với một quy mô và tầm vóc mới. Điều này đòi hỏi giới báo chí Thủ đô và mỗi thành viên của Hội Nhà báo TP Hà Nội phải nỗ lực vươn lên, xứng đáng với tầm vóc mới của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Đặc biệt, trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ - truyền thông hiện đại, sự cạnh tranh thông tin ngày càng khốc liệt, mỗi cơ quan báo chí phải luôn luôn đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát sóng mới mong đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công chúng báo chí.

Khách quan nhìn nhận, hiện các cơ quan báo chí của Thành phố phải đối mặt với vô vàn những khó khăn, thách thức. Chẳng hạn, đó là tài chính hạn hẹp dẫn tới công nghệ, phương tiện hoạt động của nhà báo hạn chế; đó là báo chí chính thống đang chịu sự cạnh tranh không bình đẳng của mạng xã hội, đòi hỏi các cơ quan báo chí của Thủ đô phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với thay đổi xã hội và hoạt động của báo chí hiện đại…

“Vài năm gần đây, sự khó khăn đối với báo chí càng thể hiện rõ khi số lượng phát hành báo in giảm, quảng cáo (kể cả quảng cáo phát thanh-truyền hình) cũng tụt giảm nghiêm trọng. Đây thực sự là một thách thức lớn đối với báo chí Thủ đô. Hơn lúc nào hết, báo chí Thủ đô cần sự quan tâm của Thành phố hơn nữa; bên cạnh đó phải chủ động thay đổi về chất lượng, ý chí tiến lên mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của độc giả, khán thính giả và quan trọng hơn cả là nắm bắt, tiếp thu được xu thế thời đại” - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội chia sẻ .

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.

Tin khác

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động