Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội:

Vận động các đại sứ quán, tổ chức quốc tế cùng góp sức chống dịch

(LĐTĐ) Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức hiệu quả các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, nhằm giúp nhân dân các nước hiểu, đồng tình và ủng hộ Việt Nam.
Công tác đối ngoại nhân dân để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế Hấp dẫn Liên hoan nghệ thuật hữu nghị quốc tế tại phố đi bộ Hồ Gươm Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi”

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố, Hà Nội hiện đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vừa nỗ lực khoanh vùng, dập dịch, vừa huy động tốt các nguồn lực giúp người dân bị ảnh hưởng sớm vượt qua đại dịch, ổn định sản xuất và đời sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương, từ đầu tháng 7, Liên hiệp đã gửi thư kêu gọi ủng hộ từ các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức, cá nhân hảo tâm và 25 Hội hữu nghị và tổ chức thành viên, chung tay góp tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế… để ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Vận động các đại sứ quán, tổ chức quốc tế cùng góp sức chống dịch
Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trao quà cho người vô gia cư tại bãi giữa sông Hồng.

"Sau 1 tháng cao điểm phát động, với ý nghĩa nhân đạo xã hội sâu sắc, khơi dậy tinh thần "tương thân, tương ái" đồng thời thể hiện cụ thể việc học tập và làm theo Bác, Liên hiệp đã tổ chức tiếp nhận được hơn 400 triệu đồng tiền mặt của các tập thể, cá nhân, hội viên… ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và rất nhiều nhu yếu phẩm. Mọi sự đóng góp đều được ghi nhận với tất cả sự trân trọng, đáng quý", bà Trần Thị Phương cho hay.

Trong đó, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế sát cánh cùng Liên hiệp và thành phố Hà Nội trong việc nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Điển hình là Đại sứ quán Nhà nước Qatar đóng góp Quỹ phòng chống Covid-19 của Liên hiệp 100.000.000đ (một trăm triệu đồng). Đại sứ quán Bulgaria ủng hộ 600 kg gạo. Đại sứ quán các nước Campuchia, Philippine… cũng tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19. Cộng đồng các gia đình Philippine - Việt Nam tại Hà Nội ủng hộ 67 thùng bánh kẹo.

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổ chức Samaritan’s Purse và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng" trao 250 suất quà có trị giá khoảng 700.000 đồng/suất cho 250 gia đình vô gia cư tại bãi giữa sông Hồng và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm giữa đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chia sẻ: "Việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch khiến nhiều người gặp khó khăn, đặc biệt là những lao động tự do bị mất việc làm. Với tinh thần chia sẻ, không để ai bị bỏ lại phía sau, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã vận động Tổ chức Samaritan’s Purse chuẩn bị 250 phần quà hỗ trợ cho những gia đình vô gia cư tại bãi giữa sông Hồng và những lao động có hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm giữa đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phúc Xá. Liên hiệp mong muốn những phần quà hỗ trợ này sẽ làm vơi bớt phần nào những khó khăn cho bà con".

Song song với việc kêu gọi ủng hộ, Liên hiệp phối hợp với các quận, huyện, các Hội thành viên tiến hành rà soát các cá nhân là hội viên, các lưu học sinh, sinh viên, người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội gặp khó khăn do dịch Covid-19, đề xuất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ. Kết quả, Liên hiệp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trao tận tay 270 suất quà gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế và 500.000đ/suất hỗ trợ cho 270 người nước ngoài gặp khó khăn do đại dịch.

Trong đó, 154 sinh viên Campuchia gặp khó khăn vì dịch Covid-19, đang theo học tại các trường Đại học: Bách khoa, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Y, Mỏ địa chất cũng đã được Liên hiệp trao tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế và 500.000đ/người.

Những thành quả đáng trân trọng này sẽ góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, cùng bạn bè các nước hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phòng chống dịch bệnh, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới và nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động