Xử lý vi phạm đê Tả Đáy chưa dứt điểm, hai phường “đùn đẩy” trách nhiệm

(LĐTĐ) Ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô ngày 15/5, khu vực thuộc hành lang bảo vệ đê Tả Đáy (địa điểm công dân phản ánh trong đơn thư) vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật đê điều, dù trước đó, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông khẳng định vấn đề này đã được xử lý, giải tỏa triệt để.
quan ha dong vi pham de ta day chua dut diem hai phuong dun day trach nhiem

Vi phạm đê điều ở phường Yên Nghĩa đã được xử lý triệt để

Đó là khẳng định của lãnh đạo quận Hà Đông về việc giải quyết đơn thư phản ánh của công dân. Vụ việc do Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp nhận và giao quận Hà Đông chỉ đạo giải quyết.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng vi phạm pháp luật đê điều, đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đã diễn ra nhiều năm nay, khiến nhân dân bức xúc, nhiều lần gửi đơn thư đến các cấp chính quyền, tuy nhiên vấn đề nêu trên không được giải quyết triệt để.

quan ha dong vi pham de ta day chua dut diem hai phuong dun day trach nhiem
Ghi nhận ngày 15/5, còn tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng ở hành lang bảo vệ đê Tả Đáy

Đầu tháng 4/2020, sau hơn 2 tháng về nhận nhiệm vụ tại Hà Nội, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp nhận 606 đơn thư khiếu nại, tố cáo của người; trong đó, có nội dung liên quan đến tình trạng vi phạm pháp luật đê điều, đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa. Ngày 22/4, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có công văn truyền đạt chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu quận Hà Đông chỉ đạo giải quyết triệt để theo thẩm quyền và có báo cáo tiến độ.

Ngày 7/5, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông có báo cáo số 199/BC-UBND, về kết quả xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đê điều, đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa, theo phản ánh của công dân. Theo đó, quận Hà Đông khẳng định toàn bộ các vi phạm thuộc hành lang bảo vệ đê Tả Đáy đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa đã được xử lý, giải tỏa triệt để.

Lãnh đạo quận Hà Đông cũng cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật đê điều trên địa bàn. Đồng thời, quận cũng sẽ triển khai phát quang đê, san lấp ổ gà, rãnh nước trên mặt đê và san lấp rãnh xói mòn mái đê để bảo đảm an toàn công trình, đáp ứng yêu cầu phòng, chống lụt bão.

quan ha dong vi pham de ta day chua dut diem hai phuong dun day trach nhiem
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Mai Nguyễn Văn Hoàn (đội mũ) dẫn phóng viên báo Lao động Thủ đô đi kiểm tra thực địa.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô, ngày 15/5, khu vực thuộc hành lang bảo vệ đê Tả Đáy, đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật đê điều. Cụ thể, khu vực này còn công trình xây kiên cố; nhiều đống phế liệu là thùng phi, can nhựa; dù đã cắm biển đề nghị người dân không vứt rác thải, đổ phế liệu xây dựng... nhưng thực tế vẫn có rác thải và nhiều đống phế liệu xây dựng mới phát sinh...

Phóng viên có mang hình ảnh chụp tại khu vực vi phạm đến trụ sở phường Yên Nghĩa để tìm hiểu thêm thông tin, làm rõ việc giải quyết vi phạm được nêu trên của lực lượng chức năng phường. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa từ chối gặp và giao cho ông Chuyên, cán bộ văn phòng tiếp nhận và xử lý. Tại buổi làm việc, ông Chuyên cho biết, sau khi có chỉ đạo của quận, phường Yên Nghĩa đã vào cuộc xử lý và có báo cáo quận đầy đủ. Phóng viên đề nghị khảo sát thực địa, ông Chuyên từ chối và khẳng định: “Đoạn đê vi phạm này thuộc phường Đồng Mai”.

Để làm rõ thông tin vi phạm, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã gặp gỡ và trao đổi với ông Lê Quang Thoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Mai. Ông Thoan cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của quận, phường Đồng Mai đã tuyên truyền, vận động, nhắc nhở và đề nghị người dân thực hiện đúng quy định, đến nay đã cơ bản xử lý xong. “Vẫn còn một số nội dung vướng mắc, trong tuần này chúng tôi sẽ xử lý triệt để”, ông Thoan cam kết và cử ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Mai đi kiểm tra thực địa để có giải pháp xử lý triệt để.

quan ha dong vi pham de ta day chua dut diem hai phuong dun day trach nhiem
Ghi nhận ngày 15/5, khu vực này còn công trình xây kiên cố; nhiều đống phế liệu là thùng phi, can nhựa

Ghi nhận thực tế tại điểm vi phạm, ông Nguyễn Văn Hoàn cho biết, những vi phạm này còn tồn đọng từ năm 2016 đến nay. Trước đây, các hộ gia đình chăn nuôi, nhưng sau đó nghỉ, điểm này trở thành nơi tập kết thùng, can nhựa của một số hộ kinh doanh; thậm chí có việc xây dựng nhà tôn... Thực hiện chỉ đạo của quận, phường Đồng Mai đã ra quân xử lý.

“Đúng quy định là phải thu hồi, nhưng theo nguyện vọng của gia đình và cũng tạo điều kiện cho người dân tiếp tục kinh doanh nên chúng tôi để họ tự vận chuyển. Hôm ra quân xử lý, do bận tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nên chỉ cắt cử được một nhóm cán bộ cùng các bác tổ dân phố và gia đình tham gia bốc dỡ”, ông Hoàn cho hay.

Còn khu vực nhà xây kiên cố và điểm đổ phế liệu xây dựng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Mai khẳng định những vi phạm này thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa. “Đất này thuộc phường Yên Nghĩa, công trình trên địa bàn phường Yên Nghĩa mà bảo là phường Đồng Mai quản lý phụ trách xử lý thì rất khó”, ông Hoàn nói.

Nguyễn Công - Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động