Vì chúng tôi đều đặt Tổ quốc ở trong tim

“Khoa học không biên giới, nhưng nhà khoa học nào cũng có Tổ quốc của mình”. Mỗi nhà khoa học mặc áo lính của Học viện Quân y chúng tôi, cũng như tại các đơn vị nghiên cứu trên toàn quốc, đều đặt Tổ quốc ở trong tim.”. Đó là tâm sự của Thượng tá, PGS.TS Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự Học viện Quân y - khi nói về công trình nghiên cứu, chế tạo phục vụ công tác phòng chống Covid-19 - được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.
Vì chúng tôi đều đặt Tổ quốc ở trong tim Tôn vinh 75 công trình khoa học được tuyển chọn vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
Vì chúng tôi đều đặt Tổ quốc ở trong tim Các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”

PGS.TS Hồ Anh Sơn chia sẻ: Bước vào năm 2020, một năm với rất nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, lại khởi đầu bằng thách thức đại dịch Covid-19. Cùng với cả nước, chúng tôi tham gia chống dịch với quyết tâm cao nhất theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ.

Với tinh thần đó, coi Covid-19 là kẻ thù của nhân dân, nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y cùng các đồng nghiệp tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã lao vào nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo thành công bộ kit phát hiện virus SARS-CoV-2 trong vòng 1 tháng kể từ khi được giao nhiệm vụ.

0218 covid
7 công trình khoa học tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

PGS.TS Hồ Anh Sơn - Chủ nhiệm công trình cùng 9 cộng sự đã tập trung “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19”.

“Trong 1 tháng này, gác lại việc riêng, chúng tôi đã ăn, ngủ cùng corona tại phòng thí nghiệm. Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu bộ kit, Học viện Quân y đã nhận được sự hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, các bộ ban ngành, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng từ các chuyên gia trong và ngoài nước; từ các đơn vị bạn, người thân và gia đình. Điều đó đã tạo nên sự giúp đỡ, động viên vô cùng lớn lao, nhưng cũng là áp lực nặng nề, đòi hỏi nhóm nghiên cứu phải hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Thật may mắn, trước hẹn 3 ngày, chúng tôi đã kịp về đích”, Thượng tá, PGS.TS Hồ Anh Sơn xúc động cho biết.

Kết quả, sản phẩm của công trình là bộ sinh phẩm đã được tối ưu hóa các thành phần, đóng gói thành kit thuận tiện cho các cơ sở chẩn đoán. Sản phẩm giúp phát hiện chính xác nhiễm SARS-CoV-2 từ các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm. Bộ sinh phẩm đạt trình độ cao về sinh học phân tử, có khả năng phát hiện sớm và đáp ứng nhanh trong trường hợp khi có dịch xảy ra và đạt đỉnh dịch trên phạm vi cả nước.

Chủ nhiệm công trình - PGS.TS Hồ Anh Sơn cho biết, trước khi có công trình này, số test sinh phẩm phát hiện chủng SARS-CoV-2 của chúng ta còn rất khiêm tốn, hầu hết được hỗ trợ từ nước ngoài, một số bộ test chẩn đoán bị lỗi… do đó, số ca bệnh nghi ngờ được thực hiện xét nghiệm khẳng định còn khá hạn chế. Bộ sinh phẩm Real-time RT-PCR cho phép rút ngắn thời gian xét nghiệm (2-3 giờ) với độ nhạy cao hơn là những ưu điểm vượt trội.

Cũng theo PGS.TS Hồ Anh Sơn, việc ra đời bộ sinh phẩm “Made in Vietnam” có ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn. Hiện nay, bộ sinh phẩm và các quy trình chẩn đoán dựa trên kỹ thuật Real-time RT-PCR đã chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất hàng trăm nghìn test phục vụ xét nghiệm sàng lọc phát hiện SARS-CoV-2 ở 63 trung tâm, bệnh viện lớn trong cả nước. Hơn 20 quốc gia đã đàm phán mua bộ sinh phẩm và đã xuất khẩu được hàng chục nghìn test.

Sau lưng mình là đồng chí, đồng bào

Sách vàng sáng tạo Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành tuyển chọn, công bố từ năm 2016 nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ.

Qua 4 năm triển khai, hoạt động đã khẳng định năng lực sáng tạo mạnh mẽ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Điều đặc biệt là năm nay, ngoài 75 công trình, giải pháp khoa học tiêu biểu, Ban Tổ chức đã kịp thời tuyển chọn và vinh danh 7 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Có thể kể đến công trình “Phát triển bộ sinh phẩm Elisa phát hiện KT IgM, IgG kháng virus SARS-CoV-2” do nhóm nghiên cứu tại Khoa Virut - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đứng đầu là GS.TS Đặng Đức Anh thực hiện. Từ kết quả nghiên cứu, bộ sinh phẩm Elisa đã được sử dụng trong truy vết nguồn lây SARS-CoV-2 tại thành phố Đà Nẵng tháng 8/2020. Kết quả nghiên cứu đã giúp khoanh vùng, phong tỏa ổ dịch, định hướng truy vết trong cộng đồng, giúp công tác phòng chống dịch có hiệu quả.

Đó là công trình “Nghiên cứu sản xuất máy thở Vsmart VFS-410” do GS.TS.BS Đỗ Tất Cường - Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và các cộng sự thực hiện. Chỉ sau hơn 3 tuần bắt tay vào nghiên cứu, từ con số 0, đội ngũ kỹ sư của Vingroup đã thành công trong việc nghiên cứu, cải tiến và làm chủ công nghệ sản xuất máy thở.

Đánh giá cao tính thiết thực, hiệu quả của 7 công trình khoa học tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và ở nước ta, nhiệm vụ phòng bệnh, chữa bệnh và phát triển kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các cấp, các ngành, trong đó nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ luôn được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng ghi nhận, tiếp tục cổ vũ, vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật trong hoạt động khoa học; tích cực tuyên truyền, vận động, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đặc biệt, gần đây nhất, ngày 7/8, Tập đoàn Vingroup đã bàn giao 1.700 máy thở cho Bộ Y tế. Đây là lô đầu tiên được bàn giao trong tổng số 3.200 máy thở xâm nhập mà Vingroup cam kết trao tặng cho Bộ Y tế nhằm tăng cường khả năng chống dịch Covid-19. Lượng thiết bị Vingroup trao tặng đã giúp tăng tổng số máy thở của cả nước lên gần gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch, đảm bảo Việt Nam có đủ máy móc để cấp cứu bệnh nhân trong thời gian sớm nhất, tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ tử vong của người bệnh.

Không chỉ hỗ trợ người dân trong nước, Tập đoàn Vingroup còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận khi cam kết trao tặng các nước 2.400 máy thở, trong đó đã trao 800 máy thở đợt 1 cho Nga, Ukraina và 200 máy cho Singapore vào tháng 7/2020.

Hay như giải pháp thành lập “Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị Covid-19” do PGS.TS Lương Ngọc Khuê và nhóm tác giả Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế triển khai. Sự ra đời của Trung tâm - đã phát huy rất hiệu quả kinh nghiệm của các giáo sư đầu ngành từ tuyến trung ương - được áp dụng ngay cho tuyến cơ sở. Đây là bước tiến lớn về ứng dụng công nghệ 4.0 trong phòng chống dịch Covid-19…

Chia sẻ về động lực đã giúp các nhà khoa học, trong đó có nhiều nhà khoa học trẻ quên ăn, quên ngủ, lao vào nghiên cứu, chế tạo với tinh thần của những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, PGS.TS Hồ Anh Sơn xúc động cho biết: “Bởi chúng tôi hiểu, sau lưng mình, là đồng chí, đồng bào và người thân”.

Chủ nhiệm của bộ sinh phẩm “Made in Vietnam” cũng chia sẻ rằng: Những nhà khoa học áo lính phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trước các cuộc chiến tranh, kể cả chiến tranh công nghệ cao. Do đó, nhiệm vụ khoa học công nghệ tiếp tục phải đảm bảo cho chúng ta sự chủ động, phản ứng kịp thời, kể cả các thách thức an ninh phi truyền thống, như đại dịch Covid-19 đang xảy ra. Cảm giác thỏa mãn, hài lòng sẽ chính là khởi đầu cho sự thụt lùi, chậm chân ngay trong lĩnh vực sở trường của mình. Chúng tôi luôn cố gắng ghi nhớ điều này và thường xuyên văn ôn, võ luyện, để góp phần cùng với các lực lượng vũ trang đảm bảo cho Tổ quốc không bị bất ngờ trước bất kỳ tình huống nào. /.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xã Ứng Thiên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Xã Ứng Thiên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ứng Thiên đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 31/12/2025 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031. Đây là nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 1/2026 nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ năng lực điều hành trong giai đoạn mới.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật vừa được Quốc hội thông qua

Mới đây, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, trong đó 1 luật do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo và 11 luật do Bộ Tài chính chủ trì.
Hà Nội giảm tai nạn giao thông, đồng loạt tháo gỡ các “điểm nghẽn” đô thị

Hà Nội giảm tai nạn giao thông, đồng loạt tháo gỡ các “điểm nghẽn” đô thị

Năm 2025, với sự chỉ đạo xuyên suốt từ Thành phố đến 126 xã, phường, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội đạt nhiều kết quả rõ nét, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí. Thành phố đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý ùn tắc, ứng dụng công nghệ, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững.
Làng thêu Đông Cứu: Nơi giữ hồn khăn chầu, áo ngự giữa nhịp sống Thủ đô

Làng thêu Đông Cứu: Nơi giữ hồn khăn chầu, áo ngự giữa nhịp sống Thủ đô

Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, làng thêu Đông Cứu (xã Thượng Phúc) là ngôi làng duy nhất của Thủ đô còn lưu giữ trọn vẹn nghề thêu khăn chầu, áo ngự truyền thống. Lặng lẽ và bền bỉ, làng thêu Đông Cứu tồn tại như một mạch ngầm văn hóa, nối quá khứ cung đình với đời sống tín ngưỡng đương đại, nơi mỗi sản phẩm thêu là một vật phẩm tâm linh mang theo linh khí và chiều sâu lịch sử.
Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động nhân dân hiến đất làm đường

Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động nhân dân hiến đất làm đường

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới đô thị văn minh, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Hai đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông và chỉnh trang khu dân cư. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Ngày 6/1, phường Xuân Đỉnh tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2025 - 2026. Hội thi diễn ra trong bối cảnh năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở.
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Ngày 6/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XVI và HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 126 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.
Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động