Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XV

Xem xét mức chi đặc thù phục vụ phòng chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid -19

(LĐTĐ) Sáng nay (15/5) Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XV  khai mạc kỳ họp thứ 14 (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét quyết định một số nội đung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố. Trong đó có nội dung về cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù phục vụ phòng chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid -19.
xem xet muc chi dac thu phuc vu phong chong va khac phuc hau qua do dich benh covid 19 Hà Nội: Luôn sẵn sàng phòng chống dịch Covid -19 ở mức cao nhất
xem xet muc chi dac thu phuc vu phong chong va khac phuc hau qua do dich benh covid 19 Hà Nội hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do dịch Covid -19

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đức Chung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

xem xet muc chi dac thu phuc vu phong chong va khac phuc hau qua do dich benh covid 19
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Trong thời gian vừa qua dịch bệnh Covid -19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, gây tổn thất lớn về sinh mạng con người, và gây ảnh hưởng kinh tế nặng nề. Trong bối cảnh chung đó, Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước đã triển khai nghiêm túc các chủ trương định hướng của Đảng, Chính phủ, tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt Thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid -19. Có được kết quả đó, do có sự chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Uỷ ban nhân dân thành phố, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chấp hành nghiêm túc của người dân.

Thành phố đã ưu tiên dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, hành hoá thiết yếu cho nhân dân; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị thuốc men y tế, trang bị phòng hộ, nhân lực phương tiện cho việc dự phòng, cách ly và điều trị.

Thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng bị tác động của dịch Covid -19, đó là những đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do dịch Covid -19.

Thành phố đã chi 505 tỷ đồng từ ngân sách của Thành phố để thực hiện hỗ trợ các đối tượng trên kịp thời; Uỷ ban mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã vận động doanh nghiệp các cá nhân cùng tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch, số tiền lên tới 170 tỷ đồng; cán bộ công chức thành phố cũng đã đóng góp mỗi người một ngày lương để ủng ủng hộ công tác phòng chống dịch. Mặt trận Tổ quốc cũng đã hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng đang thực hiện cách ly tại các địa phương, lực lượng công an, quân đội, cán bộ trực tiếp tuyến đầu phòng chống dịch, các hộ gia đình gặp khó khăn…

“Kết quả trong công tác phòng chống dịch Covid -19 của Thành phố vừa qua, khi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội được nhân dân và cử tri đánh giá rất cao”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

xem xet muc chi dac thu phuc vu phong chong va khac phuc hau qua do dich benh covid 19
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết, với đặc thù của Hà Nội, với số ca nhiễm và số người phải cách ly tập trung nhiều nhất cả nước. Để phục vụ công tác này Thành phố đã huy động sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an, y tế, cán bộ các đoàn thể và các tổ dân phố tham gia. Các đối tượng tham gia trực tiếp đó có 1 số đối tượng đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 37 của Chính phủ, nhưng cũng còn một số đối tượng chưa được hưởng hỗ trợ do lực lượng tham gia chống dịch của Thành phố được huy động rộng hơn theo quy định của Trung ương. Việc quy định bổ sung chế độ chi cho các đối tượng này để động viên kịp thời là rất cần thiết phù hợp với quy định của Thành phố.

Vì vậy tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua 5 cơ chế chính sách liên quan đến phòng chống Covid -19, gồm: Quy định chính sách hỗ trợ trả kết quả cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; Quy chế đặc thù về dạy thêm học thêm trên truyền hình; Quy định nội dung và mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid -19; Quy định nội dung và mức hỗ trợ thuê nhà đối với sinh viên, công nhân các tổ chức doanh nghiệp cá nhân, hỗ trợ gia đình có thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước bị ảnh hưởng của dịch Civid -19; Quy định cơ chế đặc thù hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi bị suy giảm nguồn thu không đảm bảo tự chủ chi thường xuyên do dịch Covid -19.

Hội đồng nhân dân Thành phố cũng xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh 10 dự án sử dụng ngân sách Thành phố; điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 -2020 - đây là những dự án có tổng mức đầu tư rất lớn mang tính quan trọng để xây dựng hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, phát triển giáo dục đào tạo, tác động lớn đến thúc đẩy kinh tế đảm bảo đời sống dân sinh.

Với tính cấp thiết, quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành, các đại biểu hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục hiến kế đóng góp tâm sức xây dựng nghị quyết hội đồng nhân dân thật thiết thực khả thi và sớm đi vào cuộc sống.

Kỳ họp 14 Hội đồng nhân dân Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù phục vụ phòng chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid -19 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Thảo luận và quyết nghị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Thảo luận và quyết nghị về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 -2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố (đợt 1) năm 2020.

T.Vũ - M.Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động