Ủy ban MTTQ phường Phú Diễn: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lan tỏa tinh thần nhân ái

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Phú Diễn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là trong bối cảnh thiên tai, thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp.
Phú Diễn: Khen thưởng hơn 90 tập thể, cá nhân xuất sắc Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, xây dựng phường Phú Diễn giàu đẹp, văn minh Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, kiến tạo đô thị giàu đẹp, văn minh

Đổi mới hoạt động Mặt trận, gắn với thực tiễn đời sống

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn cho biết: “Trong 9 tháng đầu năm, công tác Mặt trận tại phường có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền. Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới bằng nhiều hình thức sinh động, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”,…”.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lan tỏa tinh thần nhân ái ở phường Phú Diễn
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn Trần Thị Hồng Hạnh và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Nguyễn Thị Lan trao Quyết định công nhận Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2025-2028. (Ảnh: T.T)

Theo đó, Ủy ban MTTQ phường đã kiện toàn Ban Công tác Mặt trận tại 52 tổ dân phố, duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình dân sinh như: Dự án bổ sung phòng học Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tu bổ và tôn tạo đình Đình Quán. Những hoạt động này giúp phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao tính minh bạch và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

“Ủy ban MTTQ phường Phú Diễn sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Diễn nhấn mạnh.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên,... đã lan tỏa tinh thần nhân ái thông qua nhiều hoạt động thiết thực: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ 4 trẻ mồ côi; trao tặng 27 hũ gạo tình thương (270 kg) cho phụ nữ khó khăn; duy trì nồi cháo từ thiện tại Bệnh viện 19/8 mỗi tuần; hỗ trợ 40 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền hơn 1,94 tỷ đồng, giúp người dân tạo việc làm, ổn định thu nhập. Những việc làm cụ thể, giàu tính nhân văn ấy không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân với tổ chức Mặt trận.

Chung tay vượt qua khó khăn sau thiên tai

Khi cơn bão số 10 (bão Bualoi) ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội, nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Phú Diễn bị ngập úng cục bộ, có nơi ngập sâu từ 50 - 70cm, đặc biệt tại tổ dân phố số 13, 15 và khu tập thể Viện Hóa học Công nghiệp. Ngay sau bão, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường đã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lan tỏa tinh thần nhân ái ở phường Phú Diễn
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn Trần Thị Hồng Hạnh cùng hội phụ nữ, đoàn thanh niên phường trực tiếp xuống khu dân cư tặng quà cho người dân trong những ngày bị ngập úng. (Ảnh: T.T)

Công an phường bố trí lực lượng trực 24/24h, phân luồng giao thông tại các điểm ngập, phối hợp cùng lực lượng dân phòng, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân di dời tài sản, chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Thị Hồng Hạnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến các khu dân cư bị ảnh hưởng, lắng nghe ý kiến người dân, khảo sát thực tế và trao 718 suất quà trị giá gần 70 triệu đồng hỗ trợ các hộ khó khăn. Ngoài ra, chùa Đình Quán phối hợp cùng MTTQ phường tặng thêm 50 bánh chưng, 50 vỉ sữa và 10 thùng nước uống cho các hộ dân khu tập thể Viện Hóa học Công nghiệp.

Có thể nói, bằng những hành động thiết thực, Ủy ban MTTQ phường Phú Diễn đã thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong việc đồng hành cùng Nhân dân, kịp thời sẻ chia, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lan tỏa tinh thần nhân ái ở phường Phú Diễn
Đoàn thanh niên phường Phú Diễn thăm hỏi, tặng quà cho người dân bị ngập úng. (Ảnh: T.T)

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phường văn minh, nghĩa tình

Hướng tới những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh: “MTTQ phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”.

Bên cạnh đó, phường Phú Diễn sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức bầu cử Ban Thanh tra Nhân dân và Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2027, đảm bảo đúng quy định, dân chủ, lựa chọn được những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Với tinh thần đoàn kết - sáng tạo - trách nhiệm, Ủy ban MTTQ phường Phú Diễn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng phường Phú Diễn ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần để mọi nhà đều được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động