Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Khép lại năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác hoạt động, các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu, góp phần vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
LĐLĐ Thanh Hóa kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động và Tháng Công nhân

Từ kết quả đạt được...

Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, điểm nổi bật đầu tiên phải kể đến là các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã vận động các doanh nghiệp và dành kinh phí hoạt động tập trung chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) vượt qua đại dịch Covid-19 từng bước ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất với tổng số tiền, hàng hóa trị giá 397,6 tỷ đồng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình phối hợp được tổ chức hiệu quả, thiết thực. Trong năm, có 158 tập thể, 273 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và LĐLĐ tỉnh. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 25 cá nhân.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Vũ Mạnh Sơn.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Vũ Mạnh Sơn.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, kết thúc giai đoạn 1, tỉnh Thanh Hoá dẫn đầu toàn quốc với 170.234 sáng kiến và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Giai đoạn 2, tính đến ngày 25/11/2022, Thanh Hóa tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn quốc với 266.852 lượt tham gia sáng kiến.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua "CNVCLĐ chung sức hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030" do LĐLĐ tỉnh phát động đã lan tỏa sâu rộng đến cơ sở, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Lễ tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) tiêu biểu xứ Thanh” năm 2022, tặng Bằng khen và trao biểu trưng cho 76 cá nhân xuất sắc tiêu biểu. LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng được Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ tôn vinh là đơn vị dẫn đầu và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Năm qua, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và đa dạng hoá hoạt động tuyên truyền vận động trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Công đoàn. Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiếp tục được quan tâm. Tính đến 25/11/2022, toàn tỉnh đã phát triển 32.215 đoàn viên (đạt 107,3% kế hoạch Tổng Liên đoàn giao), thành lập được 155 CĐCS (đạt 258,3% kế hoạch Tổng Liên đoàn giao); giới thiệu 3.897 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, trong đó có 2.312 đoàn viên được kết nạp vào Đảng (đạt 116,3 kế hoạch Tổng Liên đoàn)...

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, thắng lợi mới

Bước sang năm 2023, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028. Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa xác định thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết 02/NQ-BCT, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58/NQ-TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Là một trong những địa phương có số lượng CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn lớn của cả nước, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa xác định bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ là ưu tiên hàng đầu. Cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo để khơi sức mạnh nội sinh trong mỗi công nhân, viên chức, người lao động nhằm cải thiện năng suất lao động, tạo động lực cho phát triển.

Hai là, tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XX Công đoàn Thanh Hóa và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống cho CNVCLĐ; đổi mới hoạt động chăm lo theo hướng đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường thực hiện chương trình phúc lợi tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn; gắn kết chặt chẽ hơn đoàn viên và tổ chức Công đoàn. Chủ động tìm kiếm các đối tác mới với các sản phẩm, dịch vụ mới, đàm phán, ký kết mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên và NLĐ... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ. Giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo của NLĐ. Tham gia cùng các cấp chính quyền tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn một cách thực chất.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn vệ sinh lao động”… đặc biệt là phong trào “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030, gắn với Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" giai đoạn 2. Việc tổ chức các phong trào thi đua, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, cơ sở, đồng thời nghiên cứu và lượng hóa bằng chỉ tiêu thi đua, kết quả thi đua gắn với tổ chức linh hoạt hiệu quả hoạt động thi đua.

Năm là, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Đề án đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phê duyệt. Hiện đại hóa, đa dạng hóa hệ thống truyền thông Công đoàn Thanh Hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tuyên truyền, vận động NLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập kinh tế quốc tế...

Phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân, phát huy lịch sử hào hùng của tổ chức Công đoàn, toàn bộ CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức hoạt động để xứng đáng là tổ chức tin cậy của NLĐ, góp phần đưa Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Vũ Mạnh Sơn (Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động