Tuyển nữ Quốc gia vs Cựu cầu thủ U23: Cuộc chiến không cân sức

(LĐTĐ) Chiều 26/1, đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia tiếp tục có trận đấu tập thứ 3 trong đợt tập trung đầu năm 2021, chuẩn bị cho SEA Games 31. Trước đối thủ là những cựu cầu thủ, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chấp nhận thua 4-5.
Tuyển nữ Quốc gia có chiến thắng thuyết phục trong trận đầu ra quân Tuyển bóng đá nữ Quốc gia chốt lịch đá giao hữu Tuyển nữ Việt Nam đón thêm 4 thành viên từ thành phố Hồ Chí Minh

Ở trận đấu tập này, Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục cho đội hình chính vào sân thi đấu. Sự thay đổi nhỏ đến từ hàng phòng ngự khi Thanh Huyền đá cặp với Diễm My, còn Hồng Nhung và Chương Thị Kiều tiếp tục được nghỉ ngơi.

Tuyển nữ Quốc gia vs Cựu cầu thủ U23: Cuộc chiến không cân sức
Trận đấu tập với Cựu cầu thủ U23 Việt Nam là cuộc thử thách về tốc độ và sức mạnh cho các học trò ông Mai Đức Chung. (Ảnh:VFF)

Hai vị trí hậu vệ cánh gồm Thảo Anh và Hoàng Thị Loan. Cầu thủ Nguyễn Thị Vạn được đẩy xuống đá thấp cùng Thái Thị Thảo, hỗ trợ cho 2 tiền đạo Huỳnh Như và Hải Yến ở tuyến trên. Hai vị trí tiền vệ cánh trái và phải tiếp tục được giao cho Tuyết Dung và Bích Thùy.

Trước đối thủ “quân xanh” gồm một số gương mặt cựu cầu thủ từng thi đấu tại SEA Games 23, với tuổi đời trung bình từ 30 đến 41 tuổi, thực sự là một bài tập khó cho các cầu thủ nữ Quốc gia về lối chơi tốc độ và sức mạnh.

Trong 10 phút đầu trận, với thể lực còn dồi dào, hai đội cùng tạo thế trận giằng co, nhịp độ nhanh chóng được đẩy lên cao. Sang phút 15, trong tình huống đối phương tổ chức tấn công nhanh cánh trái, phút bất cẩn trong việc kèm người đã khiến lưới của đội tuyển nữ phải rung lên sau pha ghi bàn từ góc hẹp cận thành.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ nữ nhanh chóng sốc lại tinh thần, tìm cách đẩy cao đội hình và có thêm 3 tình huống nguy hiểm. Mặc dù vậy, lần lượt Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Vạn hay Huỳnh Như đều dứt điểm thiếu chính xác.

Ngược lại, với ưu thế tốc độ, quân xanh đã có thêm bàn thắng, nới rộng khoảng cách 2-0 sau tình huống phối hợp trung lộ đẹp mắt ở phút 22. Sang phút 36, đội nữ phối hợp tấn công dọc biên trái, dốc bóng qua đầu hậu vệ đối phương để Phạm Hải Yến dứt điểm cận thành, thu hẹp khoảng cách tỉ số 1-2.

Những phút cuối hiệp 1 trôi đi trong thế trận có phần chùng xuống và tạm khép lại với tỉ số 1-2 nghiêng về đội bóng của cựu thủ môn Quang Huy.

Tuyển nữ Quốc gia vs Cựu cầu thủ U23: Cuộc chiến không cân sức
Mặc dù rất cố gắng, tuyển nữ quốc gia cũng khó vượt qua được "quân xanh" sở hữu nhiều kinh nghiệm và sức bền. (Ảnh:VFF)

Rút kinh nghiệm hiệp 1 ở một vài tình huống và cá nhân, ông Mai Đức Chung có 2 sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2 là Lê Hoài Lương và Ngân Thị Vạn Sự vào thay Tuyết Dung và Huỳnh Như.

Ở hiệp đấu này, với lực lượng cùng được tăng cường, trong khi tuyển nữ có thêm 3 bàn thắng do công của Thúy Hằng, Bích Thùy và Nguyễn Thị Vạn thì đối phương cũng kịp ghi thêm 3 bàn, giành chiến thắng chung cuộc 5-4.

Đánh giá về các học trò, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, trận đấu giao hữu thứ 3 rất quan trọng, bởi các cầu thủ được thi đấu với đối tượng rất tốt với một số cầu thủ từng tham dự SEA Games 2003, trẻ, khỏe.

“Những đối thủ chất lượng như thế này rất cần thiết để ban huấn luyện có đánh giá tốt hơn về từng cầu thủ nữ sau thời gian tập luyện vừa qua. Lối đá của đối tượng này cũng gần như lối đá của đội nữ Australia. Đội hình trận đấu này đến 80% là chính thức, chỉ có duy nhất hai vận động viên trẻ thay Hồng Nhung và Chương Thị Kiều để giữ sức và vẫn còn hai trận đấu nữa để các cầu thủ được thi đấu.

Những lúc tập luyện, các cầu thủ trẻ đã có sự hòa hợp với các chị lớn và toàn đội. Thời gian tập trung cũng không dài nhưng các cầu thủ đã tiếp thu khá tốt giáo án của ban huấn luyện với những buổi tập bổ ích.

Mặc dù có nhiều buổi tập nặng nhưng tinh thần quyết tâm của toàn đội rất cao, các cầu thủ trẻ cũng cố gắng có màn ra mắt ấn tượng với ban huấn luyện. Vấn đề thể lực của các cầu thủ nữ cũng rất tốt.

Ở trận trước chúng tôi thi đấu với đội nam, các cầu thủ không hề bị chuột rút, duy trì phân phối sức đến hết trận rất tốt. Vấn đề chuyên môn cũng đã thực hiện được những yêu cầu của ban huấn luyện đề ra”, ông Mai Đức Chung chia sẻ.

Tuyển nữ Quốc gia vs Cựu cầu thủ U23: Cuộc chiến không cân sức
Dù không thể giành chiến thắng, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có một buổi tập dượt hữu ích. (Ảnh:VFF)

Tiết lộ kế hoạch sắp tới sau đợt tập trung đầu năm của đội tuyển nữ Quốc gia, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Dự kiến tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức giải U19 nữ Quốc gia, cá nhân tôi sẽ đi dự khán, tuyển chọn tiếp các cầu thủ trẻ.

Sau giải nữ Cúp Quốc gia vào tháng 4 sẽ là giải nữ vô địch Quốc gia. Dự kiến hết tháng 5, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng cuối năm nay, đặc biệt là SEA Games 31”.

Anh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
Xem thêm
Phiên bản di động