Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động vì giãn cách xã hội, hôm nay (14/10), xe buýt và taxi trên địa bàn Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại. Vui mừng là tâm trạng chung của của người dân Thủ đô khi có thể tham gia giao thông bằng xe buýt và taxi. Tuy nhiên, trong ngày đầu hoạt động, lượng hành khách tham gia loại hình phương tiện giao thông này còn tương đối thưa thớt.
Từ 6h ngày 14/10: Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn bán tại chỗ, xe buýt, taxi hoạt động trở lại Đề xuất thí điểm cho xe buýt hoạt động trở lại Đề xuất phải có “thẻ xanh Covid” hoặc “thẻ vàng Covid” để đi xe buýt sẽ khó triển khai vào thực tế

Ngồi đợi tại điểm chờ xe buýt khu vực Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để lên Cầu Giấy, anh Nguyễn Văn Thanh, ở quận Thanh Xuân cho biết, do nhà ở xa nơi làm việc nên anh chọn xe buýt để đi lại, vừa đảm bảo an toàn vừa tiện lợi khi di chuyển.

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày hoạt động trở lại
Trong bối cảnh thời tiết mưa lạnh, việc di chuyển đi lại bằng phương tiện buýt công cộng được nhiều người lựa chọn. (Ảnh: Đinh Luyện)

Từ khi xe buýt tạm dừng hoạt động, anh phải đi làm bằng xe máy nên thấy rất vất vả nhất là những hôm mưa gió. Nếu đi làm bằng xe taxi thì lại quá tốn kém. Chính vì vậy, khi nghe tin xe buýt được chạy lại cá nhân anh thấy rất phấn khởi.

Cùng tâm trạng như anh Thanh, bà Nguyễn Thị Hường ở quận Hoàng Mai cũng rất vui mừng khi xe buýt hoạt động trở lại. Bởi, theo bà Hường, với những người trong độ tuổi lao động khi Hà Nội dừng hoạt động của xe buýt họ vẫn có thể sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại, để tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Với những người già, người lớn tuổi thì lại khác, việc điều khiển phương tiện cá nhân để di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì thế sử dụng xe buýt, vừa thuận tiện, vừa an toàn và không sợ mưa nắng.

Theo ghi nhận, trong ngày đầu hoạt động trở lại, lượng khách đi xe buýt tại các điểm trung chuyển lớn như: Long Biên, Cầu Giấy, Nhổn… không có sự đột biến. Tại một số trạm chờ vẫn vắng bóng người. Có không ít thời điểm, trên xe buýt lượng hành khách chỉ từ 2 – 5 người/tuyến lộ trình.

Được biết, sở dĩ lượng người sử dụng xe buýt trong ngày đầu ít, bởi phần lớn sinh viên hiện vẫn ở quê học online. Thêm vào đó, thời tiết Hà Nội có mưa rét, không ủng hộ việc tham gia giao thông… khiến xe buýt Hà Nội vắng vẻ trong ngày hoạt động trở lại.

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày hoạt động trở lại
Anh Vũ Thành Quân – Lái xe thuộc Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội chia sẻ, anh thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe, lau chùi và trang bị trên xe khẩu trang, nước sát khuẩn… phục vụ hành khách. (Ảnh: Đinh Luyện)

Dù hành khách hạn chế song điểm đáng chú ý là người dân khi đi xe buýt đều chấp hành nghiêm chỉnh khuyến cáo của nhà xe, chủ động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe. Khi lên xe hành khách được sắp xếp đúng theo quy định giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19. Hành khách lên xe đều được lái xe và phụ xe đề nghị quét mã QR khai báo y tế. Việc dừng đón khách ở các điểm chờ cũng được lái xe kéo dài hơn nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hành khách lên xe.

Được biết, xe taxi cũng bắt đầu hoạt động trở lại trong sáng 14/10. Tuy nhiên, giống xe buýt, số lượng hành khách tham gia giao thông bằng xe taxi vẫn còn ít. Trong sáng ngày 14/10 trên trục đường Nguyễn Trãi, hướng vào nội thành chỉ lác đác bóng taxi hoạt động trên đường dù đang giờ cao điểm sáng.

Anh Vũ Thành Quân – Lái xe thuộc Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội chia sẻ, khi được biết Hà Nội cho phép hoạt động trở lại cá nhân anh thấy rất vui. Anh Quân cũng chia sẻ, để luôn trong tâm thế sẵn sàng, đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch của thành phố Hà Nội, anh thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe, lau chùi và trang bị trên xe khẩu trang, nước sát khuẩn… phục vụ hành khách.

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày hoạt động trở lại
Trong ngày đầu hoạt động trở lại, vì nhiều nguyên nhân khách quan nên lượng hành khách tham gia trên các chuyến xe buýt vẫn tương đối thưa vắng. (Ảnh: Đinh Luyện)

Việc xe buýt và xe taxi hoạt động trở lại cho thấy việc Hà Nội đã và đang kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả. Đặc biệt, cùng với vận tải xe buýt, các phương tiện chở khách dưới 9 chỗ, các xe taxi cũng được phép hoạt động trở lại đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi lại.

Mặc dù các công ty vận tải đã triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch khi xe hoạt động, tuy nhiên không vì thế mà có thể chủ quan. Vì vậy, mỗi người dân khi tham gia loại hình vận tải công cộng này cần tuân thủ đúng những quy định trong phòng, chống dịch mà cơ quan chức năng quy định, tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Thực hiện các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước, bắt đầu từ 6h sáng nay hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chính thức bắt đầu hoạt động trở lại. Về thời gian phục vụ của xe buýt trong ngày 14/10 sẽ bắt đầu từ 6h – 21h trên tất cả các tuyến. Từ ngày 15/10 trở đi, hoạt động của xe buýt sẽ từ 5h30 đến 21h. Tần suất phục vụ trên xe là 50% biểu đồ chạy xe (50% số lượt theo từng tuyến); giãn cách chạy xe từ 10-30 phút/lượt (tùy theo từng tuyến). Các xe hoạt động của xe buýt đảm bảo các điều kiện, tiêu chí phòng chống dịch: Khử khuẩn và vệ sinh phương tiện, trên xe có trang bị nước khử khuẩn, mã QR khai báo y tế điện tử cho hành khách, sổ thông tin hành khách đi xe… Mỗi xe không được chở quá 50% số chỗ, có bố trí vị trí ngồi giãn cách trên xe. Công nhân lái xe và nhân viên phục vụ đều được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19 và được xét nghiệm theo quy định. Hành khách đi xe cũng được yêu cầu tuân thủ thực hiện “Thông điệp 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, khi ở trên xe phải đeo khẩu trang đúng cách, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc.
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động