U22 Việt Nam có chiến thắng "đau tim" trước Lào ở trận ra quân SEA Games 32

(LĐTĐ) Sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước của Văn Tùng, tưởng rằng U22 Việt Nam sẽ có trận đấu dễ dàng hơn nhưng U22 Lào cho thấy sự tiến bộ của mình và gây ra cho nhà đương kim vô địch rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, thầy trò HLV Philippe Troussier vẫn cho thấy đẳng cấp của mình - giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 ở trận ra quân SEA Games 32.
U22 Việt Nam: Nhiều tài năng đang dần xuất hiện Lịch thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32 Chi tiết lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 32

Trước một đối thủ yếu như U22 Lào, U22 Việt Nam tự tin tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính và có bàn thắng ở ngay phút thứ 2 của trận đấu. Từ pha tạt bóng chính xác của Thanh Nhàn bên cánh phải, Văn Tùng bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số của trận đấu.

Văn Tùng ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ
Văn Tùng ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Lao động

Sau bàn thắng, U22 Việt Nam chơi tự tin hơn và tạo ra thế trận áp đảo hơn với những tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Solasak Thilavong. Thế nhưng trong một ngày thủ môn đội bạn chơi ấn tượng, cũng như những cú sút của Lê Văn Đô hay Nguyễn Thanh Nhàn chưa thực sự sắc bén nên cơ hội dần trôi qua trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.

Ở chiều ngược lại, U22 Lào cho thấy sự tiến bộ của mình ở những pha bật phối hợp nhanh khi thực hiện phản công và cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của U22 Việt Nam. Điển hình là tình huống căng ngang nguy hiểm của Khounthouphone ở phút 38 khiến thủ môn Văn Chuẩn phải đổ người để bắt bóng.

Ảnh: Thanh Vũ
U22 Việt Nam (áo đỏ) phải rất vất vả để giành chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở SEA Games 32. Ảnh: Lao động

Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước tối thiểu và sang hiệp 2, HLV Philippe Troussier có sự thay đổi người khi rút Văn Cường ra để thay Công Đến vào với mục đích cầm nhịp ở tuyến giữa. Cùng lúc đó một tiền vệ trung tâm là Đức Phú được kéo ra biên để đá thay thế cho vị trí của Văn Cường.

Với những vị trí tốt nhất ở trên sân, U22 Việt Nam được hy vọng sẽ mang đến luồng gió mới và có thêm được những bàn thắng. Thế nhưng, Công Đến chơi mờ nhạt không để lại dấu ấn nào. Khi tuyến giữa không được tốt, U22 Việt Nam không tổ chức được những tình huống tấn công sắc nét và để cho U22 Lào chơi lấn lướt hơn, và liên tục tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành của thủ môn Văn Chuẩn.

Rất may là xà ngang đã cứu U22 Việt Nam một bàn thua trông thấy ở phút 75. Ở cú dứt điểm bồi ngay sau đó, thủ môn Văn Chuẩn đã kịp làm chủ tình hình. Dường như, U22 Việt Nam phải gồng lên để chống đỡ những pha phản công của đối phương. Trong lúc căng thẳng và sóng gió nhất đối với U22 Việt Nam, U22 Lào đã mắc sai lầm và phải trả giá đắt.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp thi đấu thứ hai, Khuất Văn Khang nhận đường chuyền dọc biên của Võ Minh Trọng trước khi căng ngang vào trong và loại bỏ hàng thủ của đội bạn, đặt Nguyễn Quốc Việt vào vị trí thuận lợi để dứt điểm nhẹ nhàng ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam.

Rõ ràng đây là một chiến thắng không hề dễ dàng cho U22 Việt Nam, và HLV Philippe Troussier có rất nhiều việc phải làm để giúp hàng thủ U22 Việt Nam chơi chắc chắn hơn cũng như hàng tấn công chơi hiệu quả hơn để có thể giành chiến thắng ở những trận đấu tới.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động