Phụ nữ Hà Nội “ra quân” tiếp sức các lực lượng chống dịch

(LĐTĐ) Hà Nội và cả nước đang trải qua đợt cao điểm thực hiện các biện pháp giãn cách, phong tỏa quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19. Để chung tay chia sẻ những khó khăn mà người dân Thành phố đang đối mặt, phụ nữ Thủ đô đã “ra quân” thực hiện nhiều mô hình chung tay chống dịch thiết thực và hiệu quả.
Phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch Huyện Gia Lâm: Tiếp tục đề cao cảnh giác, triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch

Nhưng ngày này, khi Thủ đô đang căng mình chống dịch, người dân huyện Quốc Oai không khỏi xúc động khi thấy các mẹ, các cô hội phụ nữ trong thời tiết nắng nóng, vận chuyển từng xe nhu yếu phẩm tới các “Cửa hàng 0 đồng” tại các khu vực cách ly để phục vụ bà con khó khăn.

Phụ nữ  Hà Nội “ra quân” tiếp sức các lực lượng chống dịch
Phụ nữ huyện Quốc Oai thực hiện mô hình “Cửa hàng 0 đồng”.

Từ gạo, thịt, mỳ tôm, rau, củ quả… đều được các chị chuẩn bị kỹ lưỡng, đóng thành từng túi để bà con tiện mang về qua “hàng rào” cách ly. Từ ban ngày nắng nóng cho đến tối mịt, các “Cửa hàng 0 đồng” vẫn luôn “mở cửa” để trao cho các gia đình khó khăn đang ở khu vực phong tỏa, cách li y tế và trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quốc Oai cho biết, Hội đã xây dựng và thực hiện mô hình “Cửa hàng 0 đồng” nhằm giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái. Qua đó, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, kinh phí để thực hiện “Cửa hàng 0 đồng” bắt đầu từ ngày 28/7 đến 7/8/2021. Tất cả các thực phẩm đều được Hội Liên hiệp phụ nữ Quốc Oai huyện kêu gọi xã hội hoá để phục vụ bà con.

Tại quận Ba Đình, từ ngày 27/7, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã vận động các cơ sở Hội tiếp tục thực hiện mô hình “Bữa ăn ấm tình” tại các bếp ăn gia đình để có những suất ăn miễn phí gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch tại địa bàn và đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm y tế quận Ba Đình, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Phụ nữ  Hà Nội “ra quân” tiếp sức các lực lượng chống dịch
Phụ nữ quận Ba Đình thực hiện mô hình “Bữa ăn ấm tình”.

Chị Đinh Thị Phương Liên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình cho biết: “Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã ban hành công văn số tiếp tục thực hiện mô hình “Bữa ăn ấm tình”, Hội phụ nữ quận cũng đề nghị Hội phụ nữ các cơ sở Hội chủ động bố trí, phân bổ lực lượng tham gia nấu cơm nhằm đảm bảo theo yêu cầu giãn cách xã hội. Chọn bếp ăn gia đình đảm bảo không tập trung đông người tối đa 3 người, đảm bảo không trong diện phải cách ly (F1,F2,F3), có gắng là những người đã dược tiêm mũi 1 phòng dịch Covid-19”.

Được biết, mô hình “Bữa ăn ấm tình” tại quận Ba Đình đã và đang được thực hiện tại nhiều phường trên toàn quận, đưa tận tay những xuất ăn ấm tình người đến bà con khó khăn.

Phụ nữ  Hà Nội “ra quân” tiếp sức các lực lượng chống dịch
Những chiếc xe kéo nặng tình người của phụ nữ Đan Phượng, cấp phát thực phẩm cho các hộ dân khu vực phong toả.

Đồng loạt “ra quân”, phụ nữ huyện Chương Mỹ thực hiện mô hình bữa ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; Phụ nữ Sóc Sơn tặng quà các chốt phòng, chống dịch và nấu cơm chăm lo cho lực lượng tuyến đầu, tặng gạo cho hộ nghèo trên địa bàn huyện; Phụ nữ Đan phượng đảm nhận cấp phát thực phẩm cho các hộ dân khu vực phong toả, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch; Phụ nữ Thạch Thất vận động ủng hộ và cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ dân lại khu vực hộ dân bị phong tỏa, nấu cơm tặng các chốt kiểm soát của địa phương…

Ngày 27/7, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh hoạt động phụ nữ Thủ đô chung tay phòng, chống dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ kịp thời hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố và các tình/thành đang có dịch Covid-19 lan rộng vượt qua khó khăn.

Phụ nữ  Hà Nội “ra quân” tiếp sức các lực lượng chống dịch
Phụ nữ Sóc Sơn tặng quà và nấu cơm chăm lo cho tuyến đầu.

Qua đó, phấn đấu mỗi cơ sở hội, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có một hình thức hỗ trợ, chia sẻ, động viên về vật chất, tinh thần dành cho hội viên, phụ nữ, nhân dân trên địa bàn Thành phố và các tỉnh/thành đang gặp khó khăn vượt qua dịch bệnh.

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố cũng yêu cầu các cấp hội hỗ trợ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội, đảm bảo thiết thực, điều tiết phù hợp, đúng nhu cầu, điều kiện của địa phương dãn cách. Các nguồn đóng góp phải công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, có hiệu quả, tuân thủ nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phụ nữ  Hà Nội “ra quân” tiếp sức các lực lượng chống dịch
Phụ nữ Thạch Thất vận động ủng hộ và cũng cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ dân lại khu vực hộ dân bị phong tỏa; nấu cơm tặng các chốt kiểm soát của địa phương.

Từ ngày 27/7, các cấp hội phụ nữ trên toàn Thành phố đã huy động cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động hậu cần tại chỗ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương như nấu cơm, cung ứng thực phẩm, hỗ trợ công tác chăm sóc, bảo đảm hậu cần phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cùng với đó là thiết thực quan tâm động viên bằng tất cả điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các gia đình có người tham gia chống dịch tuyến đầu, phụ nữ dễ bị tổn thương, phụ nữ khuyết tật, đang mang thai, nuôi con nhỏ, nữ lao động nhập cư mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn… Đồng thời, các cấp hội cũng đẩy mạnh hỗ trợ kết nối, thu gom, tiêu thụ nông sản, thực phẩm với tinh thần “Nâng niu giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động