Tuyển nữ Quốc gia có chiến thắng thuyết phục trong trận đầu ra quân
| Tuyển bóng đá nữ Quốc gia chốt lịch đá giao hữu Tuyển nữ Việt Nam đón thêm 4 thành viên từ thành phố Hồ Chí Minh Ông Mai Đức Chung: Tuyển nữ cần được trẻ hóa lực lượng cho mục tiêu SEA Games 31 |
Với mục đích giúp các cầu thủ trẻ giải phóng sức ì sau hơn hai tuần rèn thể lực nặng và làm quen đội hình chiến thuật đang xây dựng, Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã xếp ra sân các vị trí gồm: thủ môn Khổng Thị Hằng, hai trung vệ Lê Thị Diễm My và Lương Thị Thu Thương.
![]() |
| Trận giao hữu với Hà Nội II được coi là cơ hội giải phóng sức ì của tuyển nữ Quốc gia sau hơn 2 tuần rèn thể lực. (Ảnh:VFF) |
Ở tuyến giữa, cầu thủ lần đầu được gọi lên tuyển Nguyễn Thị Hoa và Phương Thảo được giao hai bên cánh, ở giữa có Cù Thị Huỳnh Như và Trúc Hương, hỗ trợ cho hai tiền vệ Hà Thị Hài cánh phải và Ngân Thị Vạn Sự ở cánh trái.
Cuối cùng, với đội hình 4-4-2, hai tiền đạo cắm được trao cho Nguyễn Thị Thanh Nhã và Nguyễn Thị Tuyết Ngân để thử thách về sự ăn ý.
Trước “quân xanh” là đội nữ Hà Nội II với nhiều cầu thủ trẻ, đứng 6/8 tại giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2020, các học trò của Huấn luyện viên Mai Đức Chung không gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai đội hình, nhanh chóng giành thế chủ động.
Mặc dù chân còn “nặng” sau đợt rèn thể lực nhưng lần lượt Hà Thị Nhài và Thanh Nhã đều dễ dàng đưa bóng vào khung thành đối phương, giúp tuyển nữ Quốc gia tạm dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, tiếp tục giữ nguyên sơ đồ chiến thuật, ông Mai Đức Chung quyết định thay một loạt vị trí trên sân, trong đó có tiền đạo trẻ của Câu lạc bộ Than Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy Hằng vào sân.
Không để toàn đội đợi lâu, Hà Thị Nhài và Thúy Hằng tiếp tục dễ dành nâng tỉ số lên 3-0 rồi 4-0 cho tuyển nữ Quốc gia. Đây cũng là tỉ số cuối cùng, ấn định chiến thắng cho các cầu thủ đội tuyển nữ Quốc gia sau hai hiệp thi đấu chính thức.
![]() |
| Đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu thêm 4 trận nữa trước khi khép lại đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2021. (Ảnh:VFF) |
Mặc dù giành chiến thắng 4-0 nhưng Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tỏ ra không hài lòng về các học trò. Đánh giá sau trận, ông thầy của tuyển nữ Quốc gia cho biết:
“Tỉ số 4-0 chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu. Đáng lẽ các cầu thủ nữ Quốc gia còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Mặc dù vậy, tỉ số không phải là mục tiêu, ban huấn luyện quan tâm nhiều hơn đến cục diện, cách thể hiện của cá nhân các cầu thủ trong trận đấu.
Khu vực trung vệ và tiền vệ chưa biết đứng vị trí áp sát để tranh cướp. Chúng tôi cần thêm thời gian để sửa cho các cầu thủ. Rõ ràng, sau 3 tuần tập luyện thì cũng có sự khác biệt, yêu cầu tập luyện ở đội tuyển cũng cao hơn.
Cũng có một vài trường hợp phối hợp tốt trong thi đấu, nhưng cũng có một vài tình huống cần rút kinh nghiệm và chỉnh sửa.
Đánh giá chung, các cầu thủ trẻ đã có sự hòa hợp, nhưng để toàn diện, chúng tôi cần thêm thời gian, có những trận tôi xếp đội hình xen kẽ cả cầu thủ trẻ và cầu thủ lớn. Mặc dù vậy, trong tuần này, tôi vẫn tách biệt đội hình trẻ và đội hình lớn thi đấu hai trận riêng biệt.
Ở tuần cuối cùng, tôi sẽ sắp xếp đội hình kết hợp thi đấu, dần dần sẽ hòa hợp với mục tiêu số cầu thủ trẻ xen kẽ để thi đấu được tốt, làm quen phối hợp trong thi đấu. Các đối tượng sẽ là những bài tập với độ khó được nâng dần ở các trận đấu giao hữu tiếp theo”.
Như vậy, sau trận đấu giao hữu đầu tiên với chiến thắng 4-0, được đánh giá là bài tập dễ thở cho các cầu thủ trẻ. Từ ngày 23/1 tới, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu thêm 4 trận nữa trước khi khép lại đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2021 để nghỉ Tết Nguyên đán.
Kế hoạch thi đấu giao hữu của đội tuyển nữ Quốc gia:
Ngày 23/1: Đội hình lớn thi đấu giao hữu với đội bóng Đại sứ quán Australia
Ngày 26/1: Thi đấu với đội Cựu cầu thủ U23 (thi đấu SEA Games 23)
Ngày 28/1: Thi đấu với đội Cựu cầu thủ bóng đá Hà Nội
Ngày 30/1: Thi đấu với đội bóng Đại sứ quán Mỹ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Nhận định Real Madrid vs Benfica: Lợi thế Bernabeu, vé đi tiếp trong tầm tay
Thể thao 25/02/2026 07:08
Nhận định Everton vs MU (03h00 ngày 24/2): Khi phong độ đối đầu khát vọng
Thể thao 23/02/2026 15:18
Nhận định Thanh Hóa vs CAHN: Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch
Thể thao 23/02/2026 07:38
Nhận định Crystal Palace vs Wolves: Cơ hội cho “Đại bàng” tại Selhurst Park
Thể thao 22/02/2026 07:20
Xã Dương Hoà tổ chức Giải Vật dân tộc truyền thống Xuân Bính Ngọ 2026
Thể thao 21/02/2026 18:46
Man City vs Newcastle: Thời cơ vàng để thu hẹp khoảng cách
Thể thao 20/02/2026 20:51
Bayern Munich vs Frankfurt: Thử thách cho tham vọng vô địch của Hùm xám
Thể thao 20/02/2026 12:29
Nhận định Fenerbahce vs Nottingham Forest: Lợi thế sân nhà liệu có đủ cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ?
Thể thao 19/02/2026 10:54
Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ hướng tới chiến thắng dễ dàng, Bầy Sói lún sâu khủng hoảng
Thể thao 18/02/2026 15:19
Benfica vs Real Madrid: Pháo đài Da Luz thách thức bản lĩnh ông vua Champions League
Thể thao 17/02/2026 00:12

