Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VI, năm 2020

Vũ Xuân Vượng lập cú đúp, GOSHI Thăng Long vào bán kết

(LĐTĐ) Kết thúc loạt trận tứ kết diễn ra rất quyết liệt trên sân vận động Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Đống Đa sáng nay đã xác định 4 đội bóng vào bán kết giả bóng đá Công nhân, viên chức, lao động - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VI, năm 2020.
Hấp dẫn và kịch tính tranh suất vào tứ kết Lộ diện những chiến binh phải dừng chân ở vòng bảng Ấn tượng cầu thủ có chiều cao vượt trội

Diễn ra trên sân số 1 là trận đấu giữa Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 với Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng GIZA Việt Nam. Đội bóng có thành tích rất tốt tại vòng bảng là Cơ sở cai nghiện 3+6 với ngôi đầu bảng A và một chiến thắng trên chấm luân lưu trước Đội quản lý trật tự xây dựng Đống Đa ở vòng 1/8, đã tiếp tục phát huy sức mạnh của mình.

Vũ Xuân Vượng lập cú đúp, GOSHI Thăng Long vào bán kết
Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 (đỏ) đã giành chiến thắng 2-1 trước GIZA để giành vé vào bán kết. (Ảnh: M.Tiến)

Đội bóng đến từ Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương từ những phút đầu trận đấu. Bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 12 do công của Ngô Đức Anh, họ cũng không mất nhiều thời gian để có pha làm bàn thứ 2 từ cú sút cực gắt của Nguyễn Mạnh Cường.

Chỉ sau đó 1 phút, từ sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Cơ sở cai nghiện số 3+6 đã để cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế và Xây dựng GIZA có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, lúc này đồng hồ chỉ phút 25 của trận đấu. Dù vậy, suốt cả hiệp 2, đoàn quân của Huấn luyện viên Đồng Đức Hạnh đã chơi chắc chắn để bảo vệ mành lưới của mình. Với cách biệt tối thiểu 1 bàn đủ để đảm bảo một chiếc vé vào bán kết cho Cơ sở cai nghiện số 3+6.

Đáng chú ý, lượt trận sau đó diễn ra trên sân số 1 giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn GOSHI Thăng Long với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội. Đội bóng được đánh giá khá cao là Vườn thú Hà Nội đã không thể ghi được bàn nào sau khi để thủng lới 3 lần.

Vũ Xuân Vượng lập cú đúp, GOSHI Thăng Long vào bán kết
Đội Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy (áo màu cam) vượt qua Thoát nước Hà Nội trên chấm luân lưu. (Ảnh: M.Tiến)

Trong đó, cầu thủ Vũ Xuân Vượng (số 7) đã xuất sắc lập cú đúp cho GOSHI Thăng Long ở phút thứ 5 và phút thứ 34 của trận đấu. Pha làm bàn còn lại thuộc về Đặng Minh Quân (6) ở phút thứ 18.

Đây cũng là kết quả khá bất ngờ, bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội là đội bóng giàu thành tích thi đấu, họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có kinh nghiệm thi đấu. Hơn thế, đoàn quân của ông Khổng Minh Anh luôn khiến đối thủ phải dè chừng bở lối đá rắn, không ngại va chạm.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của trận đấu đã khẳng định sức mạnh của GOSHI Thăng Long, đội bóng đã có chuỗi 3 trận toàn thắng tính từ vòng đấu bảng. Trước đó, GOSHI đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải này, để đến với giải đấu họ đã phải vượt qua 8 đội bóng mạnh nhất ở công ty, với những cầu thủ chất lượng, được lựa chọn từ hàng nghìn cán bộ, công nhân viên.

Vũ Xuân Vượng lập cú đúp, GOSHI Thăng Long vào bán kết
Niềm vui chiến thắng của đội SEI. (Ảnh: M.Tiến)

Các trận còn lại diễn ra trên sân số 2 lại chứng kiến những màn rượt đuổi tỉ số vô cùng kịch tính. Trận đấu giữa Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Trên chấm luân lưu, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã giành vé vào bán kết với 4 lần sút trúng đích, trong khi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội chỉ 3 lần.

Kịch bản lặp lại ở trận sau đó trên cùng sân đấu giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC, tỉ số 1-1 cũng đẩy 2 đội vào chấm luân lưu để phân thắng bại. Loạt sút này đã mang về chiến thắng sát nút 5-4 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI.

Như vậy, 4 đội giành chiến thắng sẽ bước vào loạt trận bán kết diễn ra vào sáng mai (18/11) trên sân vận động Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Đống Đa. Trận bán kết 1 diễn ra lúc 8h giữa Cơ sở cai nghiệm ma túy số 3+6 với đội Liên đoàn Lao động Cầu Giấy. Diễn ra cùng giờ là trận bán kết 2 giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Phụ tùng xe máy ô tô GOSHI Thăng Long với Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tin khác

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Xem thêm
Phiên bản di động