Công đoàn cơ quan UBND quận Tây Hồ:

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan ổn định và phát triển

(LĐTĐ) Sáng 28/3, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng hành xây dựng Công ty Hanvet “Hiện đại -Văn minh -Tương ái” Còn nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn cần Công đoàn hỗ trợ Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hà Đông: Quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy; Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận và đồng chí Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của Quận ủy, UBND quận, lãnh đạo LĐLĐ quận.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan ổn định và phát triển
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ quan UBND quận đã tập trung hướng về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Hàng năm Công đoàn cơ quan đã hướng dẫn 100% các Tổ Công đoàn trực thuộc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đảm bảo quy định; đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động tạo bầu không khí dân chủ trong cơ quan, với chất lượng tốt, phát huy được quyền làm chủ tập thể của công chức, viên chức, người lao động.

Công đoàn cơ quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như: Hợp đồng lao động, nội quy, quy chế, thực hiện các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Song song với đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan đã chủ động phối hợp với chính quyền bằng nhiều giải pháp đồng bộ triển khai và thực hiện có hiệu quả thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống cho công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức gặp mặt, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh các dịp lễ, Tết, tặng quà cho con đoàn viên Công đoàn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu, các cháu đạt thành tích cao trong học tập....

Đây là những việc làm thiết thực, hiệu quả có tính nhân văn sâu sắc, là nguồn động viên cổ vũ lớn để đoàn viên yên tâm công tác gắn bó với cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan ổn định và phát triển
Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban chấp hành Công đoàn cơ quan khoá II nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng với công tác chăm lo, Công đoàn cơ quan chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; “Phong trào xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được triển khai thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan. Năm 2022, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy cơ quan và của LĐLĐ quận về việc giám sát các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận thuộc Đảng ủy cơ quan UBND quận trong việc đăng ký, thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc chức trách nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu; “Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi” đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan có 106 lượt đoàn viên nữ tiêu biểu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” do Ban chấp hành Công đoàn cơ quan biểu dương, khen thưởng, trong đó có 44 nữ đoàn viên xuất sắc và 30 gia đình công nhân, viên chức tiêu biểu được khen thưởng cấp quận. 150 lượt con đoàn viên Công đoàn đạt thành tích cao trong học tập, được Công đoàn cơ quan động viên, khen thưởng đã động viên khích lệ kịp thời các cháu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong những năm học tiếp theo.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan ổn định và phát triển
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới, đã giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị cấp ủy Đảng có thẩm quyền xem xét kết nạp được 36 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời chuyển đảng chính thức cho 36 đồng chí.

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ quan UBND quận hàng năm đạt danh hiệu “Công đoàn xuất sắc”; năm 2020, 2021 được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận và đồng chí Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận đánh giá cao hoạt động của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận và Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ đề nghị Công đoàn cơ quan cần chủ động điều chỉnh cách thức hoạt động theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động bằng những việc làm thực chất. Thông qua cán bộ Công đoàn của từng bộ phận để luôn gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời quan tâm, giúp đỡ khi đoàn viên gặp khó khăn… Ban chấp hành Công đoàn cần quan tâm đổi mới, làm phong phú hơn nữa các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan ổn định và phát triển
Lãnh đạo quận Tây Hồ và lãnh đạo LĐLĐ quận tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn UBND quận nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng thời Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan cần chú trọng công tác tuyên truyền vận động, cập nhật những thông tin mới có liên quan tới chế độ, chính sách, quyền lợi và những quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người, giúp cho các đoàn viên chủ động điều chỉnh thái độ, cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó Công đoàn cần chủ động phối hợp với Thủ trưởng, các Tổ Công đoàn tạo mọi cơ hội, điều kiện thuận lợi để đoàn viên Công đoàn có hướng phát triển, phấn đấu vươn lên, hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức thuộc cơ quan UBND quận luôn trách nhiệm và thân thiện….

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ quan UBND quận Tây Hồ phấn đấu đạt mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động. Tiếp tục thực hiện công tác phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đơn vị ổn định và phát triển.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan UBND quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí; bầu 3 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động