Viết lên những giấc mơ hạnh phúc

Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đến nay Bệnh viện đã đón nhận 21 cặp vợ chồng đủ điều kiện tham gia và 12 em bé khỏe mạnh đã chào đời. Nhờ có chương trình giàu tính nhân văn này mà ước mơ có những em bé chào đời khỏe mạnh của nhiều cặp vợ chồng nghèo gặp hiếm muộn thành hiện thực.
Hạnh phúc viên mãn cho những gia đình vô sinh, hiếm muộn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Quỹ Tấm lòng Việt ký kết dự án "Vì một niềm tin về hạnh phúc"

Vỡ òa niềm hạnh phúc vô bờ

Là 1 trong số 21 cặp vợ chồng tham gia chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc”, vợ chồng chị Lương Thị Định và anh Khổng Vũ Tường (Thái Nguyên) đã vỡ òa hạnh phúc khi đón 2 con sinh đôi chào đời khỏe mạnh vào tháng 6/2021. Trước đó, vợ chồng chị Định đã có 2 con trai, nhưng số phận trớ trêu khiến cả hai người con đều mắc bệnh loạn dưỡng cơ, vì chị Định mang gen bệnh.

Viết lên những giấc mơ hạnh phúc
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh trao hai em bé sinh đôi khoẻ mạnh cho vợ chồng chị Lương Thị Định và anh Khổng Vũ Tường.

Theo các bác sĩ, loạn dưỡng cơ là một loại bệnh di truyền từ người mẹ, với khả năng truyền gen bệnh gây biểu hiện ở con trai với tỷ lệ lên tới 50%. Đặc trưng của căn bệnh này khiến phát triển cơ rất yếu, người bệnh thường phụ thuộc xe lăn ở tuổi 11-12, đồng thời còn thêm các biến chứng tim mạch và hô hấp. Bởi vậy, gánh nặng chăm sóc các con bệnh, cùng mẹ chồng bị ung thư khiến hai vợ chồng chị Định đều phải cố gắng rất nhiều.

“Lúc phát hiện đứa lớn bị bệnh tôi rất sốc, ngày nào tôi cũng khóc vì thương con. Khi đó, tôi cũng đã đẻ đứa thứ hai rồi, nên rất đau lòng, không biết phải làm thế nào cả. Tôi bị mất ngủ triền miên, không thể nào mà ngủ được. Thương con mà cứ nén trong lòng không dám khóc trước mặt con, vì sợ con buồn, con biết”, chị Định tâm sự. Và cũng giống như khát khao của nhiều gia đình khác, vợ chồng chị Định chỉ mong thấy các con sinh ra được khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường. Nhưng lo lắng đứa trẻ sinh sau sẽ lại mắc bệnh giống hai con trai trước, nên vợ chồng chị Định không dám mơ ước thêm.

Rồi ánh sáng của hy vọng đã đến khi gia đình anh chị biết đến và tham gia Chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc”, do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức. Thông qua chương trình, với sự hỗ trợ của y học hiện đại, vợ chồng chị đã đón hai em bé sinh đôi khỏe mạnh chào đời. Ngày bế hai con trên tay, vợ chồng chị Định vỡ òa sung sướng, vì không thể tin được là hạnh phúc tuy muộn nhưng vẫn đến với gia đình mình.

Tương tự là gia đình anh Nguyễn Văn Quang và chị Nguyễn Thị Thúy (Nam Định) cũng đón thêm một thành viên mới sau khi tham dự chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc”. Được biết, dù mang thai ngay sau khi kết hôn nhưng không may mắn, chị Thúy bị sảy thai. Tới năm 2016, gia đình rất vui mừng khi chị Thúy có bầu lần hai và sinh được 1 bé gái đáng yêu. Giống bao cặp vợ chồng khác, anh chị mong ngóng từng ngày để được chứng kiến sự phát triển, lớn lên của con, thế nhưng càng mong thì lại càng thấy lo lắng. Sau một thời gian dài không thấy con đi được, hai vợ chồng đưa con lên Bệnh viện tuyến Trung ương khám và rất đau lòng khi nghe bác sĩ kết luận con bị mang gen đột biến gây ra thoái hóa cơ tủy.

Theo đó, bệnh thoái hóa cơ tủy không chữa được, chỉ có thể cho trẻ đi tập vật lý trị liệu. Tuy cả 2 vợ chồng chị Thúy đều làm công nhân, thu nhập thấp nhưng cũng cố gắng thu xếp kinh tế đưa con đi chữa bệnh, nhưng không có tiến triển gì. Mỗi lần đưa con đi tập vật lý trị liệu, một trong hai vợ chồng chị Thuý lại phải nghỉ việc, khiến cho hoàn cảnh gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Và ước mơ có thêm một đứa con khỏe mạnh đối với vợ chồng chị Thúy càng thêm xa vời.

May mắn cơ duyên biết tới Chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc”, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ miễn phí chẩn đoán di truyền tiền làm tổ và miễn phí thụ tinh ống nghiệm (IVF) cho 20 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị Thuý đã nhanh chóng đăng ký. Trời không phụ lòng người, cùng với sự hỗ trợ của Bệnh viện, vợ chồng chị Thuý đã đón thêm một em bé hoàn toàn khỏe mạnh…

Ngoài gia đình anh Tường - chị Định, anh Quang - chị Thuý vẫn còn rất nhiều những cặp vợ chồng khác tìm đến chương trình với mong ước có một đứa con phát triển bình thường, để hạnh phúc gia đình thêm trọn vẹn. Được biết những cặp vợ chồng nghèo hiếm muộn, khi tham dự Chương trình sẽ được Bệnh viện hỗ trợ toàn diện, kể cả chi phí ăn ở, đi lại. Đặc biệt, với những em bé khi được sinh ra, sẽ được Bệnh viện tầm soát một lần nữa, để chắc chắn rằng những đứa trẻ đó sẽ phát triển hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.

Lan toả chương trình giàu tính nhân văn

Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: "Xuất phát từ khao khát của những người làm bác sĩ sản khoa, chúng tôi mong ước một trong những sản phẩm của mình là các bà mẹ sinh ra những em bé khỏe mạnh. Song trên thực tế làm nghề, chúng tôi gặp nhiều cặp vợ chồng hoàn toàn bình thường, nhưng trong họ lại có những gen lặn, sinh ra con tật nguyền, khó hòa nhập với cộng đồng".

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh chia sẻ: “Vì một niềm tin về hạnh phúc" là chương trình có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, cần được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng xã hội; nhằm vận động các cá nhân, tổ chức, những nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình, để hỗ trợ những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, mang gen bệnh hiếm có nguồn kinh phí thực hiện sàng lọc và can thiệp điều trị.

Bởi thực sự nếu chỉ có Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thì không giúp được bao nhiêu cho cộng đồng. Nhưng với sự chung tay của mọi người thông qua Quỹ Tấm lòng Việt, tôi tin rằng, sự giúp đỡ sẽ được lan tỏa, sẽ có nhiều cặp vợ chồng, gia đình được giúp đỡ trong Chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc”.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hiện có hơn 1% số trẻ ra đời mang các rối loạn đơn gen do di truyền, là tình trạng đột biến ADN của một số gen, truyền cho thế hệ sau. Hiện nay, các nhà nghiên cứu khoa học đã tìm ra có hơn 6.000 rối loạn đơn gen, chiếm 20% trong các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ.

Bởi vậy, việc sàng lọc gen trước sinh và sơ sinh là những phương pháp có thể giúp các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn hoặc mang gen lặn đột biến có cơ hội sinh ra những đứa con khỏe mạnh bằng cách khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm…

Chi phí cho mỗi ca thành công hết khoảng 200 triệu đồng, khoản tiền không hề nhỏ đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng chính là lý do Chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được sáng lập nhằm giúp đỡ những cặp vợ chồng nghèo kém may mắn. Từ tháng 12/2019, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bắt đầu thực hiện Chương trình.

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Ánh, Bệnh viện đã triển khai cung cấp miễn phí dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm cho 21 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh lý di truyền với kinh phí lên tới hàng tỷ đồng.

Đến nay, đã có 12 em bé khỏe mạnh ra đời. “21 cặp vợ chồng tham gia Chương trình trong thời gian qua chính là sự khởi đầu, những nấc thang đầu tiên để vận động cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những cặp vợ chồng khó khăn”, Phó Giáo sư Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh.

Vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) đã ký kết dự án "Vì một niềm tin hạnh phúc" nhằm tiếp tục giúp đỡ các cặp vợ chồng nghèo hiếm muộn, mang gen lặn đột biến.

Còn theo Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Vũ Thu Hiền: Đối tượng tham gia Chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” là các cặp vợ chồng có hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo; gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chẩn đoán vô sinh, hiếm muộn; hoặc các cặp vợ chồng thuộc diện hộ nghèo, gia đình có có hoàn cảnh khó khăn có tiền sử sinh con mắc các bệnh lý di truyền, đã được xác định mang gen đột biến. Cả vợ và chồng đều dưới 35 tuổi.

Để đảm bảo công bằng cho tất cả các cặp vợ chồng đăng ký tham gia Chương trình, phía Bệnh viện và Quỹ Tấm lòng Việt đều phải xác minh kỹ những thông tin và hoàn cảnh của từng gia đình, nhằm hỗ trợ đúng đối tượng. Kinh phí dự định tối đa mỗi trường hợp được ủng hộ 200 triệu đồng./.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động