Xã Đông Lộc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 20/6, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bước chuẩn bị quan trọng trước khi mô hình chính thức đi vào hoạt động trên toàn tỉnh từ ngày 1/7/2025.
Nghệ An: Tập trung giải quyết vướng mắc tại các dự án giao thông trong tháng 6 Nghệ An tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Đông Lộc Nghệ An hỗ trợ mức đóng BHYT giai đoạn từ 2026 - 2030 là hơn 1.000 tỷ đồng
Xã Đông Lộc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự chương trình có lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ.

Xã Đông Lộc là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Khánh Hợp, Nghi Thạch và Thịnh Trường. Việc tổ chức vận hành thử tại xã Đông Lộc nhằm kiểm nghiệm mô hình ở một địa phương có yếu tố hợp nhất đơn vị hành chính, qua đó đánh giá năng lực tổ chức, điều hành và sự phối hợp giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị cơ sở.

Tình huống trong buổi vận hành thử được đặt ra vào đúng thời điểm mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Trong tình huống này, toàn bộ quy trình về công tác tổ chức, nhân sự và điều hành của cấp ủy, chính quyền được mô phỏng sát với thực tiễn triển khai.

Mở đầu, Ban Tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự Đảng bộ xã Đông Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 20 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc. Hai đồng chí được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã gồm: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch UBND xã Nghi Thạch (trước sáp nhập) và Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc.

Xã Đông Lộc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau đó, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Lộc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hội nghị đã nghe, cho ý kiến và thống nhất các nội dung quan trọng theo thẩm quyền, làm cơ sở để vận hành hoạt động của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong thời gian tới, khi thực hiện chủ trương mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bàn bạc và thống nhất Quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Quyết định phân công nhiệm vụ và địa bàn, đơn vị phụ trách đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; thảo luận và thông qua Tờ trình về việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Bí thư xã Đông Lộc nhấn mạnh, các nội dung trao đổi, thống nhất tại hội nghị là những nội dung rất mới, có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để vận hành toàn bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khi xã bước vào vận hành mô hình xã mới. Trong quá trình chuẩn bị các nội dung, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, các bộ phận được giao nhiệm vụ tham mưu các nội dung đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bài bản theo đúng quy định. Bí thư xã Đông Lộc đã đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung thảo luận kỹ các nội dung; thể hiện rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trước Đảng bộ và nhân dân xã trong bối cảnh lịch sử vô cùng đặc biệt - cả nước bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiếp nối nội dung chương trình thử nghiệm tại xã Đông Lộc, Ban tổ chức đã công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An về bộ máy HĐND và UBND xã Đông Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Dương Đình Chỉnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hoàng Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Thịnh Trường (trước sáp nhập) giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Nam - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Nghi Lộc giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng chí Nguyễn Đình Trường - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Thạch giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Đông Lộc.

Xã Đông Lộc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Các đồng chí lãnh đạo xã Đông Lộc.

Về phía UBND xã, Thường trực HĐND tỉnh chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc giữ chức Chủ tịch UBND xã; đồng chí Phùng Ngọc Tú - Chủ tịch UBND xã Khánh Hợp (trước sáp nhập) giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đặng Đình Kỳ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lộc.

Trong khuôn khổ vận hành, Kỳ họp HĐND xã Đông Lộc lần thứ nhất nhiệm kỳ mới được tổ chức theo đúng trình tự, nghi thức. Thường trực HĐND xã thông báo số lượng và danh sách đại biểu HĐND xã Đông Lộc sau sáp nhập, thông qua các nghị quyết thành lập các Ban của HĐND xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã. Công bố các nghị quyết của Thường trực HĐND xã về việc phê chuẩn số lượng, danh sách Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm tại các Ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; về việc chỉ định Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, UBND xã Đông Lộc dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Thọ đã tổ chức phiên họp đầu tiên, thông qua Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2021 - 2026; chương trình công tác 6 tháng cuối năm; lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã.

Buổi vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đông Lộc đã diễn ra nghiêm túc, bài bản, bảo đảm tính thực tế và đồng bộ trong triển khai các bước công việc. Kết quả buổi vận hành không chỉ là bước tập dượt kỹ thuật mà còn thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp trước yêu cầu sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đây sẽ là tiền đề quan trọng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành thông suốt, hiệu quả từ ngày 1/7/2025 trên toàn tỉnh Nghệ An.

Ngay sau vận hành thử của xã Đông Lộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo các 129 xã, phường còn lại tiến hành vận hành thử trước khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2025.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động