Xây dựng đô thị văn minh từ những cách làm hay

(LĐTĐ) Nằm ở trung tâm của Thủ đô, quận Ba Đình luôn xác định giữ gìn trật tự văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, phấn đấu trở thành địa phương gương mẫu đi đầu trong công tác này. Theo đó, với cách làm bài bản, thu hút được đông đảo người dân tham gia, công tác trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Xây dựng đô thị văn minh và những mô hình hay Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện “Dân vận khéo” xây dựng đô thị văn minh

Xóa chân rác, xây dựng không gian xanh,

Mới đây, tại phường Giảng Võ (quận Ba Đình), cán bộ và người dân địa bàn dân cư số 3 cũng đã tổ chức gắn biển công trình xoá điểm chân rác, xoá điểm để xe ô tô tự phát vi phạm trật tự đô thịtại tuyến đường gần trường Mầm non Tuổi Hoa và sân chơi B2 tập thể Giảng Võ.

Xây dựng đô thị văn minh từ những cách làm hay
Việc để xe đúng quy định, đúng vạch kẻ đường được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: K.Tiến

Thời gian trước, nơi đây trở thành điểm tập kết rác của một số người dân thiếu ý thức và là chỗ để xe của một số hộ dân gây mất vệ sinh đường phố, cản trở sự đi lại của nhân dân. Trước tình hình đó, các cấp chính quyền và nhân dân địa bàn dân cư số 3 đã tổ chức dọn sạch rác, tuyên truyền vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, phối hợp với công an yêu cầu các chủ phương tiện không được đỗ xe trái phép để bảo đảm cảnh quan môi trường và trật tự đô thị, cuộc vận động được nhân nhân trên địa bàn nhiệt tình hưởng ứng.

Hay tại phường Thành Công (quận Ba Đình), cách đây vài năm, trên địa bàn tồn tại rất nhiều chân rác, đặc biệt là tại các khu tập thể cũ. Trước tình hình này, lực lượng chức năng phường, nòng cốt là Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã thực hiện cuộc vận động, kêu gọi người dân quyết tâm xóa bỏ chân rác, tạo môi trường sạch, đẹp. Với nỗ lực ấy, đến nay đã có 6 chân rác được xóa bỏ, thay bằng bích họa và mô hình “hoa trong phố”, tạo nên không gian xanh ấn tượng.

Ấn tượng nhất trong cuộc vận động này phải kể đến việc xóa chân rác được thực hiện từ tháng 7/2020 và đến nay đã duy trì hiệu quả 2 mô hình “hoa trong phố” tại 2 cụm nhà: B1A, B1B, B1C, B1D và nhà B2, B2A (Khu tập thể Giảng Võ). Những ngày đầu bắt tay vào xóa chân rác, hơn 20 hội viên phụ nữ cùng người dân khu vực cùng dọn dẹp, di chuyển rác thải tồn đọng. Sau đó, những nơi này được làm sạch, triển khai mô hình “hoa trong phố” bằng những chậu hoa, cây cảnh. Để duy trì, gìn giữ thành quả đã đạt được, các hội viên thay phiên nhau quét dọn ngõ, xóm, nhắc nhở người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Mô hình “hoa trong phố” ở khu tập thể nhà B vì thế luôn xanh, sạch và không có quảng cáo rao vặt.

Bên cạnh mô hình “hoa trong phố”, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Giảng Võ còn quyên góp lấy tiền thuê họa sỹ vẽ 4 bức bích họa với muôn sắc màu để làm đẹp cảnh quan tại chân rác ở các nhà tập thể D, K, E, G. Cùng với đó là những câu khẩu hiệu “Vì phường Thành Công xanh, sạch, đẹp”; “Đề nghị không vứt rác bừa bãi”; “Hãy bỏ rác vào thùng. Thời gian từ 17:30 đến 22:00”... kêu gọi mọi người cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ngoài những cách làm hay trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường từ cơ sở, công tác quản lý, phát triển cây xanh trên các tuyến đường phố cũng được quận Ba Đình triển khai có hiệu quả. Những năm qua, quận đã trồng thêm được 1.300 cây xanh, trong đó có 300 cây xanh được trồng bằng nguồn vốn ngân sách quận; 100% dân cư trên địa bàn cung cấp điện, nước sạch; các cột điện hư hỏng đã được kịp thời xử lý đảm bảo an toàn; đầu tư cải tạo xây dựng chợ, giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận, triển khai các biện pháp quản lý sau giải tỏa, không để tình trạng tái diễn xảy ra.

Nỗ lực thay đổi bộ mặt đô thị

Nhằm nỗ lực thay đổi bộ mặt đô thị, thời gian qua, quận Ba Đình cũng tích cực kiểm tra, rà soát các tuyến phố để thực hiện kịp thời việc thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng từ việc phá dỡ bục bệ cầu dẫn xây dựng sai quy định. Quận cũng tiến hành tổ chức thu dọn đất, phế thải tại các điểm nóng như đường Bưởi trên cao và dưới, đường vành đai 2, gầm cầu T11, số 9,15, 17 Hồng Hà, Vạn Phúc kéo dài và các điểm đổ không đúng quy định phát sinh trên địa bàn quận Ba Đình. Kiểm soát chặt chẽ trong việc cung cấp phiếu điều chuyển xe rác thải sinh hoạt, giám sát cung đường đi của xe vận chuyển bằng GPS. Thực hiện việc quản lý, duy trì các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận, kiểm tra thường xuyên các nhà vệ sinh công cộng trong việc vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, có đủ điện nước và đầy đủ giấy vệ sinh kịp thời để phục vụ nhân dân. Duy trì vệ sinh môi trường các vườn hoa hở, giải phân cách trên các tuyến phố chính cơ bản đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Xây dựng đô thị văn minh từ những cách làm hay
Quận Ba Đình nỗ lực xóa chân rác, xây dựng không gian xanh. Ảnh: K.Tiến

Để làm tốt hơn trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, quận Ba Đình cũng đã phối hợp tốt với các Sở, ngành của Thành phố trong việc chống ùn tắc giao thông. Khảo sát, kiểm tra, đề xuất giải quyết những kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực quản lý, duy trì hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị như: Phân luồng giao thông, chống ùn tắc tại các ngã tư có mật độ cao; phân luồng giao thông phục vụ cho việc thi công các dự án trên địa bàn quận như tại Ga S9, Cầu vượt An Dương-Đường Thanh Niên…; phối hợp với Sở Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung đèn tín hiệu, biển báo, biển cấm, vạch kẻ đường tại một số tuyến phố và nút giao thông…

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị”, quận sẽ tập trung vào 3 nội dung: Đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Trong quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã xây dựng các chương trình cụ thể như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp từ quận đến phường, tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trật tự đô thị. Quận cũng ban hành quy định về công tác quản lý cấp phép sử dụng tạm hè phố trông giữ phương tiện, trung chuyển vật liệu xây dựng, đào hè, đào đường ngõ; ban hành các bộ thủ tục hành chính về quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép sử dụng tạm thời hè phố để trông giữ phương tiện.. và đã niêm yết công khai cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận biết, thực hiện.

Với mục tiêu duy trì bền vững các tuyến phố trật tự văn minh đô thị, bảo đảm tiêu chí gọn gàng, sạch sẽ, thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức việc xây dựng tuyến phố, nếp sống văn minh đô thị không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà còn là công việc của mỗi người dân./.

Kim Tiến

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động