Xúc động về những số phận vươn lên nhờ “Vòng tay Công đoàn”

Sáng nay (30/10), Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm Ngày Tạp chí xuất bản số đầu tiên (1/10/1929 - 1/10/2020), tọa đàm với chủ đề “Vòng tay Công đoàn” và phát động Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”.
Đẩy mạnh chi tiêu không dùng tiền mặt trong công nhân tại các Khu công nghiệp Người bạn đồng hành tin cậy của cán bộ công đoàn và người lao động Tọa đàm 85 năm tạp chí Lao động và Công đoàn ra số đầu tiên

Tới dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn An Lương - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Khu công nghiệp… có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của một số đoàn viên, người lao động, con người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo thiết thực trong thời gian qua.

Xúc động về những số phận vươn lên nhờ “Vòng tay Công đoàn”
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận và đánh giá cao tọa đàm ý nghĩa do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức

Đó là anh Nguyễn Thanh Điền bị tai nạn lao động, mất cả hai chân. Khi anh Điền định bỏ về quê, đã được bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp VSIP Bình Dương thuyết phục ở lại, theo học nghề thiết kế, phù hợp với điều kiện sức khỏe của anh. Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc nhất trí hỗ trợ học phí để anh học thiết kế với cam kết sẽ bố trí công việc sau khi học xong. Hiện, anh Điền đang làm tại Phòng Thiết kế, Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam.

Đó là anh Nguyễn Xuân Điệp - công nhân khám chữa toa xe tại ga Trảng Bom (Đồng Nai). Anh Điệp quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh, hoàn cảnh gia đình khá éo le (con anh bị bại liệt vì di chứng chất độc màu da cam từ ông nội do đi chiến trường B, vợ không đi làm được vì phải chăm sóc con và bố mẹ già yếu…). Anh có nguyện vọng tiếp tục được làm nghề và được chuyển về công tác gần nhà, nhưng để thành hiện thực vô cùng khó khăn. Sau đó, với sự giúp đỡ từ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, anh Nguyễn Xuân Điệp đã được chuyển về một trạm khám xe ngay gần nhà, thỏa lòng mong ước của anh và gia đình bấy lâu nay.

Đó là câu chuyện xúc động về em Sùng Thị Giàng (con gái công nhân Sùng Mí Thà). Anh Sùng Mí Thà là người dân tộc Mông ở vùng sâu, vùng xa thuộc Hà Giang. Cả gia đình anh vào Bình Dương làm công nhân, nhưng chỉ làm việc được 20 ngày thì thất nghiệp vì Covid-19. Éo le hơn, vào tháng 4/2020, anh Thà không may bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên đường từ công ty trở về phòng trọ khiến anh bị nứt hộp sọ, liệt nửa người. Anh Thà mất khả năng lao động, cả nhà thì thất nghiệp, trong gia đình chỉ có duy nhất Giàng, con anh Thà có thể nói một chút tiếng phổ thông. Bất đồng ngôn ngữ, văn hóa giữa đất khách quê người, gia đình anh gặp vô vàn khó khăn. Những ngày tháng phải nằm ghế đá ở bệnh viện để chăm bố, Giàng phải xin cháo, bánh mì từ thiện ăn qua ngày…

Trường hợp của gia đình anh Thà được phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn biết đến và kết nối với Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang hỗ trợ. Không chỉ tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Thà, biết em Giàng, con anh Thà có nguyện vọng được đi học nghề may, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ em được theo học nghề may miễn phí để sau này em có công ăn việc làm ổn định, giúp đỡ cho gia đình và mở ra con đường mới cho tương lai của em.

Trong “Vòng tay Công đoàn”, đến nay, cuộc sống và việc làm của anh Điệp, anh Điền và bé Giàng đã vơi bớt khó khăn.

Xúc động về những số phận vươn lên nhờ “Vòng tay Công đoàn”
Cán bộ công đoàn chia sẻ về nghề và hoạt động công đoàn tại tọa đàm

Nhân dịp này, với sự tài trợ từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và nhãn hàng Asanzo, Tạp chí Lao động và Công đoàn trao 3 suất quà đặc biệt tới anh Nguyễn Thanh Điền, anh Nguyễn Xuân Điệp và em Sùng Thị Giàng (gồm quà và 3 sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000 đồng/sổ); trao 10 suất quà tới 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận và đánh giá cao tọa đàm ý nghĩa của Tạp chí hôm nay, qua đó giúp mọi người hiểu thêm về tổ chức Công đoàn Việt Nam.

“Qua câu chuyện của ba nhân vật đã cho mọi người hiểu rõ hơn về tổ chức Công đoàn - thực sự là vòng tay, mái ấm, là người đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động. Từ ba câu chuyện, cũng đã vẽ nên chân dung chân thực của cán bộ công đoàn – nghĩa tình, trách nhiệm, không bỏ sót cuộc đời, số phận nào ở lại phía sau”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, trong bối cảnh nhiều người chia sẻ những cách hiểu chưa đúng về tổ chức Công đoàn trên mạng xã hội, thì những những câu chuyện cảm động trong buổi giao lưu hôm nay cần được lan tỏa nhiều hơn, qua đó khẳng định và tăng thêm vị thế, sức sống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Xúc động về những số phận vươn lên nhờ “Vòng tay Công đoàn”
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn và nhà tài trợ trao quà tới ba số phận đã nỗ lực vươn lên nhờ "Vòng tay Công đoàn"

Chia sẻ cảm xúc và những câu chuyện về đời sống khó khăn của công nhân lao động đang chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ tại miền Trung, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: “Tổ chức Công đoàn phải có trách nhiệm giúp đỡ đoàn viên, người lao động và người thân của họ. Tôi mong cán bộ cán bộ công đoàn tiếp tục phát huy trách nhiệm, nghĩa tình của mình để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Sứ mệnh của chúng ta là không để đoàn viên, người lao động nào khó khăn”.

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn đã phát động Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”. Cuộc thi nhằm tiếp tục phát hiện, lan tỏa những trường hợp đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo đạt hiệu quả như trên. Cuộc thi cũng nhằm khẳng định tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, tô đẹp thêm hình ảnh người cán bộ công đoàn tận tâm, trách nhiệm.

Cuộc thi phát động trong 1 năm, được sơ kết hằng tuần và trao giải hằng tháng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động