Hà Nội và bài toán chất thải xây dựng:

Từ gánh nặng môi trường đến nguồn lực phát triển bền vững

Giữa tốc độ đô thị hóa chóng mặt, Hà Nội đang phải đối mặt với bài toán nan giải trong quản lý chất thải rắn xây dựng - một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, làm xấu bộ mặt đô thị và gây áp lực lên hệ thống hạ tầng hiện hữu.
Độc đáo con đường nghệ thuật làm từ vật liệu tái chế Độc đáo không gian triển lãm nghệ thuật từ vật liệu tái chế giữa lòng Hà Nội

Trước thực trạng này, thành phố vừa chính thức phê duyệt Đề án “Tổng thể công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2030”, đặt mục tiêu xử lý hiệu quả 90% lượng chất thải phát sinh và tái chế ít nhất 60% trong số đó.

Gánh nặng đô thị hóa và thách thức môi trường

Theo ước tính của các chuyên gia môi trường, mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 3.000 - 3.400 tấn chất thải xây dựng, xuất phát từ hoạt động xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở, cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, phần lớn lượng chất thải này không được thu gom, xử lý theo đúng quy trình mà bị đổ trộm ra khu vực ven đô, sông hồ, kênh mương, gây ô nhiễm nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận và thiệt hại lớn cho ngân sách thành phố.

Không chỉ vậy, các điểm tập kết rác thải xây dựng không phép vẫn lén lút tồn tại trong bóng tối của kẽ hở pháp lý, tạo ra những “điểm đen” môi trường khó kiểm soát và khó xử lý triệt để nếu không có sự can thiệp quyết liệt.

Hà Nội yêu cầu 100% dự án công dùng vật liệu tái chế
Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhằm kiểm soát chất thải rắn xây dựng, hướng tới một đô thị hiện đại và phát triển bền vững. (Ảnh minh hoạ)

Đề án mới: Mục tiêu rõ ràng, hành động cụ thể

Điểm nổi bật trong đề án mới của thành phố Hà Nội là việc thiết lập các chỉ tiêu cụ thể, bắt buộc: thu gom và xử lý ít nhất 90% lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh hằng ngày, trong đó 60% phải được tái chế thành vật liệu có thể sử dụng trở lại. Đặc biệt, từ năm 2025, 100% công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách sẽ phải áp dụng vật liệu tái chế, thay thế vật liệu khai thác từ tài nguyên thiên nhiên.

Đây được đánh giá là bước đi “mang tính dẫn dắt”, thể hiện nỗ lực không chỉ trong xử lý chất thải, mà còn trong hình thành thị trường vật liệu xây dựng tuần hoàn - một hướng đi bền vững còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Đối với khu vực tư nhân, thành phố đưa ra chính sách khuyến khích áp dụng mô hình tương tự. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực môi trường mà còn góp phần thay đổi tư duy của doanh nghiệp trong tiếp cận công nghệ sạch, vật liệu xanh.

Giải pháp đồng bộ và giám sát chặt chẽ

Để bảo đảm tính khả thi, đề án đi kèm với loạt biện pháp giám sát cụ thể: mọi phương tiện vận chuyển chất thải xây dựng sẽ phải lắp đặt GPS, giúp cơ quan chức năng theo dõi hành trình và ngăn chặn hành vi đổ thải trái phép. Cùng với đó, trách nhiệm của các chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong giám sát, xử phạt vi phạm cũng được tăng cường rõ rệt.

Ở góc độ kỹ thuật, Hà Nội đặt mục tiêu mở rộng năng lực các cơ sở xử lý hiện có và kêu gọi đầu tư mới vào các nhà máy tái chế sử dụng công nghệ tiên tiến. Các điểm như Pháp Vân - Cầu Giẽ và Nguyên Khê sẽ đóng vai trò trọng tâm trong giai đoạn tới, với tổng công suất xử lý dự kiến đạt gần 5.000 tấn/ngày, đủ sức đáp ứng nhu cầu hiện tại và tạo dư địa cho tương lai.

Thay đổi nhận thức và hợp tác quốc tế

Một phần quan trọng không thể thiếu là công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Thành phố xác định rõ việc thay đổi nhận thức là yếu tố then chốt để đảm bảo sự thành công lâu dài. Các chương trình đào tạo, truyền thông sẽ được triển khai sâu rộng, nhấn mạnh vai trò của người dân và doanh nghiệp trong việc phân loại, thu gom, tái sử dụng vật liệu xây dựng một cách có trách nhiệm.

Hà Nội cũng kỳ vọng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xử lý chất thải xây dựng, tiếp cận với những mô hình tiên tiến từ các quốc gia phát triển, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý.

Từ rác thải đến tài nguyên: Tầm nhìn của một đô thị hiện đại

Đề án tổng thể về quản lý chất thải rắn xây dựng đến năm 2030 không chỉ là một bản kế hoạch hành chính, mà còn là tầm nhìn phát triển bền vững mà Hà Nội đang theo đuổi. Việc chuyển hóa chất thải xây dựng từ gánh nặng môi trường thành tài nguyên tái tạo không phải là điều dễ dàng, song nếu được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và có sự chung tay của toàn xã hội, đây hoàn toàn có thể là một bước ngoặt quan trọng cho tương lai của Thủ đô - một đô thị văn minh, xanh - sạch - hiện đại.

Để triển khai hiệu quả mục tiêu đã nêu, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện 7 nhiệm vụ với mức kinh phí dự kiến 27,2 tỷ đồng. Thành phố cũng yêu cầu thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách; hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng; quản lý, giám sát, công nghệ; tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo, hợp tác quốc tế.

Trong đó, giai đoạn đến năm 2026, tiếp tục xử lý chất thải rắn xây dựng tại các vị trí khu vực 6,5ha nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ và vị trí bãi chôn lấp Nguyên Khê, huyện Đông Anh; giai đoạn đến năm 2030, tiếp tục hoạt động tại các vị trí có sẵn và đầu tư mới các dự án xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng theo quy hoạch, nâng tổng công suất xử lý lên từ 4.180 tấn đến 4.780 tấn, đáp ứng khối lượng chất thải rắn xây dựng dự báo phát sinh đến năm 2030 theo quy hoạch, ước tính khoảng 3.400 tấn/ngày.

H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Quán triệt nghiêm túc và thực hiện ngay tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận 226 ngày 11/12/2025 về “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.

Tin khác

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Đêm và sáng có mưa rào

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Đêm và sáng có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/12, khu vực Hà nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét.
Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô

Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô

Trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn về ô nhiễm không khí, bụi mịn và lượng rác thải sinh hoạt không ngừng gia tăng, việc đổi mới phương thức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trở thành yêu cầu cấp thiết.
Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Hướng tới mô hình cánh đồng sạch, nông nghiệp bền vững, Uỷ ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/12: Sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/12: Sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 21/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 20/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 20/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Xem thêm
Phiên bản di động