Vươn mình thành trung tâm kết nối vùng

Quốc khánh 2/9 năm nay không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử, mà còn mở ra cơ hội để Hà Nội khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch năng động của cả nước. Thông qua hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối vùng và quảng bá đầu tư, Thủ đô đang cho thấy sức hút mạnh mẽ, hướng tới xây dựng một Hà Nội hội nhập, phát triển bền vững và giàu bản sắc.
Hà Nội: Đẩy nhanh thực hiện các công trình kết nối vùng và liên vùng Giải pháp nào đảm bảo cho ngành thủ công mỹ nghệ Thủ đô phát triển bền vững? Ngày 19/8: Đồng loạt khởi công các dự án cao tốc lớn, mở rộng trục kết nối vùng chiến lược

Kết nối vùng - thúc đẩy giao thương

Với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, Hà Nội từ lâu đã được coi là “trái tim” của các hoạt động giao thương. Theo số liệu từ Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, trong năm 2024, các Sở, ngành của Thành phố đã tổ chức thực hiện tổng cộng 150 hoạt động, chương trình xúc tiến thương mại; trong khi đó, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Thành phố cũng đã tổ chức hàng chục chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị, hội chợ và phiên kết nối cung - cầu hàng hóa, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã từ nhiều tỉnh thành. Trong đó, các hoạt động xúc tiến thương mại luôn diễn ra sôi động, đa dạng với nhiều sự kiện điểm nhấn thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng.

Vươn mình thành trung tâm kết nối vùng
Các đại biểu ấn nút khai mạc Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm quà tặng Thủ đô năm 2025. (Ảnh: Đ.Đ)

Một trong những sự kiện nổi bật gần đây là Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng diễn ra ngày 5/6/2024 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trong vùng, cùng đại diện hàng trăm doanh nghiệp. Hội nghị đã tạo ra cầu nối để sản phẩm nông sản, hàng hóa công nghiệp chủ lực của các địa phương tiếp cận hệ thống phân phối tại Hà Nội và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Cũng tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các sản phẩm đặc trưng vùng miền quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại Thủ đô Hà Nội, ngày 14/8 vừa qua, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025. Với quy mô hơn 5.000m2, hội chợ năm nay quy tụ 100 gian hàng tiêu chuẩn và gian hàng thiết kế đặc biệt. Các khu vực được bố trí khoa học, phân thành nhiều không gian nổi bật: triển lãm sản phẩm OCOP, trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, khu thao diễn nghề truyền thống, khu trải nghiệm cho khách tham quan và các không gian văn hóa - nghệ thuật mang đậm dấu ấn Hà Nội.

Sự kiện không chỉ là điểm hẹn để giới thiệu sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô “Ngàn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình - Thành phố sáng tạo” đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, đây cũng được xem là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hàng trăm sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, quà tặng, sản phẩm OCOP từ các tỉnh, không chỉ giúp người tiêu dùng Thủ đô tiếp cận hàng hóa chất lượng, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tìm đầu ra để kết nối lâu dài với các đối tác trong và ngoài nước…

Hà Nội đang tận dụng hiệu quả lợi thế của mình để vừa trở thành trung tâm kết nối giao thương vùng, vừa là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế. Những con số về tăng trưởng thương mại, thu hút khách du lịch, vốn FDI… đã cho thấy sức sống mới của Thủ đô trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Trong định hướng sắp tới, Thành phố tiếp tục chú trọng ba trụ cột: xúc tiến thương mại - thu hút đầu tư - quảng bá du lịch gắn với văn hóa đặc trưng. Đây cũng là chìa khóa để Hà Nội vừa phát huy vai trò “trái tim cả nước”, vừa khẳng định vị thế một Thủ đô hội nhập, sáng tạo và bền vững.

Chia sẻ tại Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025, bà Phan Thị Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức cho biết, Hà Nội không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn mà còn đóng vai trò trung tâm phân phối hàng hóa. Việc Thành phố đẩy mạnh liên kết vùng đã tạo ra mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín, vừa bảo đảm nguồn cung ổn định, vừa giúp sản phẩm địa phương nâng cao giá trị thương hiệu. Đặc biệt theo bà Thuận, sự kết hợp giữa xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá văn hóa - du lịch dịp lễ 2/9 là cách tiếp cận toàn diện, giúp Hà Nội vừa khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, vừa lan tỏa giá trị văn hóa, tạo dấu ấn đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế.

Cũng trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (28/8 - 5/9/2025), trưng bày các sản phẩm OCOP, giới thiệu di sản văn hóa, du lịch Thủ đô và các vùng miền. Đây không chỉ là hoạt động kỷ niệm ngày lễ trọng đại mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh một Hà Nội năng động, thân thiện với nhà đầu tư, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ dừng lại ở thương mại hàng hóa, Hà Nội còn chú trọng liên kết du lịch vùng, đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết hợp xúc tiến thương mại. Số liệu từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong năm 2024, Thành phố đã đón hơn 26,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,6 triệu khách quốc tế, tiếp tục giữ vị trí điểm đến hàng đầu Việt Nam. Trong khi đó, tính từ đầu năm 2025 đến hết tháng 7/2025, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 18,36 triệu lượt khách, tăng 11,6% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt khách, tăng 22,3% so cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2024. Các tuyến du lịch kết nối “Hà Nội - Sơn La - Điện Biên” hay “Hà Nội - Lạng Sơn - Cao Bằng” đang được khai thác, vừa quảng bá văn hóa địa phương, vừa thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền.

Hà Nội - điểm đến đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh hội nhập

Song hành với xúc tiến thương mại, Hà Nội đang khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Theo Thống kê thành phố Hà Nội, trong 7 tháng năm 2025, Thành phố thu hút 3.754 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 91% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Trong khi đó, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Hà Nội cùng Thành phố Hồ Chí Minh hiện là hai trung tâm có môi trường đầu tư năng động nhất Việt Nam. Hệ thống hạ tầng giao thông được cải thiện mạnh mẽ với các tuyến vành đai, đường sắt đô thị đang dần hình thành, cùng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kết nối trực tiếp hơn 50 thành phố lớn trên thế giới. Đây là những lợi thế cạnh tranh mà không phải địa phương nào cũng có.

Vươn mình thành trung tâm kết nối vùng
Người tiêu dùng tham quan, tìm hiểu sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt chứng nhận OCOP tại Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025. (Ảnh: Đ.Đ)

Với những lợi thế sẵn có, thời gian qua, Hà Nội đã và đang chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư linh hoạt và hiệu quả. Thành phố tập trung vào ưu đãi đầu tư theo ngành nghề và địa bàn, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao như Hòa Lạc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ chất lượng cao, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Hà Nội cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện thông qua việc thành lập các tổ công tác đặc biệt để kịp thời tháo gỡ khó khăn và duy trì các kênh đối thoại thường xuyên. Đầu tư mạnh vào hạ tầng cũng là một trọng tâm, bao gồm hạ tầng đô thị, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, nền tảng số, viễn thông, điện, nước để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng cao của nhà đầu tư.

Mặc dù đã đạt được những kết quả ấn tượng, dư địa thu hút FDI của Hà Nội còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Hà Nội đang định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao và bán dẫn, cùng với tiềm năng mạnh mẽ trong Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo nhờ lợi thế về nguồn nhân lực. Nhu cầu đầu tư vào các giải pháp đô thị thông minh và hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải công nghệ cao cũng rất lớn…

Đặc biệt, với 1.350 làng có nghề, trong đó hơn 300 làng nghề truyền thống, Hà Nội được mệnh danh là "vùng đất trăm nghề", có số lượng các làng nghề lớn nhất ở Việt Nam và là Thành phố có số lượng các làng nghề lớn nhất trên thế giới. Hoạt động sản xuất của làng nghề Hà Nội hiện tại đang tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn và đem lại kim ngạch xuất khẩu hàng năm trên 250 triệu USD. Đặc biệt, trải qua hơn 1.000 năm văn hiến, các giá trị văn hóa và khả năng sáng tạo từ nghệ nhân của các làng nghề Hà Nội thực sự là một kho tàng, là một tài sản, một nguồn lực rất lớn để Hà Nội có thể khai thác và phát triển.

Để biến tiềm năng thành hiện thực, Hà Nội đang triển khai các giải pháp trọng tâm. Thành phố sẽ thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có cam kết chuyển giao công nghệ và tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, Hà Nội tập trung kêu gọi các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới và các quỹ đầu tư chuyên về công nghệ. Việc phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao chuyên biệt, đặc biệt là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nhằm tạo thành điểm đến lý tưởng cho các dự án FDI công nghệ cao cũng được đẩy mạnh…

Với những kết quả đạt được, Hà Nội không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu mà còn mở ra nhiều dư địa phát triển trong tương lai, đặc biệt với những cơ chế, chính sách mới và định hướng phát triển rõ ràng của thành phố trong việc đổi mới để thu hút đầu tư, cũng như đưa Hà Nội trở thành trung tâm và là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập. Và để hiện thực hóa mục tiêu này, chia sẻ tại Hội nghị gặp mặt các hội, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cuối tháng 7 vừa qua, ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, công tác xúc tiến đầu tư sẽ tiếp tục được Thành phố đổi mới tích cực; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để các chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi, thông tin các dự án kêu gọi đầu tư được công khai nhanh nhất tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả...

Có thể thấy, Hà Nội đang tận dụng hiệu quả lợi thế của mình để vừa trở thành trung tâm kết nối giao thương vùng, vừa là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế. Những con số về tăng trưởng thương mại, thu hút khách du lịch, vốn FDI… đã cho thấy sức sống mới của Thủ đô trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Trong định hướng sắp tới, Thành phố tiếp tục chú trọng ba trụ cột: xúc tiến thương mại - thu hút đầu tư - quảng bá du lịch gắn với văn hóa đặc trưng. Đây cũng là chìa khóa để Hà Nội vừa phát huy vai trò “trái tim cả nước”, vừa khẳng định vị thế một Thủ đô hội nhập, sáng tạo và bền vững.

Chia sẻ tại Hội nghị gặp mặt các hội, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cuối tháng 7 vừa qua, ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết, công tác xúc tiến đầu tư sẽ tiếp tục được Thành phố đổi mới tích cực; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để các chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi, thông tin các dự án kêu gọi đầu tư được công khai nhanh nhất tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả...
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giá vàng hôm nay (24/2): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay (24/2): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay (24/2) tiếp tục tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong bối cảnh ngày vía Thần Tài đang đến gần. Cả vàng miếng và vàng nhẫn đều đồng loạt đi lên ở cả hai chiều mua - bán, đưa giá vàng miếng bán ra phổ biến ở mức 184,6 triệu đồng/lượng.
Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần

Hôm nay 23/2, giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ khi tồn kho Mỹ giảm và lo ngại dư cung từ kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 71,76 USD/thùng, tăng 0,14%, giá dầu WTI ở mốc 66,48 USD/thùng, tăng 0,12%.
Giá vàng hôm nay (23/2): Vàng nhẫn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá vàng hôm nay (23/2): Vàng nhẫn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá vàng hôm nay (23/2) ghi nhận xu hướng tăng ở một số thương hiệu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, vàng nhẫn có mức tăng khá rõ, phản ánh nhu cầu tích trữ đầu năm và tâm lý mua vàng trước dịp vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng âm lịch) thường tăng cao.
Thị trường vàng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thị trường vàng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường vàng trong nước nhanh chóng sôi động khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng mở cửa trở lại, nhu cầu mua bán tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh ngày vía Thần Tài đang đến gần.
Thị trường sau Tết khởi động sớm: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong ngày mùng 6

Thị trường sau Tết khởi động sớm: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong ngày mùng 6

Bước sang ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán trên cả nước đã nhanh chóng sôi động trở lại. Nguồn cung hàng hóa phong phú, hệ thống phân phối vận hành thông suốt, giá cả cơ bản ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.
Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết

Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ giai đoạn chuẩn bị đến hết ngày Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước duy trì ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hàng hay tăng giá đột biến. Sức mua tăng theo quy luật nhưng người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm.
Hà Nội: Không để xảy ra khan hàng, giá cả ổn định trong 5 ngày Tết

Hà Nội: Không để xảy ra khan hàng, giá cả ổn định trong 5 ngày Tết

Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), thị trường hàng hóa tại Hà Nội duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động giá lớn. Hoạt động mua bán tăng dần theo nhịp sinh hoạt đầu năm của người dân.
Mùng 5 Tết Bính Ngọ: Thị trường ổn định, không phát sinh “điểm nóng” giá cả

Mùng 5 Tết Bính Ngọ: Thị trường ổn định, không phát sinh “điểm nóng” giá cả

Sau cao điểm mua sắm cuối năm và những ngày nghỉ đầu xuân, thị trường hàng hóa thiết yếu trong ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026 đã vận hành gần như bình thường trở lại. Nguồn cung dồi dào, hệ thống phân phối hoạt động thông suốt, mặt bằng giá cơ bản ổn định, không ghi nhận biến động bất thường.
AI và bài toán thích ứng của doanh nghiệp

AI và bài toán thích ứng của doanh nghiệp

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng chuẩn hóa cao và cạnh tranh mạnh mẽ, các yêu cầu về tuân thủ thuế, hóa đơn điện tử, vận hành đa kênh và ứng dụng AI đang tác động trực tiếp đến khả năng tăng trưởng của nhà bán hàng Việt Nam.
Mùng 4 Tết: Nguồn hàng dồi dào, thị trường vận hành ổn định

Mùng 4 Tết: Nguồn hàng dồi dào, thị trường vận hành ổn định

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã sôi động trở lại. Hệ thống bán lẻ đồng loạt mở cửa, nguồn cung được bổ sung mạnh, sức mua ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá duy trì ổn định, không ghi nhận biến động bất thường.
Xem thêm
Phiên bản di động