Ứng Hòa: 134 người lao động nhận hỗ trợ từ "Chuyến xe siêu thị 0 đồng"

(LĐTĐ) Tiếp nối những hoạt động chăm lo cho người lao động, ngày 12/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hoà đã tổ chức "Chuyến xe siêu thị 0 đồng" đến trao 134 "Túi An sinh Công đoàn" cho 134 đoàn viên Công đoàn, người lao động phải ngừng việc, thiếu việc làm, giảm thu nhập, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Các cấp Công đoàn huyện Ứng Hòa triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực Liên tiếp bắt giữ nhiều thanh niên tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác, học tập cũng như sinh hoạt của nhiều doanh nghiệp và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các doanh nghiệp tập trung đông lao động phải kích hoạt cao nhất phương án phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, một số phải dừng hoạt động. Người lao động bị mất việc, ngừng việc, giảm thu nhập, ảnh hưởng lớn đến đời sống.

Ứng Hòa: Triển khai "Chuyến xe 0 đồng" và trao tặng 134 "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động
LĐLĐ huyện Ứng Hòa triển khai "Chuyến xe siêu thị 0 đồng" đến trao tặng 134 "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa Đỗ Thị Phương Nga, chia sẻ với các đơn vị, người lao động, đồng thời thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố trong việc hỗ trợ đoàn viên Công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, LĐLĐ huyện đã triển khai nhiều “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” hỗ trợ cho CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Và hôm nay, “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” lại tiếp tục lăn bánh, mang theo 134 “Túi An sinh Công đoàn” cho 134 đoàn viên Công đoàn, người lao động phải ngừng việc, thiếu việc làm, giảm thu nhập, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ứng Hòa: Triển khai "Chuyến xe 0 đồng" và trao tặng 134 "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động
LĐLĐ huyện Ứng Hòa trao "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động

Tại điểm dừng Công ty TNHH Maxcore, một trong những đơn vị thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng. Từ chiếc bàn để nước rửa tay khử khuẩn đến những dụng cụ như tấm chắn giọt bắn, máy đo thân nhiệt dành cho khách đến làm việc đều được vệ sinh sạch sẽ.

Đoàn viên, người lao động trong ca trực vui mừng, phấn khởi khi “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” tiến vào trong sân Công ty. Những “Túi An sinh Công đoàn” lần lượt được trao tặng cùng lời động viên, chia sẻ dành cho công nhân, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Maxcore Nguyễn Thị Chiển cho biết, vượt qua khó khăn, Công đoàn Công ty luôn cố gắng đảm bảo chế độ, quyền lợi tốt nhất cho đoàn viên, người lao động. Chính nhờ tinh thần đoàn kết, cùng nhau duy trì “Tổ An toàn Covid-19” và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch mà nòng cốt là các đoàn viên Công đoàn, đến hôm nay Công ty vẫn duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số đoàn viên, công nhân trong Công ty rơi vào tình trạng khó khăn. Những món quà hỗ trợ hôm nay thể hiện sự quan tâm rất kịp thời, thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với người lao động trong lúc khó khăn của dịch bệnh.

Ứng Hòa: Triển khai "Chuyến xe 0 đồng" và trao tặng 134 "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động
Những phần quà tuy không lớn về giá trị nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ từ các cấp Công đoàn.

“Chuyến xe siêu thị 0 đồng” tiếp tục di chuyển đến Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương và Công ty cổ phần phát triển công nghệ Cao Su. Tại đây, Đoàn cũng đã trao hơn 60 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“Trong thời gian khó khăn hiện tại, công nhân lao động không chỉ được Công ty quan tâm mà còn nhận được các món quà vô cùng thiết thực, kịp thời của LĐLĐ huyện Ứng Hòa. Món quà là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp người lao động cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng Công ty chiến thắng dịch bệnh”, ông Lê Sỹ Kiểm - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương cho biết.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa Đỗ Thị Phương Nga bày tỏ mong muốn người lao động trong các đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các Công đoàn cơ sở phát huy vai trò của mình trong việc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người lao động, phối hợp cùng các phòng ban trong đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, sớm đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục tình hình sản xuất kinh doanh và trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động