Vấn nạn pháo sáng trong bóng đá: Cần những giải pháp mạnh tay để ngăn chặn

(LĐTĐ) Hành vi đốt pháo sáng lại một lần nữa tái diễn ở V-league trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy. Một án phạt đã được đưa ra, song điều đó có đủ sức răn đe để ngăn chặn hành vi trên tái diễn hay không?    
Để cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng, Hà Nội FC phải nộp phạt 40 triệu đồng
Hà Nội 1-0 Hải Phòng: 3 điểm 'hú vía' cho chủ nhà

Ngày 21/7, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định phạt Ban tổ chức trận đấu của Câu lạc bộ Hà Nội 40 triệu đồng do khán giả “đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động; sử dụng phương tiện cổ động thiếu lành mạnh, phản cảm có tính chất công kích, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ” trong trận đấu trên. Không chỉ có Hà Nội, Câu lạc bộ Hải Phòng cũng nhận mức án tương tự vì để cổ động viên đốt pháo sáng.

Vấn nạn pháo sáng trong bóng đá: Cần những giải pháp mạnh tay để ngăn chặn
Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng diễu hành trên phố ngày 21/4/2019.

Đã từ lâu việc đốt pháo sáng trở thành một vấn nạn của bóng đá nước nhà. Còn nhớ cũng chính tại sân Hàng Đẫy trong mùa bóng trước (2019), một nữ cổ động viên cũng bị thương bởi một quả pháo sáng bắn từ khán đài đối diện trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Nam Định. Những thủ phạm sau đó đã bị trừng phạt, có người lĩnh mức án tới 4 năm tù.

Theo thống kê, tính đến vòng 22 V-League 2019, tổng cộng 6 án phạt liên quan đến việc cổ động viên đốt pháo sáng trên sân được Ban Kỷ luật VFF ban hành giành cho các ban tổ chức sân. Trong đó Ban tổ chức sân Hàng Đẫy nhận nhiều án kỷ luật nhất với 3 lần phải nộp phạt lên tới con số hàng trăm triệu.

Cũng trong năm 2019, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã áp một án phạt lên tới 39.500 USD vì để cổ động viên đốt pháo sáng ở vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình (tháng 3-2019). Đáng nói, đây thực chất là hai án phạt được gộp vào, cụ thể AFC phạt VFF 13.750 USD vì để cổ động viên đốt pháo sáng trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng K (ngày 24-3). Sau đó trong trận U23 Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 (ngày 26-3), các cổ động viên tiếp tục đốt pháo sáng.

Vì vậy, AFC quyết định tăng tiền phạt gấp đôi lên 25.750 USD. Những con số trên cho thấy từ lâu trong mắt các nhà quản lý bóng đá khu vực và trong nước thì hành vi đốt pháo sáng đã là đã là một hành vi được xem là phi thể thao, cần phải loại bỏ.

Không chỉ có đốt pháo sáng trong sân, nhiều cổ động viên quá khích cũng "nhân danh" việc ăn mừng chiến thắng để thực hiện hành vi này trên đường phố dù đã bị cấm.

Cũng vào năm 2019 tại vòng loại U23 châu Á 2020, trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan (ngày 26-3), khu vực bên ngoài sân vận động Mỹ Đình lại mù mịt trong màn khói được tạo ra bởi những quả pháo sáng.

Lùi thời gian lại 1 năm trước đó, ở giải AFF Cup 2018, tại địa điểm này nhiều cổ động viên Việt Nam cũng đã thực hiện hành vi bị cấm trên, bất chấp lực lượng an ninh trước đó từng phát loa kêu gọi hãy cổ vũ bóng đá một cách văn mình. Một điểm rất dễ nhận là trong các vụ đốt pháo sáng ngoài sân Mỹ Đình, hầu hết đều xuất hiện ở những nhóm cổ động viên đến từ mang sắc áo hoặc cờ đặc trưng của Hải Phòng.

Có lẽ đã ý thức về những điều có thể xảy ra khi những nhóm cổ động viên đến từ thành phố "hoa phượng đỏ" có thể gây ra, Ban tổ chức trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy hôm 17/7 vừa qua thực sự đã làm tất cả những gì trong khả năng để đảm bảo một trận đấu an toàn cho khán giả và hai đội.

Gần 500 cán bộ chiến sĩ Công an bao gồm cả lực lượng Cảnh sát Cơ động và Phòng cháy chữa cháy với các phương tiện như xe chữa cháy, cổng từ kiểm tra an ninh.... đã được huy động tới khu vực sân Hàng Đẫy. Nhóm cổ động viên của đội khách được tách riêng ở một góc khán đài với hàng rào cảnh sát Cơ động đảm bảo trật tự. Thậm chí khi phát hiện một vài cổ động viên đội chủ nhà "ngồi nhầm" vào đó, lực lượng Cảnh sát đã lập tức can thiệp để đưa họ về phía khán đài khác.

Ngoài ra còn có thêm những nhân viên bảo vệ được triển khai bên dưới khán đài. Tuy nhiên, bất chấp sự chuẩn bị này, pháo sáng vẫn cháy trên khán đài, thậm chí được bắn cả xuống dưới sân.

Vấn nạn pháo sáng trong bóng đá: Cần những giải pháp mạnh tay để ngăn chặn
Sự cố pháo sáng ngày 17/7 trong lúc diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

Không chỉ có pháo sáng, trận đấu hôm 17/7 còn bị “ô nhiễm” bởi ngôn ngữ mà một số cổ động viên đội khách giành cho đội chủ nhà. Có mặt ở sân Hàng Đẫy vào ngày đó, người viết đã nghe được những lời thóa mạ của nhiều cổ động viên đội khách công kích ông bầu Đỗ Quang Hiển của đội chủ nhà, họ cũng có những từ ngữ khiếm nhã hướng về phía cầu thủ Quang Hải.

Chưa hết, nhiều cổ động viên trong các nhóm này còn lăng mạ cả lực lượng an ninh làm việc dưới sân. Xen lẫn giữa những làn sóng lời thóa mạ và cổ vũ là những quả pháo sáng được đốt lên để lại màn khói bao trùm phần khán đài đó.

Đây cũng không phải là lần đầu cổ động viên Hải Phòng được "xướng tên" trong những vụ việc có màu sắc quá khích trong bóng đá. Còn nhớ vào năm 2017, trận Cần Thơ gặp Hải Phòng tại vòng 16 V-League đã phải trì hoãn 30 phút do sự cố từ những fan của "cơn lốc đỏ".

Khi đó, VFF có quyết định "Cấm cổ động viên Hải Phòng đến sân khách cổ vũ". Và để lách qua lệnh cấm này, nhiều fan ruột của đội khách đã mặc đủ loại áo có logo khác nhau chỉ cần trùng sắc áo đỏ là được.

Chính điều này khiến Ban tổ chức trận đấu bất lực trong việc “gom” các fan lại để dễ quản lý. Không những thế, Ban tổ chức còn "đuối lý" khi bị các cổ động viên đội khách dùng chính văn bản của VFF để bắt bẻ khi họ mang cờ có logo hình hoa phượng thì không được cấm.

Hải Phòng không phải là địa phương duy nhất tồn tại các nhóm cổ động viên có hàng động quá khích, cũng như việc đốt pháo sáng cũng không phải là đặc trưng của tất cả những fan bóng đá của đội bóng đất cảng. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để giải quyết triệt để những hành vi quá khích đó, trả lại một môi trường bóng đá thực sự lành mạnh cho cộng đồng yêu thể thao đích thực.

VFF cũng như nhiều giới chức có liên quan đã hành động, song có lẽ những án phạt vừa qua chưa đủ sức nặng với cổ động viên quá khích. Cần hơn nữa những chế tài đủ sức răn đe như việc cấm cửa cổ viên quá khích tới sân một thời gian hoặc vĩnh viễn.

Cần nhắc lại là chỉ cấm những cổ động viên quá khích chứ không phải toàn bộ các cổ động viên của một đội bóng, bởi như thế khó tạo ra sự công bằng. Hơn thế nữa đã đến lúc cần xem việc đốt pháo sáng như một hành vi gây rối trật tự công cộng để xử lý theo pháp luật.

Những hình phạt thích đáng mới mong chấm dứt vấn nạn đốt pháo sáng vốn tồn tại dai dẳng lâu nay, mới có thể đem đến một môi trường bóng đá an toàn hơn cho đại đa số người yêu thể thao đích thực.

Tại một số nước trước khi các giải đấu bóng đá lớn diễn ra, lực lượng an ninh sở tại luôn triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Đơn cử như cảnh sát Nga đã từng cử nhiều nhóm công tác sang Anh trước thềm vòng chung kết World Cup 2018 nhằm đối phó vấn nạn hooligan có thể diễn ra.

Bộ Nội vụ Anh sau đó thông báo rằng hơn 1.300 công dân nước này bị cấm sang Nga vào mùa hè 2018 do đã từng gây rối liên quan đến bóng đá. 1.254 người trong số này đã tự nguyện giao hộ chiếu cho cảnh sát, hoặc bị tịch thu hộ chiếu và không sở hữu hộ chiếu.

Bình Nguyễn - Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động