Valentine trắng - ai được tặng quà?
| "Đi chùa cầu duyên" của Đức Phúc hứa hẹn là "siêu phẩm" mùa Valentine 2024 |
![]() |
| Valentine trắng ý nghĩa và những điều chưa biết - Ảnh minh họa. |
Valentine trắng, hay còn được biết đến với cái tên White Day, là một ngày lễ đặc biệt được tổ chức vào ngày 14 tháng 3 hằng năm, đúng một tháng sau Lễ Tình nhân (Valentine's Day). Đây là dịp để những người đã nhận được quà vào ngày Valentine bày tỏ lòng biết ơn và đáp lại tình cảm. Mặc dù không phải là một ngày lễ truyền thống và được biết đến rộng rãi như Valentine, Valentin trắng mang một ý nghĩa đặc biệt và có những nét văn hóa thú vị mà không phải ai cũng biết.
Xuất xứ của Valentin trắngValentine trắng (hay còn gọi White Day, White Valentine) bắt nguồn từ một câu chuyện vào năm 1965 tại Nhật Bản. Một cô gái đã tặng quà tỏ tình cho chàng trai bán kẹo vào 14/2. Để đáp lại tình cảm này, chàng trai đã làm ra một loại kẹo trắng như tuyết và tặng lại cho cô gái vào một tháng sau. Từ đó, ngày Valentine trắng 14/3 được ra đời. Kể từ đó, ngày lễ này lan rộng sang các quốc gia khác ở châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Việt Nam.
Ý nghĩa của Valentine trắng
Đến nay, Valentine trắng được xem là một ngày hồi đáp. Cụ thể là tròn một tháng sau Valentine đỏ, các quý ông đáp lại người yêu thương mình, bằng cách tặng món quà màu trắng đầy ý nghĩa hoặc bày tỏ lời nói cảm động. Đối với các quý cô, Valentine trắng mang đến cảm giác hồi hộp và mong chờ nhận được món quà tình cảm từ chàng trai mà mình yêu quý. Ngày Valentine trắng năm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2024 (Thứ Năm, ngày 5 tháng 2 năm Giáp Thìn).
Sự khác biệt so với Valentine đỏ
Khác với ngày Valentine đỏ mà chocolate và hoa hồng đỏ là biểu tượng chính, Valentine trắng lại chú trọng vào màu sắc trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết và chân thành. Chocolate trắng không chỉ đơn thuần là một món quà, mà còn là biểu hiện của sự quan tâm và lòng biết ơn sâu sắc.
Những điều chưa biết về Valentin trắng
Mặc dù Valentin trắng không phải là một phần của văn hóa phương Tây, ngày lễ này đã dần dần trở nên phổ biến ở một số quốc gia phương Đông và cả trong cộng đồng người Á Đông ở khắp nơi trên thế giới. Điều thú vị là không phải mọi người đều biết đến ngày lễ này, và nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa Valentine trắng và Valentine đỏ.
Một số quốc gia có cách kỷ niệm Valentine trắng theo những phong tục đặc trưng riêng. Ví dụ, ở Hàn Quốc, ngoài việc tặng quà, người ta còn có tục lệ ăn mì trắng để chúc phúc cho nhau. Trong khi đó, ở Việt Nam, Valentine trắng không được biết đến rộng rãi như Valentine đỏ, nhưng vẫn có một số người trẻ tuổi lựa chọn ngày này để thể hiện tình cảm của mình.
Valentine con trai hay con gái tặng quà?
Các ngày 14/2, 14/3, 14/4 là ngày con trai hay con gái tặng quà thì còn phụ thuộc vào phong tục của mỗi quốc gia. Ở phương Tây, Valentine được tổ chức vào 14/2 là ngày chính thống và con trai phải chủ động tặng quà cho con gái. Tuy nhiên ở Nhật Bản, ngày Valentine đỏ 14/2 chính là dịp để phái nữ tặng quà cho phái nam, nhằm thể hiện tình cảm yêu thương. Nếu tình cảm ấy được chấp nhận, chị em cũng được người ấy tặng lại món quà trong ngày Valentine trắng, tức là 14/3.
Nhìn chung, hầu hết người trẻ ngày nay đều không phân biệt trai hay gái, thay vào đó ai cũng có thể tặng quà cho nhau, để biểu đạt tấm lòng dành cho nửa kia.
Valentine trắng là một ngày lễ đặc biệt mang nhiều ý nghĩa về mặt tình cảm và văn hóa. Dù không được biết đến rộng rãi như Valentine đỏ, ngày lễ này vẫn chiếm được cảm tình của nhiều người, đặc biệt là ở các quốc gia châu Á. Valentine trắng không chỉ là cơ hội để đáp lại tình cảm mà còn là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn và sự quan tâm đến nhau. Trong bối cảnh hiện đại, khi mối quan hệ giữa con người ngày càng trở nên phức tạp, ngày lễ như Valentine trắng càng trở nên quan trọng, như một cầu nối để con người gần gũi và yêu thương nhau hơn.
Nên xem
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
