Xã Duyên Thái (huyện Thường Tín): Phải khắc phục ngay sai sót lĩnh vực địa chính

(LĐTĐ) Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện công dân đến giao dịch trực tiếp với công chức địa chính để thực hiện thủ tục trích lục bản đồ địa chính mà không thông qua Bộ phận một cửa...
Phường Nghĩa Tân: Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính Xã Nhị Khê (huyện Thường Tín): Cần chấn chỉnh ngay tồn tại trong lĩnh vực Địa chính

Chiều 1/3, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội do Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn kiểm tra công vụ Thành phố Phan Vũ chủ trì đã kiểm tra đột xuất tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Duyên Thái, huyện Thường Tín.

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, Bộ phận một cửa xã Duyên Thái bố trí 3 công chức trực, trang phục lịch sự, có đeo thẻ, thái độ giao tiếp với công dân thân thiện; không gian giao dịch với công dân tuy không rộng nhưng gọn gàng, đảm bảo vệ sinh.

UBND xã cũng trang bị máy tính kết nối mạng, bình nước, máy lấy số thứ tự tự động phục vụ công dân, bảng đánh giá chất lượng phục vụ; niêm yết bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Đồng thời, niêm yết bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, đường dây nóng, số điện thoại của Chủ tịch UBND xã, sơ đồ quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa - một cửa liên thông, nội quy làm việc, mức thu phí, lệ phí... theo quy định.

Xã Duyên Thái (huyện Thường Tín): Phải khắc phục ngay sai sót lĩnh vực địa chính
Công dân làm thủ tục hành chính tại UBND xã Duyên Thái.

Đơn vị cũng niêm yết danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã. Tuy nhiên, lĩnh vực Giáo dục đào tạo chưa được cập nhật các quy định mới; bảng niêm yết mức phí và lệ phí cũng vẫn niêm yết các văn bản có thay thế, bổ sung.

Với lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, Đoàn kiểm tra ghi nhận các Sổ đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (từ ngày 1/1/2023 đến nay) được công chức phụ trách lĩnh vực lưu trữ sổ sách đầy đủ.

Trong hoạt động tiếp công dân, Đoàn ghi nhận UBND xã bố trí phòng Tiếp công dân, có niêm yết nội quy và lịch tiếp công dân. Về chấp hành giờ giấc làm việc, có 8/12 công chức có mặt tại trụ sở, các công chức vắng mặt đều có lý do.

Đáng quan tâm, kiểm tra công tác Địa chính - Xây dựng - Môi trường cho thấy, công tác này còn nhiều thiếu sót. Hai công chức làm việc tại bộ phận không xuất trình được văn bản phân công nhiệm vụ, dẫn đến có sự chồng chéo.

Bộ phận đã lập và quản lý bản đồ địa chính, các Sổ mục kê, địa chính, cấp giấy chứng nhận theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện công dân đến giao dịch trực tiếp với công chức địa chính để thực hiện thủ tục trích lục bản đồ địa chính mà không thông qua Bộ phận một cửa.

Xã Duyên Thái (huyện Thường Tín): Phải khắc phục ngay sai sót lĩnh vực địa chính
Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Phan Vũ kết luận nội dung kiểm tra.

Đoàn kiểm đếm thấy 98 giấy chứng nhận thuộc nhiều thủ tục khác nhau về đất (đăng ký biến động, khai nhận di sản thừa kế, chuyển nhượng, đính chính thông tin trên giấy chứng nhận...) và nhiều hồ sơ phát sinh từ năm 2019, 2020. Các hồ sơ này chưa được trả kết quả cho công dân hoặc luân chuyển đến cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi nghe các ý kiến giải trình từ phía đơn vị được kiểm tra, kết luận nội dung làm việc, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Phan Vũ thay mặt Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả UBND xã Duyên Thái đã đạt được. Đồng thời, ông Phan Vũ đề nghị Chủ tịch UBND xã Duyên Thái khẩn trương chỉ đạo trong đơn vị rà soát các tồn tại đã được Đoàn chỉ ra, thực hiện phân công nhiệm vụ cho các công chức địa chính rõ ràng, tránh chồng chéo; rà soát niêm yết công khai đúng quy định.

Xã Duyên Thái (huyện Thường Tín): Phải khắc phục ngay sai sót lĩnh vực địa chính
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Oánh đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của Đoàn kiểm tra

Đặc biệt, quan tâm chấn chỉnh khắc phục ngay sau buổi kiểm tra với lĩnh vực địa chính, xây dựng, môi trường, rà soát 98 hồ sơ nêu trên, ưu tiên giải quyết quyền lợi cho công dân. Đồng thời, có báo cáo giải trình gửi Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố trước ngày 7/3 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo UBND xã Duyên Thái, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Oánh đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của Đoàn kiểm tra, cảm ơn Đoàn kiểm tra công vụ đột xuất đã kịp thời nhắc nhở để đơn vị khắc phục các thiếu sót và khẳng định sẽ chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn nêu ra.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động