Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình trao tặng quà cho 20 chốt bảo vệ mục tiêu chính trị, văn hóa, xã hội, 21 chốt kiểm soát phân vùng để phòng, chống dịch Covid-19 và 200 người dân yếu thế, người dân ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung sức vì cộng đồng Công an huyện Thanh Oai "vượt nắng, thắng mưa" bảo vệ vùng xanh an toàn

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Tại phiên giao ban của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Hà Nội chiều 13/9, Lãnh đạo Thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các đơn vị phải rà soát, quản lý chặt những lao động ngoại tỉnh đăng mắc kẹt, chăm lo đảm bảo chỗ ăn, ở, không để vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục một phần khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, góp phần sớm đưa Thành phố về trạng thái bình thường mới, ngày 14/9, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã trao tặng 200 suất quà (mỗi suất quà gồm 5 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 5 gói gia vị) đến những người dân yếu thế, người dân ngoại tỉnh bị “mắc kẹt” tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

Chị Nguyễn Thị Vân (thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) là công nhân ở khu công nghiệp Mê Linh, do đại dịch, chị phải nghỉ việc, trong khi cả gia đình gồm 4 người con và mẹ già đều trông vào đồng lương của chị, gia đình vô cùng khó khăn. “Cảm ơn các anh, các chị đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình, chúng tôi rất là vui mừng”, chị Vân xúc động chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh cho biết, đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thay mặt cho lãnh đạo thôn Ngọc Trì, ông Sáu chân thành cảm ơn Công an thành phố Hà Nội và các nhà hảo tâm, đã quan tâm đến gia đình đối tượng chính sách của địa phương .

Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch Covid-19
Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.

Còn tại thôn Minh Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Tạ Thị Nhi là mẹ đơn thân, lại vừa là người khuyết tật, không thể lao động, cuộc sống của mẹ con chị chỉ trông vào nguồn thu từ vườn rau nhưng do dịch bệnh nên không có thu nhập. Khi được chính quyền và Đoàn thanh niên Công an Thủ đô quan tâm, chị Nhi rất xúc động chia sẻ, chị không chỉ nhận được động viên tinh thần, mà còn được chia sẻ cả vật chất rất kịp thời. “Xin cảm ơn các cô, chú Công an, các nhà tài trợ đã quan tâm ủng hộ chúng tôi những lúc khó khăn như thế này”, chị Nhi bày tỏ.

Ông Tạ Quốc Tịch, Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, cho biết, vinh dự của xã được Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tặng quà cho một số bà con khó khăn ở địa phương, đây là tinh thần để động viên bà con nhân dân chịu ảnh hưởng của dịch covid-19.

Theo Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, đây là các địa bàn có đông người dân ngoại tỉnh về thuê trọ để đi học, đi làm và không kịp về quê trước khi Thành phố áp dụng giãn cách. Đa phần các hộ dân đều không có công việc ổn định và thu nhập bấp bênh nên khi dịch bệnh đến đời sống của họ đã khó khăn, thiếu thốn thì lại chật vật gấp bội. Những suất quà nhỏ chất chứa tấm lòng, sự sẻ chia, đùm bọc với tinh thần “tương thân, tương ái” sẽ lan tỏa các giá trị nhân văn của của Tuổi trẻ Công an Thủ đô và các đơn vị đồng hành.

“Thông qua hệ thống Đoàn Thành niên, Cảnh sát khu vực khu dân cư cũng như hệ thống 579 nhóm Facebook zalo của xã, phường, thị trấn... các địa phương đã tổ chức rà soát, lập danh sách những trường hợp khó khăn người yếu thế, người từ tỉnh ngoài Hà Nội bị mắc kẹt... Chúng tôi đã thông tin trên hệ thống mạng xã hội của Công an Thành phố, qua đó đã có rất nhiều các mạnh thường quân nắm được và tham gia ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực vật chất cũng như tinh thần. Trong một năm vừa qua, đã có hàng chục nghìn người dân thông qua các hệ thống thông tin của Đoàn Thanh niên các cấp trong Thành phố đã được hỗ trợ kịp thời”, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng thông tin.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch Covid-19
Tuổi trẻ Công an Thủ đô thăm hỏi động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn Thành phố đang xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định các phương án phòng, chống dịch sau ngày 15/9 và 21/9, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và gia đình bà Hoàng Thị Kim Loan tiếp tục đẩy mạnh chuỗi hoạt động trong Chiến dịch “Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh Covid-19”.

Chỉ tính riêng trong 1 tháng vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp các đơn vị, cá nhân tài trợ tổ chức liên tục 7 đợt hỗ trợ hơn 55,2 tấn lương thực, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá hơn 1,1 tỷ đồng đến 5.758 người dân yếu thế, người dân ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các Phòng, Công an các quận, huyện, thị xã thuộc Công an thành phố cũng đã tích cực hưởng ứng Chiến dịch với trên 14.227 suất quà khác đã được trao tặng trực tiếp đến nhân dân Thủ đô để cùng chung tay, đồng hành vượt qua đại dịch.

Đồng hành cùng những lá chắn thép”

Những ngày vừa qua, các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu của Thủ đô đã nỗ lực, cố gắng thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống dịch đi đúng hướng theo nguyên tắc chỉ đạo chung, vừa đảm bảo an sinh xã hội vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Từ ngày 4/9, Công an thành phố Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát phân vùng tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 (vùng đỏ) nhằm kiểm soát chặt phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Cùng với đó, Công an Thành phố tiếp tục tăng cường bảo đảm tuyệt đối an toàn 24/24h trong mọi tình huống tại 20 chốt bảo vệ mục tiêu chính trị, văn hoá, xã hội trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch Covid-19
Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Để chia sẻ những khó khăn, vất vả của những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, cũng trong sáng ngày 14/9, Đoàn công tác đã đến thăm động viên, trao tặng 24.000 khẩu trang y tế, 2.000 găng tay y tế đối với 21 chốt kiểm soát phân vùng để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, trao tặng 11.000 khẩu trang y tế, 500 kính chắn giọt bắn cho 20 chốt bảo vệ mục tiêu chính trị, văn hoá, xã hội trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tính từ cuối tháng 7 khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã tổ chức triển khai hằng trăm hoạt động hỗ trợ, đồng hàng cùng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn 4 tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các khu vực cách ly trên địa bàn toàn Thành phố với hơn 240.000 đầu mục vật tư y tế, nhu yếu phẩm với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch Covid-19
Trao quà động viên cán bộ, chiễn sĩ, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch.

Những phần quà thiết thực, ý nghĩa được Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị, cá nhân tài trợ trao tặng với mong muốn góp sức cùng các lực lượng của Công an Thành phố và nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo kế hoạch, từ nay cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Tuổi trẻ Công an Thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công an thành phố Hà Nội tích cực tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất để chung tay đồng hành với lực lượng tuyến đầu và hỗ trợ nhiều hơn nữa những người dân yếu thế chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, đặc biệt phong trào thi đua “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố - Chung sức vì cộng đồng”.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Du lịch dịp nghỉ lễ, điểm đến không cần “bay”

Du lịch dịp nghỉ lễ, điểm đến không cần “bay”

(LĐTĐ) Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm, với rất nhiều danh lam thắng cảnh mà du khách không cần phải di chuyển quá xa.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giảng dạy trong một số môn học và hoạt động ngoại khóa, từ đó giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
Để nông dân làm giàu từ các sản phẩm OCOP

Để nông dân làm giàu từ các sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và cơ quan chức năng, nhiều hộ dân ở Hà Nội đã đẩy mạnh đầu tư, liên kết, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển sản phẩm OCOP. Chương trình OCOP đã trở thành đòn bẩy giúp sản phẩm đặc trưng của địa phương vươn xa, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng thu nhập của người dân nông thôn.
Du lịch Hà Nội sôi động dịp 30/4, 1/5

Du lịch Hà Nội sôi động dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày là dịp để ngành Du lịch Thủ đô giới thiệu, quảng bá nhiều tuyến, sản phẩm du lịch mới, góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành công nghiệp không khói.
Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Bên cạnh đầu tư phát triển hạ tầng, thời gian qua ngành Giao thông Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số gắn với phát triển giao thông thông minh (TOD), trong đó lấy giao thông công cộng làm trung tâm là một trong những giải pháp căn cơ để giảm thiểu ùn tắc.
Xem thêm
Phiên bản di động