Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội

(LĐTĐ) Ngày 10/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại quận Bắc Từ Liêm.
Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm Khẩn trương rà soát danh sách cử tri, nhất là cử tri thuộc diện cách ly Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, đại diện lãnh đạo và 330 cử tri quận Bắc Từ Liêm. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 13 điểm cầu trên địa bàn quận.

Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội
Toàn cảnh Hội Nghị. (Ảnh Văn Toàn)

Đơn vị bầu cử số 5 (gồm quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ và huyện Hoài Đức) có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cụ thể: Bà Vũ Thúy Hiền - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiên cứu văn hóa - xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Ông Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Bùi Hoài Sơn- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Ngọc Yên - Phó Trưởng phòng Quản lý giáo dục - nuôi dưỡng, Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 13 điểm cầu trên địa bàn quận bắc Từ Liêm. (Ảnh: Văn Toàn)

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ truyền tải những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, đem hết tài năng, kiến thức của mình để góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên cho rằng, Bắc Từ Liêm là một trong 2 quận mới thành lập của Hà Nội, tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, quận đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Vì thế, các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, kiến nghị với Quốc hội có các chính sách lâu dài, ổn định và bền vững trên các lĩnh vực để diện mạo quận Bắc Từ Liêm và thành phố Hà Nội ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội
Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Yên - Phó Trưởng phòng Quản lý giáo dục - nuôi dưỡng, Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội. (Ảnh: Văn Toàn)

Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Yên cho biết, sẽ nỗ lực làm tốt vai trò là một đại biểu dân cử, thường xuyên liên hệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến Quốc hội.

Trong đó, với tư cách là một nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, bà quan tâm đến các vấn đề dân sinh của cử tri quận Bắc Từ Liêm cũng như thành phố Hà Nội như: Giải quyết việc làm cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ các đối tượng chính sách gặp khó khăn, người nghèo, người yếu thế… Đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình… Qua đó, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội của thành phố Hà Nội.

Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội
Ứng cử viên - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Văn Toàn)

Ứng cử viên Vũ Tiến Lộc cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm là đại biểu Quốc hội, ông sẽ luôn gần gũi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các cử tri để đưa các vấn đề cử tri quan tâm thảo luận tại nghị trường Quốc hội.

Đồng thời, tích cực đóng góp xây dựng, cải cách thể chế cũng như các cơ chế chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những bất cập trong thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp. Đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh của quận Bắc Từ Liêm trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19…

Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội
Ứng cử viên Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Toàn)

Ứng cử viên Nguyễn Hải Trung cho biết, ông sẽ thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội. Đồng thời, tham gia tích cực vào quá trình cải tiến hoạt động của Quốc hội theo hướng tăng cường đối thoại, tranh luận; tham gia giải đáp, giải quyết các thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri.

Trên cương vị của mình, ông sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền có những chính sách và nâng cao hiệu quả công tác trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

2 ứng cử viên còn lại cũng cho biết, với lợi thế có kiến thức chuyên môn sâu về văn hóa - xã hội, 2 ứng cử viên sẽ có những đóng góp cụ thể, sát thực để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tại quận Bắc Từ Liên nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung…

Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội
Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội
Cử tri đặt câu hỏi với các ứng cử viên. (Ảnh: Văn Toàn)

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận Bắc Từ Liêm bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng sau khi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình. Nâng cao trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, sớm kiến nghị, giải quyết các vấn đề như: Việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021; tình trạng người nước ngoài nhập cư trái phép trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 cho phù hợp với thực tiễn; phát triển hạ tầng đô thị, nông nghiệp hiện đại tại quận Bắc Từ Liêm…

Tiếp thu ý kiến của cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ truyền tải những ý kiến của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền...

Lê Thắm - Văn Toàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động