Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”

(LĐTĐ) Kỷ niệm 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển (4/10/1961- 4/10/2021) của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an thành phố Hà Nội tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC. Cảnh sát PCCC Thủ đô đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa” qua các thời kỳ.
Huyện Đan Phượng bàn giao trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho các xã, thị trấn Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

Nhiều chiến công trên mặt trận chống “giặc lửa”

Lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội đã lập nhiều chiến công trên mặt trận chống “giặc lửa”, tham gia cứu chữa hàng nghìn vụ cháy, trong đó có nhiều vụ cháy lớn, phức tạp như: Chữa cháy ở Tổng kho xăng dầu Đức Giang kể từ những năm đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ thể hiện ý chí quật cường, “lòng gang dạ sắt” của quân và dân Hà Nội mà còn đánh dấu sự trưởng thành, mạnh mẽ của lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra còn rất nhiều vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong thời gian vừa qua mà lực lượng Cảnh sát PCCC đã cứu hàng nghìn người, ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân. Đây là những minh chứng sinh động về những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”
Ảnh minh họa.

Hà Nội là Thủ đô của cả nước, tập trung nhiều cơ quan của Đảng, Nhà nước, nhiều khu chung cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở lớn và trọng điểm; với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ, thương mại, du lịch... Do đó nguy cơ xảy ra cháy, và thiệt hại xảy ra cháy tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tính riêng từ thời điểm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội (từ 31/8/2018 đến nay), toàn Thành phố xảy ra gần 2.000 vụ cháy (tính trung bình chiếm khoảng 16% so với tổng số vụ cháy toàn quốc), ngoài ra còn có hàng nghìn vụ cháy, sự cố nhỏ được lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng phát hiện, dập tắt kịp thời.

Thời điểm này, thách thức, vai trò đặt ra cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ là rất lớn. Việc làm tốt công tác PCCC không để nguy cơ cháy, nổ rình rập, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tiếp tục phát triển đáp ứng tình hình mới

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố đã không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa Nghị định số 136/2020/NĐ-CP (ngày 24/11/2020) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật PCCC vào vận dụng thực hiện trong thực tế.

Trong đó, tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là các quy định mới của Nghị định số 136, tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm, kiến thức về PCCC và cứu nạn cứu hộ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Công an cấp xã. Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước hoàn thành công tác bàn giao cơ sở đồng thời triển khai trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo chỉ đạo của Cục C07 - Bộ Công an.

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”
Lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội nỗ lực trong cuộc chiến chống "giặc lửa"

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Công an Thành phố các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an để tổ chức xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn Thành phố được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

Thực hiện Đề án tổng thể thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 để triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về chương trình tăng cường tiềm lực Quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025...

Lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC như: Khu dân cư an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình dỡ bỏ, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ 2 tại các lồng sắt nhà tập thể cũ, ban công, lô gia, tầng tum hàn bịt kín bằng sắt của nhà ở riêng lẻ và tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời gian tới là xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Thủ đô giỏi nghiệp vụ đồng thời giỏi về chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

Những chiến công của lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Hà Nội trong thời gian qua:

Có thể kể đến vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa; chữa cháy vụ cháy cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông; chữa cháy Công ty CP United Motor Việt Nam tại Sóc Sơn, Hà Nội; chữa cháy Chung cư Golden Weslake tại Thụy Khuê, Tây Hồ; chữa cháy xưởng gỗ Công ty TNHH Hoàng Phát tại Cụm Công nghiệp Bình Phú, Thạch Thất…

Bên cạnh đó, lực lượng PCCC còn cứu hộ hàng nghìn vụ tai nạn, sự cố xảy ra hàng ngày. Như vụ cứu cháu bé mắc kẹt trong khe tường giữa nhà số 43 và 45 ngõ 581 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm; giải cứu thành công 38 người cùng bị mắc kẹt trong 2 thang máy tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Oanh xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh; giải cứu người tại vụ sập giàn giáo công trình đang xây dựng xảy ra ở số 170 đường Phạm Văn Đồng; giải cứu tài xế mắc kẹt trong ô tô do tai nạn giao thôn trên đường vành đai 3 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động